![]() |
| Người lao động trong các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá thuộc làng nghề đá Yên Lâm luôn trang bị đồ bảo hộ lao động khi làm việc |
Để tìm hiểu thực tế tại Quý lộc về việc chấp hành Luật Bảo vệ môi trường. Mới đây, phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập đã có chuyến đi thực tế tại cơ sở sản xuất của một số doanh nghiệp khai thác, chế biến đá trên địa bàn xã. Phóng viên đã gặp gỡ, trao đổi với một số chủ doanh nghiệp, người lao động, người quản lý xưởng sản xuất và làm việc với chính quyền địa phương về lĩnh vực này.
Làm việc với phóng viên, Phó Chủ tịch UBND xã Quý Lộc Nguyễn Hồng Phong cho biết, mặc dù địa phương đã hết sức cố gắng, nhưng việc xử lý rác thải trên địa bàn xã vẫn còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế. Nhất là từ năm 2020 trở về trước, hầu hết rác thải sau thu gom chỉ được xử lý bằng cách chôn lấp tại các bãi rác của xã nên chưa đảm bảo vệ sinh môi trường, còn tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí … ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và kết quả phong trào xây dựng Nông thôn mới nâng cao của địa phương.
![]() |
| Mặt bằng trong khu vực sản xuất của Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Hoàng Minh luôn sạch sẽ, gọn gàng. |
Sau khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực. Đảng ủy, UBND thị trấn Yên Lâm (thời điểm chưa sáp nhập, trở thành xã mới Quý Lộc) đã xây dựng và ban hành Đề án số 02/ĐU-UBND nhằm tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh môi trường các khu dân cư và khu vực làng nghề đá , hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường. Đồng thời nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp về trách nhiệm xã hội và công tác bảo vệ môi trường. Từ đó hướng tới mục tiêu :100% lượng nước thải công nghiệp được xử lý trước khi xả ra môi trường; 95% chất thải rắn sinh hoạt và dịch vụ thương mại được thu gom, chuyển đến bãi chứa rác thải tập trung để xử lý và chôn lấp; 100% các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, trang trại chăn nuôi phải trang bị các thiết bị giảm thiểu ô nhiễm môi trường, xử lý chất thải đúng quy định
![]() |
| Ông Nguyễn Hữu Quảng, Chủ tịch Hội làng nghề đá Yên Lâm giới thiệu về hệ thống bể lọc mới được doanh nghiệp đầu tư xây dựng |
Theo đó, cùng với các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025 đối với các khu dân cư, hộ gia đình. Đề án cũng nêu rõ các yêu cầu về nhiệm vụ, giải pháp đối với khu vực làng nghề khai thác, chế biến đá và các cơ sở kinh doanh dịch vụ như sau: Phải quy hoạch xây dựng nơi ăn nghỉ cho công nhân đủ về diện tích, thoáng mát, sạch sẽ; Thường xuyên thu gom rác thải hữu cơ để xử lý; Sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, có hồ chứa nước thải trong hoạt động chế biến đá, không để nước thải tràn ra ngoài … các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng không được chở quá tải, chở hàng cao quá thành thùng gây rơi vãi trên đường; Hoạt động xẻ đá, nghiền đá phải dùng bạt, tôn che chắn bụi, hạn chế thấp nhất bụi, bột đá phát sinh ngoài môi trường; Phải dùng máy phun nước vào máy nghiền đá để hạn chế tối đa bụi đất, bụi đá phát tán ra môi trường. Hoạt động đúng giờ làm việc, không để tiếng ồn ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân xung quanh…
![]() |
| Xe thu gom rác thải của UBND xã Quý Lộc. |
Thực hiện chỉ đạo của UBND xã, đến thời điểm hiện nay, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn, trong đó có các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá thuộc làng nghề đá Yên Lâm đã cơ bản tuân thủ tốt các quy định, yêu cầu về bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn lao động trong hoạt động khai thác, chế biến đá. Đã thực hiện các giải pháp bao gồm: xây dựng hệ thống bể lắng lọc gồm lọc thô, lọc tinh, hồ chứa phục vụ cho tái sử dụng nguồn nước (tuần hoàn) trong quá trình chế biến đá; Bột đá xẻ và chất thải nguy hại được thu gom, một phần được nghiền, phối trộn sử dụng làm vật liệu xây dựng, san lấp (bột đá). Phần còn lại được vận chuyển về nơi quy định; Người lao động được trang bị đầy đủ quần áo, đồ bảo hộ lao động, được kiểm tra, khám sức khỏe định kỳ, được hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Y tếtheo quy dịnh của Luật Lao động … Điển hình như các đơn vị: Công ty Cổ Phần Phú Thắng; Công ty TNHH VLXD Hoàng Tú, Công ty TNHH Nam Thái Sơn, Công ty Xây lắp điện và Xây dựng Thăng Bình, Công ty TNHH Xây dựng, thương mại và sản xuất Hoàng Minh, Công ty TNHH Thanh Túy … đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động các hạng mục công trình theo Báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt như: hệ thống bể lọc nước tuần hoàn, hệ thống phun nước, thực hiện che chắn giảm bụi, tiếng ồn trong hoạt động cắt, xẻ đá, trang bị đầy đủ đồ bảo hộ lao động cho công nhân … Đáng chú ý, trong số các doanh nghiệp trên, Công ty TNHH Nam Thái Sơn đã đầu tư 2,5 tỷ đồng nâng cấp nhà xưởng, xây dựng hệ thống bể lọc thô, bể lọc tinh để sử dụng nước tuần hoàn, tiết kiệm nguồn tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.
