Thứ sáu 25/07/2025 22:48
Hotline: 024.355.63.010
Nghiên cứu - Dữ liệu

Tập trung khắc phục sự cố vỡ đê bối tại Vĩnh Thuận, Hải Phòng

Chiều ngày 22/7, một sự cố đã xảy ra tại xã Vĩnh Thuận, TP Hải Phòng, khi tuyến đê bối bên Hữu sông Thái Bình bị vỡ tại khu vực thôn 7.

Theo thông tin ban đầu, đoạn bờ bao bị vỡ nằm tại Km0+500, cao trình khoảng +3,0m, mặt đê rộng 3m, chiều dài vỡ khoảng 7m. Thời điểm xảy ra sự cố vào lúc 13h40, mực nước sông Thái Bình đã dâng lên tới +2,65m, tạo áp lực lớn lên tuyến đê bối, dẫn đến việc không thể chống chịu được áp lực thủy văn bất thường.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố, xã Vĩnh Thuận đã chủ động triển khai các phương án “4 tại chỗ” nhằm ứng phó với cơn bão số 3 (bão WIPHA). Công tác di dời người dân, vật nuôi khỏi vùng ngoài đê quốc gia được khẩn trương thực hiện từ ngày 20/7 và cơ bản hoàn thành vào tối 21/7.

Đến sáng 22/7, mực nước sông Luộc và sông Thái Bình tiếp tục dâng cao, đạt khoảng +1,9m. Trước nguy cơ mất an toàn tuyến đê, xã đã cho mở từng phần các cống tại thôn 6 và thôn 7 nhằm giảm áp lực nước. Tuy nhiên, do lượng nước đổ về quá lớn, chênh lệch mực nước giữa hai bên đê ngày càng tăng, đoạn bờ bao tại thôn 7 đã bị vỡ.

Sự cố khiến khoảng 5,6 ha đất sản xuất ngoài đê bị ngập, liên quan đến 27 hộ dân chủ yếu nuôi rươi. Ngoài ra, nhiều hộ chăn nuôi có tổng cộng khoảng 3.500 con gà và 600 con lợn cũng bị ảnh hưởng. Ngay sau sự cố, chính quyền địa phương đã huy động gần 150 người gồm lực lượng công an, quân sự và dân quân tự vệ để khẩn trương sơ tán người, tài sản và vật nuôi khỏi khu vực nguy hiểm. Đến 15h30 cùng ngày, công tác di dời được hoàn tất, không ghi nhận thiệt hại về người và tài sản.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS xã Vĩnh Thuận đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, Công an, lực lượng xung kích tại địa phương và nhân dân với khoảng 150 người, khẩn trương thực hiện di chuyển tài sản của các hộ dân đến nơi an toàn.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy PCTT, TKCN&PTDS xã Vĩnh Thuận đã chỉ đạo các lực lượng quân sự, Công an, lực lượng xung kích tại địa phương và nhân dân với khoảng 150 người, khẩn trương thực hiện di chuyển tài sản của các hộ dân đến nơi an toàn.

Chiều cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Môi trường đã kiểm tra hiện trường và chỉ đạo phương án hàn khẩu đê khi triều kiệt. Tại Văn bản số 4282/SNNMT-CCTNNPCTT ngày 23/7/2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định: tuyến bờ bao bị vỡ được đắp bằng đất, cao trình từ +2,7 đến +3,0m, bề rộng từ 2,5 đến 3,0m, có nhiệm vụ bảo vệ đất nông nghiệp kết hợp nuôi trồng thủy sản. Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn kết hợp triều cường làm chênh lệch mực nước giữa trong và ngoài đê quá lớn, dẫn tới sự cố vỡ bờ bao.

Dự báo trong các ngày 23 và 24/7/2025, mực nước sông Thái Bình tiếp tục lên cao, từ +3,9m đến +4,0m, vượt quá cao trình hiện hữu của tuyến bờ bao. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và
Phòng thủ dân sự( PCTT, TKCN và PTDS) xã Vĩnh Thuận đã tập trung chỉ đạo công tác điều tiết nước, ứng phó với mưa lũ kết hợp triều cường, đồng thời triển khai phương án khắc phục, đảm bảo an toàn tuyến đê.

