Tỉnh Thanh Hóa trong những năm gần đây duy trì tốc độ tăng trưởng cao, GRDP giai đoạn 2021-2025 bình quân đạt hơn 10%/năm, quy mô kinh tế dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực của tỉnh, trong đó là sự đóng góp không nhỏ của khối doanh nghiệp. Trong thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực cho doanh nghiệp nhằm hướng tới mục tiêu đóng góp 58 – 62% GDP của tỉnh vào năm 2030.
Cụ thể, Hội nghị “Khơi thông nguồn vốn ngân hàng - doanh nghiệp” tổ chức tháng 6/2025 cho thấy, tổng dư nợ tín dụng tại Thanh Hóa đến hết tháng 7/2025 đạt trên 245.000 tỷ đồng, tăng 10,3% so với đầu năm. Điều này phản ánh sự quan tâm của hệ thống ngân hàng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn khó tiếp cận vốn vay, chủ yếu do hạn chế về tài sản thế chấp, hồ sơ tài chính chưa minh bạch, hoặc phương án kinh doanh thiếu tính khả thi. Đây là một trong những nút thắt lớn cản trở sự phát triển và mở rộng quy mô của doanh nghiệp địa phương. Không ít doanh nghiệp nhỏ ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Hoằng Hóa, thị xã Bỉm Sơn cũ vẫn phản ánh rằng việc tiếp cận vốn tín dụng còn mất nhiều thời gian, nhất là khi thiếu tài sản đảm bảo.
![]() |
Môi trường đầu tư kinh doanh đang được Thanh Hóa nỗ lực cải thiện hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất |
Thực tế đó phản ánh nhu cầu hỗ trợ tín dụng cho doanh nghiệp vẫn rất cấp thiết. Không chỉ ở khía cạnh vốn, môi trường đầu tư kinh doanh cũng đang được tỉnh nỗ lực cải thiện.
Năm 2024, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thanh Hóa tăng 9 bậc, phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong cách điều hành và đồng hành cùng doanh nghiệp. Bộ Chỉ số DDCI cũng được áp dụng để lắng nghe tiếng nói từ cơ sở, qua đó kịp thời điều chỉnh chính sách, giảm thiểu phiền hà hành chính. Những cải cách này đã tạo dựng niềm tin vững chắc hơn trong cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời khuyến khích nhiều nhà đầu tư mới tìm đến Thanh Hóa.
Thống kê cho thấy, tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn ước đạt 138.856 tỉ đồng, bằng 102,9% kế hoạch, tăng 4,5% so với cùng kỳ. Trong đó, thu hút FDI có dấu hiệu khởi sắc sau thời gian có dấu hiệu hụt hơi so với một số địa phương trong khu vực. Năm nay, Thanh Hóa có 18 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 422,9 triệu USD. Một số dự án FDI lớn đã được khởi động như: dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp WHA Smart Technology - Thanh Hóa vốn đầu tư 55 triệu USD, khởi công dự án Trung tâm thương mại AEON MALL Thanh Hóa (phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa), tổng số vốn đầu tư khoảng 150 triệu USD...
Bước sang năm 2025, có nhiều dự án lớn sẽ được triển khai khởi công như: dự án Khu công nghiệp phía Tây TP Thanh Hóa với tổng số vốn đầu tư hơn 400 triệu USD, dự án điện khí 2,5 tỉ USD tại Khu Kinh tế Nghi Sơn...
Mục tiêu đến năm 2030, Thanh Hóa sẽ có 40.000 doanh nghiệp hoạt động, đóng góp 58 - 62% GRDP của tỉnh. Để hiện thực hóa, cần một chiến lược toàn diện. Trước hết, phải đa dạng sản phẩm tín dụng, mở rộng hình thức cho vay dựa trên dòng tiền, phương án kinh doanh thay vì chỉ dựa vào tài sản bảo đảm. Các ngân hàng thương mại cần chủ động hơn trong truyền thông, giới thiệu gói sản phẩm phù hợp cho từng đối tượng, thiết lập kênh đối thoại thường xuyên để tháo gỡ vướng mắc ngay từ cơ sở. Về phía doanh nghiệp, sự minh bạch trong quản trị tài chính và năng lực lập kế hoạch kinh doanh khả thi là điều kiện tiên quyết để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn.
Cùng với đó, công tác cải cách thủ tục hành chính cũng cần được đẩy mạnh hơn nữa nhằm rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục về đất đai, đầu tư, thuế, hải quan, qua đó giúp tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư. Bên cạnh đó, Thanh Hóa cũng cần tiếp tục đổi mới bộ Chỉ số DDCI theo hướng số hóa và minh bạch, coi đây là công cụ phản ánh chính xác sự hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy tinh thần phục vụ của bộ máy công quyền.
Có thể khẳng định, khơi thông nguồn lực doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc giải quyết khó khăn về vốn, mà quan trọng hơn là tạo lập môi trường thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất. Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ, dòng vốn được khơi thông, khi doanh nghiệp trở thành trung tâm của phát triển, Thanh Hóa sẽ có đủ cơ sở để không chỉ hoàn thành mà còn vượt mục tiêu tăng trưởng, khẳng định vị thế tỉnh công nghiệp hiện đại trong khu vực và cả nước.