Tham dự buổi lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” có ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Bùi Minh Thạnh; ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP.HCM cùng đại diện các sở, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân trên địa bàn.
Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” đến nay vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt trong bối cảnh các đô thị lớn đang đối mặt với nhiều tác động từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và suy giảm không gian sinh thái.
![]() |
| Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Minh Thạnh phát biểu tại Lễ phát động |
Theo ông Bùi Minh Thạnh, phát triển cây xanh tại TP.HCM hiện không chỉ là phong trào mang tính vận động mà đã trở thành nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, cải thiện khí hậu đô thị, giảm hiệu ứng đảo nhiệt, tăng khả năng chống chịu thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Lãnh đạo UBND Thành phố cho biết, trong giai đoạn 2021 – 2025, TP.HCM đã hoàn thành vượt chỉ tiêu hưởng ứng Đề án trồng 1 tỷ cây xanh do Chính phủ phát động với hơn 16 triệu cây xanh được trồng mới trên địa bàn. Kết quả này thể hiện sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong công tác bảo vệ môi trường, phát triển không gian xanh đô thị.
Bước sang năm 2026, TP.HCM đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng không gian xanh công cộng, nâng tỷ lệ che phủ cây xanh đô thị đạt 1m²/người vào năm 2030; đồng thời đẩy mạnh chương trình chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.
Để phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026 đạt hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ quỹ đất cây xanh, công viên và các không gian sinh thái đã được quy hoạch; không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hoặc sử dụng sai mục đích.
![]() |
| Đại biểu tham quan khu vực trồng cây |
Bên cạnh đó, Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác phát triển cây xanh; phát huy vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân trong việc trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh và xây dựng cảnh quan môi trường. Thành phố phấn đấu mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, thanh niên và mỗi người dân đều trở thành một “đại sứ xanh”.
Trong khuôn khổ chương trình, các cơ quan, đơn vị đã ký kết hoạt động đồng hành thực hiện phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2026 – 2030; đồng thời giới thiệu nhiều công trình hưởng ứng như “Vườn cây Đại đoàn kết”, công trình cây xanh cộng đồng, không gian sinh hoạt xanh tại khu dân cư, trường học, cơ sở tôn giáo và các thiết chế văn hóa.
![]() |
| Các cơ quan, đơn vị ký kết các hoạt động đồng hành thực hiện phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” trước sự chứng kiến của lãnh đạo Thành phố |
Theo kế hoạch, tại lễ phát động năm nay, TP.HCM thực hiện trồng 503 cây xanh gồm 200 cây giáng hương, 200 cây bằng lăng, 100 cây muồng hoàng yến và 3 cây đa búp đỏ. Chương trình cũng diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa như tham quan khu vực trồng cây, giao lưu cùng người dân và đại biểu tham dự.
Thông qua lễ phát động, TP.HCM tiếp tục lan tỏa tinh thần sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng; góp phần xây dựng Thành phố phát triển xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình và bền vững.