![]() |
Nhờ có hệ thống phun sương, hoạt động xay, nghiền đá đã giảm thiểu đáng kể tình trạng bụi đá phát tán ra môi trường.
Trao đổi về công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá địa phương. Ông Nguyễn Hữu Quảng, Chủ tịch Hội Nghề đá Yên Lâm phấn khởi thông tin: Sau thời điểm Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực, Hội Nghề đá Yên Lâm đãthường xuyên quán triệt, trao đổi với các thành viên về nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường, tuân thủ nghiêm túc chỉ đạo của chính quyền địa phương về công tác này. Phân công các thành viên cùng kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở nhau về việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ Luật Lao động đối với người lao động của doanh nghiệp. Ngoài ra, làng nghề đã tổ chức thu gom, tập trung, vận chuyển rác thải sinh hoạtcủa các doanh nghiệp, hộ sản xuất về nơi quy định để xử lý theo định kỳ 5 tháng một lần.
Thực hiện việc tưới nước giảm bụi trong quá trình vận chuyển đá trên tuyến đường tỉnh 518 và 518c nối với các tuyến trục chính khu vực làng nghề, trục đường đôi trung tâm khu vực thị trấn Yên lâm cũ … Ngoài ra, Hội cũng đã kêu gọi các Hội viên đóng góp 1,8 tỷ đồng để xây dựng tuyến đường từ khu vực làng nghề nối với đường Hai Bà Trưng, vừa thuận tiện hơn cho hoạt động vận chuyển của các doanh nghiệp, vừa nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan đô thị.
Ngoài làm tốt công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo việc làm, thu nhập cho người lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách nhà nước. Trong những năm qua, Hội Nghề đá Yên Lâm còn tham gia tích cực các hoạt động từ thiện xã hội, đóng góp cho phong trào xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao của huyện Yên Định cũ với số tiền hàng chục tỷ đồng như: đóng góp hỗ trợ nạn nhân dịch Covid-19 (700 triệu đồng), ủng hộ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn về nhà ở (500 triệu đồng), hỗ trợ nhân dân vùng bão lũ, thiên tai (500 triệu đồng), ủng hộ chương trình xây dựng Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao trên 7 tỷ đồng …
Đáng giá về hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường của địa phương, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Quý Lộc cho biết: Nhờ sự chỉ đạo, tuyên truyền và kiểm tra, đôn đốc của UBND xã. Đến nay, các doanh nghiệp thuộc Hội Nghề đá Yên Lâm đã có nhận thức đúng đắn hơn về công tác bảo vệ môi trường, xác định bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng không thể xem nhẹ, đảm bảo cho hoạt động ổn định, bền vững của doanh nghiệp. Từ nhận thức trên, các doanh nghiệp đã chú trọng đầu tư kinh phí áp dụng công nghệ cao vào hoạt động khai thác, chế biến đá và xây dựng các hạng mục công trình xử lý nước thải, chất thải, giảm bụi, trang bị đồ bảo hộ lao động cho người lao động, đảm bảo cho sự hoạt động bền vững, ổn định của doanh nghiệp.
Được biết, làng nghề đá Yên Lâm được tỉnh Thanh Hóa xác định là vùng trọng điểmvề vật liệu xây dựng của địa phương. Do đó, việc đầu tư, nâng cấp hệ thống giao thông chiếm vai trò hết sức quan trọng để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và bảo vệ môi trường bền vững. Tuy nhiên, từ nhiều năm nay, tuyến đường tỉnh lộ 518 và 518c, tuyến đường vận chuyển chính trong quá trình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp của xã đã xuống cấp trầm trọng, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như đời sống nhân dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy chính quyền, các doanh nghiệp và người dân Quý Lộc rất mong UBND tỉnh Thanh Hóa và các ban, ngành chuyên môn cấp tỉnh sớm quan tâm xem xét, đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp hoặc làm mới tuyến tỉnh lộ này.