Thứ năm 09/07/2026 10:53
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Thái Nguyên gấp rút giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Thái Nguyên đang gấp rút triển khai các dự án đầu tư công để hoàn thành ít nhất 95% kế hoạch giải ngân vốn trong năm 2024, tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh thi công.
Thái Nguyên ‘'tiếp sức’' cho cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa Thái Nguyên đẩy mạnh sản xuất dịp cuối năm, chuẩn bị cho Tết Nguyên đán

Thái Nguyên đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Vào thời điểm cuối năm, khi chỉ còn khoảng một tháng để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh các biện pháp để hoàn thành ít nhất 95% kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao cho năm 2024. Với tổng kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2024 lên đến 5.612 tỷ đồng từ Trung ương và hơn 9.299 tỷ đồng từ địa phương, Thái Nguyên đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhằm đảm bảo các công trình, dự án được triển khai đúng kế hoạch.

Theo thông tin từ UBND tỉnh Thái Nguyên, công tác giao vốn đã được triển khai từ đầu năm, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương chủ động giải phóng mặt bằng và thanh toán cho các nhà thầu kịp thời. Phương châm “triển khai tốt, giải ngân nhanh, điều hành linh hoạt” đã được tỉnh áp dụng, nhằm đáp ứng các yêu cầu thực tế và yêu cầu của Chính phủ.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết quả giải ngân vốn đầu tư công tính đến ngày 16/12/2024 mới chỉ đạt 76% kế hoạch vốn của Thủ tướng Chính phủ giao, và đạt 47% kế hoạch vốn địa phương giao. Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhưng các đơn vị chủ đầu tư, nhà thầu, và các địa phương trong tỉnh vẫn đang nỗ lực để hoàn thành mục tiêu đặt ra.

Thái Nguyên gấp rút giải ngân vốn đầu tư công năm 2024
Thái Nguyên cấp tập giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang tập trung đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cụ thể, huyện Đồng Hỷ, tính đến ngày 10/12/2024, đã giải ngân được 72,5% kế hoạch vốn đầu tư công. Mặc dù đã có những tiến bộ, nhưng công tác giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia ở huyện này chỉ đạt 36,9% tính đến ngày 6/12/2024, cho thấy vẫn còn nhiều vướng mắc cần giải quyết.

Để đẩy nhanh tiến độ, trong cuộc họp giữa UBND huyện Đồng Hỷ vào giữa tháng 12/2024, Chủ tịch UBND huyện Vũ Thị Anh Dung đã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị đẩy mạnh các giải pháp để giải ngân nhanh hơn và khắc phục những tồn đọng vốn. Đặc biệt, bà Dung đề nghị các phòng, ban, đơn vị cần đề xuất các giải pháp cụ thể để UBND huyện chỉ đạo thực hiện các mục tiêu đề ra, đảm bảo tiến độ giải ngân.

Tại TP. Sông Công, một trong những thành phố trọng điểm của Thái Nguyên, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Duy Nghĩa cho biết, để đảm bảo tiến độ giải ngân vốn, TP. Sông Công đang tập trung vào các dự án chuyển tiếp từ những năm trước. Họ cũng đang hoàn thiện thủ tục để khởi công các dự án mới đã được giao vốn. Theo ông Nghĩa, hằng tuần lãnh đạo UBND thành phố đều tổ chức các cuộc họp để giám sát và đôn đốc tiến độ các công trình.

Để đảm bảo giải ngân đạt kế hoạch, TP. Sông Công đang giải quyết các khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng và thanh toán vốn cho các nhà thầu thi công. Các đơn vị thi công cũng đã được yêu cầu tăng cường nhân lực và thiết bị, cũng như làm việc vào các ca thêm khi thời tiết thuận lợi.

Những dự án quan trọng và giải pháp thúc đẩy tiến độ

Một trong những đơn vị chủ đầu tư lớn của tỉnh Thái Nguyên là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh. Trong năm 2024, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh đã được giao kế hoạch vốn lên đến 1.989 tỷ đồng, với 11 dự án. Trong đó, Dự án Tuyến đường liên kết Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc có tổng vốn đầu tư lên đến 1.252 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến ngày 16/12/2024, chỉ khoảng 50% vốn đã được giải ngân.

