![]() |
| Ông Phạm Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy Phường An Nhơn |
Phóng viên (PV): Thưa ông, nếu được cử tri tín nhiệm, ông xác định 3 ưu tiên hành động cấp bách nhất của Phường An Nhơn trong 2 năm đầu nhiệm kỳ là gì?
Ông Phạm Trung Kiên: Theo tôi, trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, phường An Nhơn cần ưu tiên làm ngay ba việc, cũng chính là tập trung triển khai thật quyết liệt ba chương trình trọng điểm mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định:
Trước hết là Chương trình cải cách hành chính, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp. Với dân số lên đến hơn 110.000 dân, trong khi đội ngũ cán bộ công chức của chính quyền phường An Nhơn chưa đến 70 người, đây phải là ưu tiên đi trước một bước để bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, thủ tục được giải quyết nhanh hơn, thuận tiện hơn, người dân và doanh nghiệp được phục vụ tốt hơn.
Thứ hai là Chương trình chỉnh trang và phát triển hạ tầng, đô thị, cải tạo ô nhiễm môi trường.Với đặc thù địa bàn phường có hệ thống kênh rạch chằng chịt, trong đó có thể kể đến tuyến sông Vàm Thuận, rạch Xuyên Tâm, rạch Chín Xiểng, rạch ông Bầu… và địa hình trũng thấp so với các khu vực xung quanh, phường An Nhơn gánh chịu một lượng lớn rác thải và nước thải sinh hoạt, dẫn đến điều kiện môi trường không đảm bảo, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và môi trường khu vực. Do đó, cần tập trung đẩy mạnh các dự án đầu tư xây dựng và cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật, cải thiện vệ sinh môi trường, thoát nước, giao thông, từng bước làm cho diện mạo phường ngày càng khang trang, văn minh, hiện đại và đáng sống hơn.
![]() |
| Lực lượng thanh niên phường An Nhơn ra quân làm sạch môi trường tiến tới ngày bầu cử toàn dân 15/3/2026. |
Thứ ba là Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch. Để phường có thể phát triển bền vững thì không thể thiếu động lực tăng trưởng từ phía các hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường. Do đó, sẽ cần các giải pháp đồng bộ về thủ tục hành chính về kinh doanh, thủ tục thuế và cơ chế đảm bảo trật tự an ninh trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp ổn định và phát triển. Chú trọng khuyến khích người dân, doanh nghiệp chuyển hướng phát triển thương mại dịch vụ hiện đại, du lịch đặc sắc với hệ thống trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng chất lượng cao gắn với phát triển kinh tế đêm. Chúng tôi sẽ phát huy các giá trị văn hóa, đặc biệt là hai di tích cấp Thành phố được công nhận trên địa bàn là Đình An Nhơn và Phù Châu Miếu.
Tôi cho rằng, nếu tập trung làm tốt ba chương trình trọng điểm này ngay từ đầu nhiệm kỳ thì sẽ tạo được chuyển biến rõ nét, củng cố niềm tin của Nhân dân và tạo nền tảng quan trọng để phường An Nhơn phát triển nhanh, bền vững hơn trong những năm tiếp theo. Trong 5 năm tới sẽ trở thành phường có doanh thu khá so với các phường khác trên cùng địa bàn.
PV: Phường An Nhơn là địa bàn đang đô thị hóa nhanh. Ông có chiến lược gì để cân bằng giữa phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và đảm bảo an sinh xã hội? Sau khi dự án nâng cấp kênh Tham Lương - Rạch Nước lên đi qua địa bàn Phường An Nhơn - địa phương còn nhiều dư địa để phát triển các dự án bất động sản ven sông? Ông có kế hoạch gì để thu hút các nhà đầu tư về địa phương?
Ông Phạm Trung Kiên: Theo tôi, muốn phát triển bền vững thì phải giữ được sự cân bằng giữa phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị và bảo đảm an sinh xã hội, tức là không thể chỉ chú trọng xây dựng, mở rộng không gian đô thị mà bỏ quên quyền lợi, điều kiện sống và sự đồng thuận của người dân. Nghị quyết Đại hội và các chương trình hành động của phường cũng đã xác định rất rõ định hướng này: phát triển hạ tầng phải gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội. Tuy nhiên việc triển khai các dự án phải đúng quy hoạch, công khai, minh bạch, có lộ trình và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và nhà đầu tư.
