Sắp có nhiều thay đổi trong dàn lãnh đạo cấp cao PG Bank

15:40 28/08/2023

Trong thông báo về Đại hội cổ đông bất thường sắp tới, PG Bank đặt ra hàng loạt vấn đề quan trọng như việc kiện toàn nhân sự ở Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, kế hoạch tăng vốn điều lệ.

Mới đây, PG Bank đã thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, dự kiến diễn ra vào ngày 23/10 tại tỉnh Ninh Bình. Sự kiện này mang trong mình những dấu hiệu biến đổi quan trọng trong cơ cấu lãnh đạo và kế hoạch phát triển của ngân hàng.

Trong đại hội này, PG Bank đặt ra hàng loạt vấn đề quan trọng như việc kiện toàn nhân sự ở Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, kế hoạch tăng vốn điều lệ, thay đổi tên thương mại và địa điểm trụ sở chính, cùng với phương án cơ cấu lại liên quan đến xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025. Tất cả những biện pháp này được xây dựng dựa trên sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch hành động trong ngành Ngân hàng.

Sắp có nhiều thay đổi trong dàn lãnh đạo cấp cao PG Bank
Sắp có nhiều thay đổi trong dàn lãnh đạo cấp cao PG Bank.

Theo thông tin, PG Bank đã đề xuất giảm số lượng thành viên trong Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Từ 9 thành viên trong Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025, số lượng này sẽ giảm xuống còn tối đa 7 thành viên, trong đó ít nhất 1 thành viên độc lập. Tương tự, số lượng thành viên Ban Kiểm soát cũng sẽ giảm từ 4 xuống còn 3 thành viên. Cuối cùng, việc bầu chọn các thành viên mới sẽ được tiến hành trong Đại hội bất thường.

Tuy nhiên, PG Bank chưa công bố danh tính của những người ứng cử viên mới trong đợt này.

Cũng trong ngày 25/8, PG Bank thông báo nhận được đơn từ nhiệm của một số lãnh đạo cấp cao của công ty. Ông Nilesh Ratilal Banglorewala, người đã giữ vị trí thành viên HĐQT từ năm 2021, đã xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ông Oliver Schwarzhaupt, người mới đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT chỉ gần 2 tháng trước đó, cũng nộp đơn xin từ nhiệm với lý do tương tự. Bà Dương Ánh Tuyết cũng từ nhiệm vị trí Trưởng Ban Kiểm soát vì lý do cá nhân.

P.V (t/h)