Ông Bùi Tiến Chính, Giám đốc Ban Quản lý dự án giao thông, cho biết các nhà thầu đã được yêu cầu tăng cường nhân lực và thiết bị, thậm chí tăng ca khi điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tuy nhiên, do thời tiết mưa nhiều trong năm nay và nguồn cung vật liệu khan hiếm, tiến độ thi công các công trình như cầu và tường chắn vẫn còn chậm, khiến khả năng hoàn thành trước ngày 31/3/2025 đang gặp khó khăn.

Dự án Tuyến đường liên kết các tỉnh Thái Nguyên - Bắc Giang - Vĩnh Phúc dự kiến sẽ giải ngân được khoảng 800 tỷ đồng trước ngày 31/12/2024, nhưng vẫn còn khoảng 350 tỷ đồng chưa thể giải ngân. Vì vậy, Ban Quản lý dự án giao thông đã báo cáo UBND tỉnh đề nghị cho phép kéo dài thời gian giải ngân sang năm 2025.

Đối với các dự án khác như Tuyến đường Vành đai V qua tỉnh Thái Nguyên (nối huyện Phú Bình với tỉnh Bắc Giang) và tuyến đường nối ĐT.261 - ĐT.266, Ban Quản lý dự án cam kết hoàn thành giải ngân vốn trước ngày 31/1/2025.

Tại các công trình hạ tầng giao thông, các nhà thầu cũng đã tăng tốc thi công 3 ca, 4 kíp để đảm bảo tiến độ. Việc nghiệm thu, thanh toán được thực hiện nhanh chóng, tránh để dồn việc vào tháng cuối cùng của năm 2024.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Hà Văn Dương, cho biết Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương tháo gỡ các điểm nghẽn trong công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời, nhà thầu cũng đã được yêu cầu bổ sung nhân lực và máy móc để đảm bảo tiến độ thi công. Các đơn vị thi công cũng tận dụng thời gian thuận lợi của mùa khô để đẩy nhanh công tác xây dựng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức nhiều cuộc họp trong hai tháng cuối năm để kiểm tra tiến độ các dự án và đưa ra các giải pháp khắc phục những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Dũng đã yêu cầu các sở, ban, ngành, chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc cam kết về tiến độ giải ngân. Các khó khăn trong từng dự án sẽ được báo cáo, và giải pháp xử lý sẽ được đề xuất nhanh chóng để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công.

Thái Nguyên đang bước vào giai đoạn nước rút trong việc giải ngân vốn đầu tư công. Mặc dù gặp phải nhiều khó khăn, tỉnh đã triển khai các biện pháp quyết liệt để thúc đẩy tiến độ thi công và giải ngân, đảm bảo đạt ít nhất 95% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2024. Các dự án giao thông trọng điểm, đặc biệt là các tuyến đường liên kết các tỉnh, sẽ là động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tin bài khác
Lào Cai dùng đặc sản dược liệu bản địa để giữ chân khách du lịch giải trí

Lào Cai dùng đặc sản dược liệu bản địa để giữ chân khách du lịch giải trí

Không chỉ thu hút du khách bằng phong cảnh kỳ vĩ, tỉnh Lào Cai đang tăng tốc định vị thương hiệu bằng mô hình phát triển cây dược liệu gắn liền với chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng. Với nguồn tài nguyên phong phú gồm khoảng 850 loài cây thuốc bản địa, các sản phẩm thảo dược tại đây đã vượt qua ranh giới của những mặt hàng nông sản thô để trở thành dòng "đặc sản" cao cấp, đóng góp chiến lược vào doanh thu mua sắm và gia tăng trải nghiệm cho thị trường du lịch năm 2026.
Cà Mau: Sắp diễn ra Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2026