![]() |
| Việc thành phố chỉnh trang đô thị trả lại màu xanh trong cho dòng kênh, dòng sông Vàm Thuật trong đó có phường An Nhơn là cơ hội để phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch |
Vì vậy, theo tôi, cần tập trung vào 3 nhóm giải pháp. Thứ nhất, rà soát, quản lý chặt quy hoạch và trật tự xây dựng, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, thoát nước, không gian công cộng, trường học và các công trình phúc lợi; xử lý những bất cập về ngập úng, ô nhiễm, lấn chiếm lòng lề đường, kênh rạch để người dân thấy rõ sự thay đổi trong đời sống hằng ngày. Thứ hai, trong quá trình triển khai các công trình, dự án, phải đặc biệt quan tâm công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm và chăm lo cho các hộ bị tác động, để không ai bị bỏ lại phía sau. Thứ ba, phát huy nguồn lực xã hội hóa nhưng phải trên nguyên tắc đúng quy hoạch, đúng pháp luật, công khai thông tin để người dân và doanh nghiệp cùng tham gia, cùng giám sát.
Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường An Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã chỉ ra “tập trung hình thành một số khu vực tiềm năng, động lực để thu hút đầu tư, tạo đột phá về phát triển kinh tế của phường (Kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, Rạch Xuyên Tâm, Công viên Văn Hóa, Đường Dương Quảng Hàm…). Xác định các khu vực này sẽ là hạt nhân trong phát triển kinh tế của phường, là nơi thu hút các nhà đầu tư”. Đây là định hướng lớn, có tính chất chủ đạo, dẫn dắt định hướng phát triển kinh tế địa phương.
![]() |
| TP.HCM đang thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường và xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm có tổng chiều dài gần 9 km, gồm tuyến chính dài gần 6,7 km từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật và ba nhánh hơn 2,2 km (cầu Sơn, Bình Triệu, Bình Lợi) tạo được thế liên kết vùng khi phát triển giao thông thủy, du lịch đường sông sau này |
Nói thêm về trục kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên đi qua địa bàn phường tiếp nối sang trục rạch Xuyên Tâm kết nối về trung tâm Thành phố, tôi cho rằng đây là cơ hội rất lớn để mở ra không gian phát triển mới cho phường An Nhơn. Tuy nhiên, quan điểm của tôi là không phát triển bất động sản ven sông theo hướng tự phát hoặc chạy theo lợi ích ngắn hạn, mà phải đúng quy hoạch, phù hợp với năng lực hạ tầng và định hướng đô thị văn minh, xanh, hiện đại. Điều quan trọng không chỉ là khai thác quỹ đất ven kênh, mà là tận dụng trục không gian này để chỉnh trang cảnh quan, phát triển công viên, đường dạo bộ, cây xanh, chiếu sáng, không gian công cộng và từng bước hình thành các hoạt động thương mại - dịch vụ, du lịch đường sông phù hợp, qua đó tạo môi trường sống tốt hơn cho người dân, nâng cao sức hấp dẫn đầu tư và tạo động lực phát triển lâu dài cho địa phương.
![]() |
| Bí thư Đảng ủy Phường An Nhơn Phạm Trung Kiên có những quyết sách mạnh mẽ nhằm đưa Phường An Nhơn lọt vào Top những phường của khu vực Q. Gò Vấp cũ |
Về thu hút nhà đầu tư, theo tôi, điều quan trọng không chỉ là kêu gọi, mà là tạo dựng niềm tin bằng một môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và có tiềm năng phát triển rõ ràng. Muốn làm được điều đó, phường phải đẩy mạnh cải cách hành chính, công khai thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất có thể khai thác; chủ động hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh về thủ tục, chuyển đổi số, kết nối tín dụng và tháo gỡ khó khăn. Cùng với đó, cần ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển của phường như hạ tầng thương mại - dịch vụ, công trình phúc lợi, dịch vụ hiện đại, các dự án xanh, thân thiện môi trường, du lịch văn hóa - lịch sử và du lịch đường sông.
Tôi tin rằng, khi phường An Nhơn làm tốt quy hoạch, hạ tầng, môi trường, an sinh và cải cách hành chính thì địa phương sẽ tạo được sức hút thực chất đối với các nhà đầu tư có năng lực và tầm nhìn dài hạn.
PV: Ông nhìn nhận điểm nghẽn lớn nhất của phường hiện nay là gì: hạ tầng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng hay chất lượng dịch vụ công?
