Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát thông cáo về kỳ họp thứ 6, công bố kết luận xem xét vi phạm và thi hành kỷ luật đối với nhiều cán bộ thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Giang cũ, nay là tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, đáng chú ý là việc đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét kỷ luật ông Bùi Văn Hải do có nhiều vi phạm nghiêm trọng trong quá trình công tác.
![]() |
| Kỳ họp thứ 6 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ảnh: UBKTTW). |
Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Bùi Văn Hải, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, đã vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, ông cũng bị xác định vi phạm trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
Cơ quan kiểm tra đánh giá các vi phạm của ông Hải “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương cũng như cơ quan, đơn vị nơi công tác. Trên cơ sở đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật theo quy định.
Không chỉ riêng ông Bùi Văn Hải, nhiều cựu lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Bắc Giang cũng bị xác định có vi phạm liên quan đến công tác quản lý, điều hành và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó có ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Lại Thanh Sơn.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận định các vi phạm của những cá nhân liên quan đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng.
Liên quan vụ việc, cơ quan kiểm tra quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 8 cá nhân gồm các ông: Trịnh Hữu Thắng, Bùi Thế Sơn, Phạm Giang, Nguyễn Tiến Cơi, Nguyễn Văn Khái, Nguyễn Văn Sơn cùng ông Nguyễn Văn Linh và ông Lại Thanh Sơn.
Việc xử lý nghiêm các cán bộ vi phạm tiếp tục cho thấy quyết tâm của Đảng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.