Cà Mau: Sắp diễn ra Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2026

Cà Mau sẽ tổ chức Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2026, diễn ra từ ngày 28/8 - 01/9/2026 tại Quảng trường Hùng Vương, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau và các địa điểm liên quan trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tây Ninh: Xã Vàm Cỏ tạo đột phá từ giao thông nông thôn

Tây Ninh: Xã Vàm Cỏ tạo đột phá từ giao thông nông thôn

Xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh đang phát huy hiệu quả hệ thống giao thông nông thôn sau sáp nhập, tạo điều kiện thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa và thu hút đầu tư. Sự điều hành quyết liệt của chính quyền địa phương góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới bền vững theo chủ trương của Đảng.
Khánh Hòa dồn lực thông luồng mạch máu giao thông để hút dòng vốn đầu tư

Khánh Hòa dồn lực thông luồng mạch máu giao thông để hút dòng vốn đầu tư

Quyết tâm trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, tỉnh Khánh Hòa đang kích hoạt chiến dịch tổng lực nhằm tăng tốc các công trình giao thông trọng điểm. Việc hoàn thiện quy hoạch hạ tầng tích hợp giai đoạn 2026-2030 ngay trong nửa đầu năm 2026 là bước đệm để địa phương này đồng loạt mở rộng không gian phát triển, tháo gỡ các nút thắt về logistics và đón đầu làn sóng đầu tư dịch chuyển.
Sân bay Côn Đảo chính thức được quy hoạch thành cảng hàng không quốc tế

Sân bay Côn Đảo chính thức được quy hoạch thành cảng hàng không quốc tế

Bộ Xây dựng vừa ban hành Quyết định số 1140/QĐ-BXD phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc, chính thức nâng tầm Cảng hàng không Côn Đảo từ sân bay nội địa lên cảng hàng không quốc tế cấp 4E. Bước đi chiến lược này hiện thực hóa chỉ đạo của Chính phủ nhằm mở rộng không gian phát triển, đưa Côn Đảo thành trung tâm du lịch sinh thái tầm cỡ thế giới và tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Lào Cai đối thoại cùng doanh nghiệp, mở động lực mới cho du lịch sau sáp nhập

Lào Cai đối thoại cùng doanh nghiệp, mở động lực mới cho du lịch sau sáp nhập

Không chỉ là dịp lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng doanh nghiệp, Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp du lịch và bàn giải pháp phát triển du lịch năm 2026 còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Lào Cai trong việc chuyển từ tư duy quản lý sang đồng hành, kiến tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Trong bối cảnh địa giới hành chính được mở rộng, hội nghị được kỳ vọng sẽ mở ra những động lực mới, giúp du lịch Lào Cai khai thác hiệu quả lợi thế tài nguyên, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển theo hướng bền vững.
Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics quốc tế, kiến nghị hoàn thiện cơ chế và hạ tầng

Hà Nội đặt mục tiêu trở thành trung tâm logistics quốc tế, kiến nghị hoàn thiện cơ chế và hạ tầng

Trong quá trình triển khai Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội xác định phát triển logistics là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm logistics tầm cỡ quốc tế, thành phố cần tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, cơ chế, liên kết vùng và chuyển đổi số.
Festival biển Khánh Hòa 2026: Hướng đến quy mô biểu đạt sử thi!

Festival biển Khánh Hòa 2026: Hướng đến quy mô biểu đạt sử thi!

Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 với chủ đề “Sắc màu đại dương - Vươn tầm quốc tế”, dự kiến diễn ra từ ngày 17 – 19/7/2026, có gần 30 hoạt động, chương trình quảng bá hình ảnh văn hóa, du lịch địa phương.
Khánh Hòa: Hỗ trợ 60 tỷ đồng cho ngư dân chuyển đổi lồng bè nuôi biển bằng vật liệu mới

Khánh Hòa: Hỗ trợ 60 tỷ đồng cho ngư dân chuyển đổi lồng bè nuôi biển bằng vật liệu mới

