Những năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã triển khai nhiều mô hình phát triển du lịch như tổ chức tuyến phố đi bộ, trưng bày linh vật theo năm Âm lịch và chợ phiên biên giới. Trong bối cảnh các dự án đầu tư sản xuất phía Lào đi vào hoạt động, lượng hàng hóa và phương tiện vận tải nguyên liệu từ cảng Đà Nẵng sang Lào và ngược lại tăng mạnh.
Nhờ các hoạt động này, lượng khách du lịch đến Lao Bảo tăng nhanh chóng. Trong hai năm 2023-2024, Lao Bảo đã tổ chức ba lần tuyến phố đi bộ đêm trên đường Nguyễn Huệ với các chương trình ẩm thực và văn hóa, thu hút hơn 35 nghìn lượt du khách. Doanh thu từ các gian hàng trên tuyến phố ước đạt 3,5 tỉ đồng. Đặc biệt, linh vật rắn tại công viên Lao Bảo đã thu hút hơn 55 nghìn lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Ngày 21/12/2024, chợ phiên biên giới Lao Bảo khai mạc tại Trung tâm Thương mại Lao Bảo, với gần 50 gian hàng từ các địa phương trong huyện Hướng Hóa và nước Lào. Các gian hàng đa dạng từ ẩm thực, hàng hóa đặc trưng đến các hoạt động văn hóa, văn nghệ.
![]() |
Trung tâm Thương mại Lao Bảo (Hướng Hóa, Quảng Trị) - nơi vừa diễn ra chợ phiên biên giới Lao Bảo vào ngày 21/12/2024 |
Chợ phiên biên giới không chỉ tạo điều kiện cho cư dân hai bên biên giới trao đổi hàng hóa mà còn là điểm thu hút du khách cuối tuần, giúp doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tiếp cận khách hàng và mở rộng thị trường.
Chị Nguyễn Thị Phương Lan, một du khách tại chợ phiên Lao Bảo, chia sẻ: "Không gian chợ rộng rãi, thoáng đãng, khí hậu nắng ấm và các gian hàng đa dạng đã mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình tôi. Tôi sẽ giới thiệu nơi này cho bạn bè và người thân".
Chủ tịch UBND thị trấn Lao Bảo, ông Lê Bá Hùng, đề xuất các cấp, ngành chức năng đơn giản hóa thủ tục cho cư dân biên giới đi lại du lịch và làm ăn, tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm nông nghiệp qua lại biên giới. Ông Lê Bá Hùng cũng kêu gọi đầu tư vào cơ sở hạ tầng như phố đi bộ, công viên và chợ phiên để thu hút khách du lịch. Ngoài ra, ông Lê Bá Hùng còn đề xuất, tạo điều kiện cho các tour du lịch qua lại biên giới, đặc biệt là khách du lịch Việt Nam đến Bảo tàng Bản Đông và Khu Thương mại biên giới Densavan. Đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết của việc xúc tiến đầu tư vào Khu Kinh tế thương mại xuyên biên giới Lao Bảo - Densavan.