
Đây là lần thứ ba Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đông Hòa tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân khóa XI, nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đặc biệt là lực lượng sinh viên.
![]() |
| 5 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026 - 2031 tiếp xúc với sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM. Ảnh Thu Hiền |
Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại đơn vị bầu cử số 11 có các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Võ Hoàng Ngân – Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; bà Võ Thị Trung Trinh – Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM; bà Trần Thị Hồng Liên – Trưởng khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM.
Tại buổi tiếp xúc, nhiều sinh viên đã nêu các vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống sinh viên như: học phí, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, chính sách vay tín dụng cho sinh viên, chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển hệ thống giao thông metro cũng như nhu cầu về nhà ở dành cho sinh viên sau khi ra trường.
![]() |
| Bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Giám đốc Đại Học Quốc gia TP.HCM đưa ra nhiều đề xuất cho sinh viên. Ảnh Thu Hiền |
Trong phần tranh cử và giới thiệu các chương trình hành động, bà Nguyễn Thị Thanh Mai – Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM – cho biết Đại học Quốc gia TP.HCM hiện là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu lớn của cả nước với tổng số 82.586 sinh viên đại học, bao gồm 7.224 học viên cao học và 1.037 nghiên cứu sinh. Nhà trường đang đóng góp quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho TP.HCM và cả nước.
Theo bà Thanh Mai, với lợi thế từng học tập và công tác tại Đại học Quốc gia TP.HCM, bà hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của sinh viên. Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà sẽ đề xuất Quốc hội xem xét chính sách miễn học phí cho bậc thạc sĩ và tiến sĩ nhằm khuyến khích sinh viên tiếp tục học tập, nâng cao trình độ sau đại học.


![]() |
| Sinh viên của Đại học Quốc Gia TP.HCM đặt câu hỏi cho các ứng cử viên. Ảnh Thu Hiền |
Trước các câu hỏi của sinh viên về cơ hội việc làm, tình trạng làm trái ngành sau khi tốt nghiệp cũng như lựa chọn học sau đại học trong nước hay ở nước ngoài, bà Thanh Mai cho biết thời gian tới Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ tăng cường hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME). Việc kết nối với mạng lưới doanh nghiệp sẽ tạo thêm nhiều cơ hội thực tập và việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.
Bà cũng khuyến khích sinh viên tiếp tục học tập tại trường bởi Đại học Quốc gia TP.HCM đang được đầu tư hệ thống phòng nghiên cứu, đồng thời có nhiều chính sách hỗ trợ nghiên cứu sinh tham gia các đề tài khoa học. Nhà trường cũng đang triển khai các chương trình thu hút nhân tài, hướng tới mục tiêu đưa Đại học Quốc gia TP.HCM vào nhóm 100 trường đại học hàng đầu châu Á, đồng thời thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục thông qua các chương trình trao đổi sinh viên quốc tế.
![]() |
| Ông Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa Việt Nam rất hào hứng với cử tri sinh viên và cam kết sẽ đóng góp, hỗ trợ nhiều cho sinh viên. Ảnh Thu Hiền |
Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Văn Thân – Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam – bày tỏ sự vui mừng trước sự quan tâm và những câu hỏi thẳng thắn của sinh viên về vấn đề việc làm, khởi nghiệp và cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Ông cho biết Hiệp hội sẽ phối hợp cùng Đại học Quốc gia TP.HCM kêu gọi các doanh nghiệp, nhà tài trợ trong hệ thống VINASME hỗ trợ tài chính cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, đồng thời tạo điều kiện cho giảng viên, sinh viên có cơ hội học tập ở nước ngoài và trở về cống hiến cho đất nước. Hiệp hội cũng sẽ đồng hành với nhà trường trong việc hỗ trợ thương mại hóa các nghiên cứu có tính ứng dụng cao của sinh viên và giảng viên.
Theo ông Nguyễn Văn Thân, sinh viên không nên quá cứng nhắc trong việc lựa chọn trái ngành nghề. Điều quan trọng là niềm đam mê và khả năng học hỏi trong quá trình làm việc. Ông cũng khuyến khích sinh viên cân nhắc việc học sau đại học trong nước vì hệ thống đào tạo trong nước ngày càng được nâng cao chất lượng.
Trong phần trao đổi, sinh viên Nguyễn Tài Quang – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM – đặt câu hỏi về tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) đối với việc làm của sinh viên trong tương lai.
![]() |
| Bà Võ Thị Trung Trinh - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM. Ảnh Thu Hiền |
Trả lời vấn đề này, bà Võ Thị Trung Trinh – Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM – cho rằng trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ mạnh mẽ cho học tập, nghiên cứu và lao động. Tuy nhiên, AI không thể thay thế hoàn toàn con người bởi yếu tố cảm xúc và nhiều kỹ năng đặc thù mà máy móc khó có thể đảm nhận.
Bà cũng khuyến nghị sinh viên cần trang bị thêm kỹ năng số, ngoại ngữ và tinh thần học tập suốt đời để thích ứng với sự thay đổi của thị trường lao động trong thời đại chuyển đổi số.
![]() |
| Ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM . Ảnh Thu Hiền |
Bên cạnh đó, nhiều sinh viên cũng quan tâm đến vấn đề nhà ở xã hội và hệ thống giao thông metro phục vụ nhu cầu đi lại của sinh viên.
Giải đáp nội dung này, ông Võ Hoàng Ngân – Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM – cho biết thành phố đang đối mặt với nhiều áp lực về quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, TP.HCM vẫn đang nỗ lực triển khai các chương trình phát triển nhà ở cho người dân.
Theo ông Ngân, Chính phủ đã giao TP.HCM mục tiêu xây dựng 200.000 căn nhà ở xã hội. Đến nay thành phố đã hoàn thành khoảng 30.000 căn. Trong giai đoạn 2026 – 2027, thành phố phấn đấu xây dựng khoảng 60.000 – 70.000 căn và đến năm 2030 sẽ đạt khoảng 100.000 căn.
Ông cũng cho biết sinh viên sau khi tốt nghiệp đi làm thuộc nhóm đối tượng có thể tiếp cận các chính sách nhà ở xã hội của Nhà nước. Người có nhu cầu có thể lựa chọn hình thức thuê, thuê mua hoặc mua nhà theo các chương trình hỗ trợ hiện hành.
Với 15 câu hỏi được đặt ra tại hội nghị, nhiều thắc mắc của sinh viên đã được các ứng cử viên giải đáp. Các sinh viên tham dự buổi tiếp xúc bày tỏ kỳ vọng vào những đại biểu Quốc hội sẽ được cử tri lựa chọn trong nhiệm kỳ tới, đồng thời mong muốn các chính sách liên quan đến giáo dục, việc làm và đời sống sinh viên tiếp tục được quan tâm, hoàn thiện trong thời gian tới.