Hiện nay, không chỉ giới trẻ mà còn rất nhiều người thuộc những độ tuổi khác nhau vẫn giữ thói quen tiêu tiều "vung tay quá trán". Mặt xấu của việc này là họ thường rơi vào cảnh "chưa hết tháng đã hết tiền".
Đặc biệt khi hình thức shopping online trở nên phổ biến thì chuyện tiêu tiền không kiểm soát càng trở thành việc quen thuộc hơn. Để tránh việc tiêu tiền không có chủ đích, một chuyên gia tài chính đã "mách nước" cách phân chia tài khoản để giúp mỗi người có thể quản lý tài chính của mình một cách hiệu quả và tối ưu.
Theo chuyên gia tài chính, có 3 loại tài khoản mà bạn có thể phân loại thực hành ngay lập tức, đó chính là:
1. Tài khoản lương về
Tài khoản này chỉ để phục vụ cho những chi phí sinh hoạt hàng tháng của bạn và tuyệt đối không sử dụng nó vào những mục đích khác. Sau khi đã cắt một khoản tiền phục vụ mục đích tiết kiệm, bạn nên chuyển số tiền tiết kiệm đó sang một tài khoản khác để tránh bị lẫn lộn với số tiền còn lại trong tài khoảng lương về. Số tiền còn lại sau khi đã bị cắt và chuyển sang tài khoản khác chính là số tiền phục vụ cho mục đích trang trải những nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống của bạn.
2. Tài khoản dự phòng
Tài khoản dự phòng dành cho những việc xảy ra ngoài ý muốn, những việc không nằm trong kế hoạch, bất khả kháng có thể xảy ra như: Phí sửa xe, viện phí - thuốc men khi ốm đau hay bị sa thải không lường trước,…
Bạn có thể gộp tài khoản dự phòng và tài khoản tiết kiệm vào chung một tài khoản, tuy nhiên, chuyên gia tài chính khuyên rằng, bạn nên phân chia tách bạch giữa tài khoản dự phòng và tài khoản tiết kiệm.
Bởi tài khoản dự phòng sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề phát sinh ngoài ý muốn còn tài khoản tiết kiệm là cho kế hoạch lâu dài và có thể đem số tiền này đi đầu tư.
Tuy nhiên, với tài khoản dự phòng này, bạn cũng có thể sử dụng để trả nợ (nếu có) và hãy cố gắng lấp đầy số tiền trong quỹ sao cho tương đương với từ 3 đến 6 tháng (hoặc 9 tháng) lương để phòng những trường hợp bất chắc có thể xảy ra.
3. Tài khoản tiết kiệm và đầu tư
Tài khoản này sẽ dùng cho mục đích tăng trưởng, xây dựng danh mục tài sản của mình. Có thể khi bạn đầu tư, bạn cũng muốn đánh bại mục đích lạm phát để tiền của mình không mất giá.
Vậy khi bạn chia nhỏ số tiền mình có vào 3 loại tài khoản cũng sẽ giúp bạn không dễ bị nhầm lẫn trong việc quản lý tiền bạc. Hơn nữa, việc này cũng rèn tính kỷ luật cho mỗi người khi chi tiêu cá nhân.
Số tiền trong quỹ này bạn nên chia thành hai phần bằng nhau cho hai mục đích ngay từ đầu. Khi đã tiết kiệm đủ cho những trường hợp khẩn cấp (có giá trị tương đương khoảng 6 tháng chi tiêu hàng ngày) thì có thể cất riêng khoản này ra và tập trung cho những mục tiêu lâu dài như mua nhà, mua ôtô,...
Trong việc quản lý tài chính, nếu duy trì thói quen tiết kiệm và quản lý đúng cách bạn sẽ giúp cuộc sống của mình tốt hơn. Mong rằng những lời khuyên này sẽ giúp cho các bạn dễ dàng hơn khi bắt tay vào quá trình thực hành!.
H.C (t/h)