Singapore đầu tư mạnh xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và hải cảng

17:07 04/11/2021

Dự kiến, Singapore sẽ tăng diện tích sử dụng đất công nghiệp thêm 1,7 triệu mét vuông vào cuối năm nay.

Singapore đầu tư mạnh cho các ngành công nghiệp mũi nhọn
Singapore đầu tư mạnh cho các ngành công nghiệp mũi nhọn. (Ảnh: internet)

Theo kế hoạch giai đoạn 2022 - 2024, Đảo quốc Sư Tử sẽ đưa vào sử dụng thêm 3 triệu mét vuông, nâng tổng số lên 53 triệu mét vuông hạ tầng khu công nghiệp. Mật độ bao phủ tăng 0,7% so với năm ngoái và hiện đạt 90,1%.

Bên cạnh đó, nhằm giữ vững vị thế trung tâm thương mại hàng hải, Singapore sẽ đẩy nhanh hai hạng mục bến cảng trong dự án siêu cảng Tuas vào cuối năm nay. Trong thời gian chờ cập cảng, quốc gia này chuẩn bị xây dựng bộ tiêu chuẩn chung trao đổi dữ liệu xuyên biên giới, chuyển đổi số, công nghệ, giảm phát thải,... Tổng đầu tư cho hạ tầng ngành vận tải hàng hải lên đến hơn 200 triệu đô la Singapore.

Trong bối cảnh đẩy mạnh phục hồi hậu Covid-19, các ngành công nghiệp tại Singapore được đầu tư mạnh mẽ để đảm bảo tốc độ phát triển của đất nước.

TL