Chính sách hỗ trợ đề án phát triển nuôi biển công nghệ cao của tỉnh Khánh Hòa, chuyển đổi lồng bè từ vật liệu truyền thống (như bè gỗ, phao xốp, thùng phi nhựa cũ) sang vật liệu mới chủ yếu bao gồm hai loại vật liệu hiện đại, vật liệu chủ đạo là nhựa HDPE (High-Density Polyethylene).
Đắk Lắk triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu cả năm từ 10% trở lên

Đắk Lắk triển khai nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu cả năm từ 10% trở lên

Để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2026 từ 10% trở lên, tỉnh Đắk Lắk đang quyết liệt triển khai kịch bản điều hành kinh tế linh hoạt, phấn đấu đạt mức tăng trưởng đột phá từ 11,8% đến 12% trong các tháng cuối năm. Sau khi ghi nhận mức tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm ước đạt 8,01%, tỉnh đã xác định rõ các "điểm nghẽn" và tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy bứt phá kinh tế.
Liên kết chuỗi giá trị, Hợp tác xã Nông sản xanh Mậu A nâng tầm quế Lào Cai trên thị trường quốc tế

Liên kết chuỗi giá trị, Hợp tác xã Nông sản xanh Mậu A nâng tầm quế Lào Cai trên thị trường quốc tế

Từ vùng quế trọng điểm phía Nam tỉnh Lào Cai, Hợp tác xã (HTX) Nông sản xanh Mậu A (Lào Cai) đang từng bước khẳng định vai trò là cầu nối giữa người trồng quế và doanh nghiệp xuất khẩu. Việc chủ động xây dựng chuỗi liên kết từ vùng nguyên liệu đến tiêu thụ không chỉ nâng cao giá trị sản phẩm mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho kinh tế tập thể trong bối cảnh hội nhập.
Lào Cai khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới nhờ môi trường đầu tư minh bạch

Lào Cai khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới nhờ môi trường đầu tư minh bạch

Sau một năm sáp nhập, Lào Cai đang từng bước định hình không gian phát triển mới với lợi thế về quy hoạch, hạ tầng và kinh tế cửa khẩu. Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 7, được kỳ vọng sẽ trở thành diễn đàn kết nối chiến lược, nơi địa phương giới thiệu tiềm năng, mở rộng hợp tác và quan trọng hơn là khẳng định quyết tâm kiến tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, lấy doanh nghiệp làm trung tâm của sự phát triển.
Tuyên Quang: Chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Tuyên Quang: Chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong bối cảnh cộng đồng doanh nghiệp đang đối mặt với nhiều khó khăn về đất đai, đầu tư, xây dựng và thủ tục hành chính, việc chính quyền đồng hành, kịp thời tháo gỡ vướng mắc được xem là yếu tố quan trọng để cải thiện môi trường đầu tư và tạo động lực cho tăng trưởng. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt được lãnh đạo UBND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh tại buổi làm việc với các sở, ngành và cộng đồng doanh nghiệp về kết quả giải quyết kiến nghị trong 6 tháng đầu năm 2026.
Tân Hợp (Lào Cai) khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, tạo nền tảng bứt phá trong năm 2026

Tân Hợp (Lào Cai) khai thác hiệu quả lợi thế địa phương, tạo nền tảng bứt phá trong năm 2026

Sáu tháng đầu năm 2026, bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của xã Tân Hợp (Lào Cai) ghi nhận nhiều gam màu sáng. Từ thu ngân sách vượt dự toán, kinh tế lâm nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột, du lịch sinh thái khởi sắc đến chuyển đổi số đạt kết quả tích cực đã tạo động lực mới để địa phương tự tin bước vào giai đoạn tăng tốc, hướng tới hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển trong năm.
Thanh Hóa: sắp có thêm 30 cây cầu dân sinh tại khu vực miền núi

Thanh Hóa: sắp có thêm 30 cây cầu dân sinh tại khu vực miền núi

Theo thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa, UBND tỉnh đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 30 cây cầu dân sinh kết nối các khu vực dân cư thường bị chia cắt thuộc địa bàn miền núi của tỉnh.