Khuyến cáo, cảnh báo mới về triều cường và an toàn dân cư

Theo Thông báo số 19/TB-BCH ngày 23/7/2025 của UBND xã Vĩnh Thuận, trước tình hình triều cường tiếp tục dâng cao, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, TKCN và PTDS xã đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị và người dân sinh sống ngoài đê quốc gia khẩn trương thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn.

Cụ thể, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hải Phòng, vào chiều 23/7, mực nước lớn nhất vùng ven biển dao động từ 397–465cm, độ sâu ngập tại vùng trũng thấp ven sông có thể từ 0,3–0,5m. Trong vòng 24–48 giờ tiếp theo, triều cường tiếp tục dâng cao, nguy cơ ngập lụt diện rộng, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

Tập trung khắc phục sự cố vỡ đê bối tại Vĩnh Thuận, Hải Phòng

Trước đó, UBND xã đã thực hiện Thông báo số 17/TB-UBND ngày 21/7/2025, huy động các tổ công tác, thôn, xóm vận động 110 hộ dân (228 nhân khẩu) tại khu dân cư kinh tế mới di dời về nơi an toàn. Các hộ này đã được hỗ trợ phương tiện và đã trở về nhà an toàn sau khi bão tan.

Tuy nhiên, đối với 104 hộ dân (tương ứng 330 nhân khẩu) sống ngoài đê tại các thôn Dũng Tiến và Giang Biên cũ, UBND xã yêu cầu chưa được quay trở lại nhà tạm, chòi canh trong các ngày 23 và 24/7 do triều cường vẫn tiếp tục vượt cao trình bờ bao. Các lực lượng công an, quân sự, tổ công tác và trưởng thôn được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt các tuyến đường ra bãi sông, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, vật nuôi nếu cần thiết và đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

Tình hình vẫn đang được theo dõi sát sao, UBND xã Vĩnh Thuận tiếp tục chỉ đạo các lực lượng ứng trực 24/24h, cập nhật diễn biến mực nước và chủ động triển khai phương án bảo vệ tính mạng, tài sản cho người dân vùng rủi ro cao.

Tin bài khác
Đà Nẵng siết chặt phòng dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch xã, phường chịu trách nhiệm nếu để lây lan

Đà Nẵng siết chặt phòng dịch tả lợn châu Phi, Chủ tịch xã, phường chịu trách nhiệm nếu để lây lan

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các xã, phường triển khai quyết liệt biện pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Chủ tịch địa phương sẽ chịu trách nhiệm nếu để dịch lan rộng, gây thiệt hại.
Hà Nội phát động Giải Báo chí 2025 về phát triển văn hóa và người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Hà Nội phát động Giải Báo chí 2025 về phát triển văn hóa và người Hà Nội thanh lịch, văn minh

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị các cơ quan báo chí tham gia Giải Báo chí lần thứ VIII năm 2025, tôn vinh những tác phẩm viết về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Hà Tĩnh phấn đấu vượt chỉ tiêu xây dựng 3.700 căn nhà ở xã hội vào năm 2030

Hà Tĩnh phấn đấu vượt chỉ tiêu xây dựng 3.700 căn nhà ở xã hội vào năm 2030

Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026–2030 với chỉ tiêu cụ thể theo từng năm; đồng thời chủ động rà soát, bổ sung các quy hoạch để đảm bảo quỹ đất dành cho nhà ở xã hội.
Lâm Đồng: Phường Hàm Thắng cải cách hành chính, phục vụ dân sinh

Lâm Đồng: Phường Hàm Thắng cải cách hành chính, phục vụ dân sinh

Chính quyền phường Hàm Thắng (tỉnh Lâm Đồng) đang nỗ lực không ngừng để đổi mới hoạt động hành chính, hướng đến mục tiêu hiện đại hóa và minh bạch trong quản lý nhà nước.
Du lịch Đà Nẵng: Tạo sản phẩm trải nghiệm cho du khách

Du lịch Đà Nẵng: Tạo sản phẩm trải nghiệm cho du khách

Mùa hè 2025 đang khép lại, với du lịch Đà Nẵng cùng sự kiện pháo hoa quốc tế và mùa lễ hội biển Tận hưởng Đà Nẵng, song lại mở ra những hướng khai thác khác, với các sự kiện, chương trình khám phá sản phẩm du lịch đặc thù, mang lại những trải nghiệm khác biệt cho du khách.
Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa- Vũng Tàu

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ Bà Rịa- Vũng Tàu

Trong không khí trang nghiêm, đoàn đã thành kính dâng vòng hoa, dâng hương lên các phần mộ các Mẹ Việt Nam anh hùng và anh hùng liệt sĩ, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Lào Cai quyết liệt triển khai Chỉ thị 20 của Thủ tướng về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp

Lào Cai quyết liệt triển khai Chỉ thị 20 của Thủ tướng về bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp

Lào Cai đang tập trung thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng, yêu cầu các địa phương và ngành chức năng tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường.
Thủ tướng ra công điện khẩn sau vụ lật xe kinh hoàng ở Hà Tĩnh

Thủ tướng ra công điện khẩn sau vụ lật xe kinh hoàng ở Hà Tĩnh

Vụ lật xe khách thảm khốc tại Hà Tĩnh làm 10 người chết, 14 người bị thương, Thủ tướng ra công điện khẩn, yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả và làm rõ nguyên nhân.
Xã Tân Nhựt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chuỗi hoạt động tri ân

Xã Tân Nhựt (TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chuỗi hoạt động tri ân

Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), xã Tân Nhựt (TP. Hồ Chí Minh) đã long trọng tổ chức chuỗi hoạt động tưởng niệm, tri ân các Anh hùng Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và gia đình có công với cách mạng.
Phường Vũng Tàu: Hướng tới hình mẫu về cách tổ chức, vận hành đô thị trong thời đại hội nhập

Phường Vũng Tàu: Hướng tới hình mẫu về cách tổ chức, vận hành đô thị trong thời đại hội nhập

Từ ngày 1/7/2025, Phường Vũng Tàu – đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường cũ (Phường 1, 2, 3, 4, 5, Thắng Nhì và Thắng Tam) – đã chính thức đi vào hoạt động. Đây là một trong bốn phường mới thuộc TP. Vũng Tàu (cũ) được tổ chức lại theo Nghị quyết 1221 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong khuôn khổ đề án sáp nhập toàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào TP. Hồ Chí Minh.
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% trong năm 2025

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP 8,5% trong năm 2025

Tại kỳ họp thứ 2, Hội đồng nhân dân TP. Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026 diễn ra ngày 24/7, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế – xã hội sáu tháng đầu năm 2025 và phương hướng phát triển những tháng còn lại.
Hà Tĩnh chủ động triển khai ứng phó với bão số 4 (bão COMAY)

Hà Tĩnh chủ động triển khai ứng phó với bão số 4 (bão COMAY)

Trước diễn biến phức tạp của bão số 4 trên khu vực Bắc Biển Đông, tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, tàu thuyền và cơ sở hạ tầng ven biển.
Lào Cai công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại Trạm thu phí BOT Lào Cai – Sa Pa

Lào Cai công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại Trạm thu phí BOT Lào Cai – Sa Pa

UBND tỉnh Lào Cai vừa chính thức công bố tình huống khẩn cấp tại khu vực Trạm thu phí BOT Lào Cai – Sa Pa, đoạn Km12+600 đến Km12+900 tuyến ĐT.155, xã Tả Phìn, thành phố Lào Cai.
Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính: Không để người dân nào phải đói, khát trong lũ lụt

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính: Không để người dân nào phải đói, khát trong lũ lụt

“Không để người dân nào phải đói, khát trong lũ lụt”. Đó là một trong những chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính khi trực tiếp kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục hậu quả lũ lụt tại Nghệ An.
TP. Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

TP. Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Theo quy định mới, kể từ ngày 01/7/2025, thẩm quyền xử phạt các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường và vỉa hè được giao hoàn toàn cho UBND cấp xã, thay vì trước đây thuộc cả cấp huyện và xã.