Ông Phạm Trung Kiên: Theo tôi, điểm nghẽn lớn nhất của phường hiện nay không nằm ở một lĩnh vực đơn lẻ như hạ tầng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng hay chất lượng dịch vụ công, mà nằm ở áp lực đô thị hóa rất nhanh, trong khi hạ tầng và năng lực quản lý phải cùng lúc đáp ứng nhiều yêu cầu mới. Khi đô thị hóa diễn ra nhanh mà hạ tầng chưa theo kịp, quy hoạch chưa triển khai đồng bộ, trật tự xây dựng còn nhiều áp lực, môi trường vẫn còn những mặt bất cập, thì người dân sẽ cảm nhận rất rõ trong đời sống hằng ngày; và nếu bộ máy hành chính chưa thật sự nhanh, minh bạch, gần dân, đẩy mạnh số hóa hiệu quả thì việc xử lý những vấn đề đó cũng sẽ chậm hơn. Đó cũng là lý do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường xác định đồng thời 3 khâu đột phá là chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, chứ không tách rời từng vấn đề riêng lẻ.
Để tháo gỡ điểm nghẽn này thì phải làm đồng thời 3 việc: một là đẩy nhanh đầu tư các hạng mục hạ tầng thiết yếu, nhất là giao thông, thoát nước, trường học, không gian công cộng; hai là siết chặt quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng và môi trường; ba là nâng cao chất lượng dịch vụ công, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số để bộ máy thật sự theo kịp yêu cầu phát triển của địa phương.
Tôi tin rằng, nếu triển khai đồng bộ và quyết liệt ba khâu này, phường An Nhơn sẽ từng bước khắc phục được những hạn chế hiện nay, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển đô thị, nâng cao chất lượng phục vụ và đời sống của người dân.
PV: Trong chương trình hành động của mình, ông có đề cập đến việc nâng cao hiệu quả cải cách hành chính. Ông có thể nói rõ chỉ số đo lường cụ thể nào để cử tri giám sát? (Ví dụ: thời gian giải quyết hồ sơ, mức độ hài lòng của người dân…)
Ông Phạm Trung Kiên: Theo tôi, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính không phải là khẩu hiệu chung chung, mà phải được đo bằng những chỉ số cụ thể để cử tri có thể theo dõi, giám sát. Trước hết là tỷ lệ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn; theo chương trình hành động của phường, hằng năm phải phấn đấu đạt trên 98% ở các lĩnh vực. Cùng với đó là mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, bởi các nghị quyết của phường đều xác định lấy sự hài lòng của Nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng phục vụ của bộ máy nhà nước.
Bên cạnh hai chỉ số đó, theo tôi có một chỉ số rất cần quan tâm trong giai đoạn hiện nay là tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, nhất là đối với các thủ tục phi địa chính. Sau khi sáp nhập, địa bàn rộng hơn, người dân đi lại xa hơn, nên nếu những thủ tục có thể thực hiện trực tuyến mà người dân vẫn phải đến trực tiếp nhiều lần thì cải cách hành chính sẽ chưa thật sự đi vào cuộc sống. Vì vậy, cần theo dõi cụ thể tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và xử lý hoàn toàn trên môi trường số, mức độ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cũng như việc hỗ trợ người lớn tuổi, người chưa quen công nghệ tiếp cận các nền tảng số.
Ngoài ra, còn phải theo dõi thêm những chỉ số rất thiết thực khác như: thời gian thực tế giải quyết hồ sơ có được rút ngắn hay không, nhất là với những thủ tục người dân thực hiện nhiều; tỷ lệ hồ sơ phải bổ sung, đi lại nhiều lần; số phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận và xử lý đúng thời hạn; cũng như kết quả đối thoại giữa chính quyền với Nhân dân và doanh nghiệp trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đây cũng là những nội dung mà các văn bản của phường đã đặt ra rất rõ, từ mở rộng dịch vụ công trực tuyến, công khai minh bạch quy trình đến tăng cường đối thoại và hỗ trợ người dân tiếp cận nền tảng số.
Tôi cho rằng, cử tri không chỉ giám sát bằng con số trên báo cáo, mà còn giám sát bằng chính trải nghiệm thực tế khi đi làm thủ tục. Nếu bộ máy thật sự cải cách, người dân phải cảm nhận được sự thay đổi qua việc thủ tục rõ hơn, thời gian nhanh hơn, đi lại ít hơn, được hướng dẫn đầy đủ hơn và được phục vụ tốt hơn
PV: An Nhơn có nhiều hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp nhỏ. Ông sẽ làm gì để tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển ngay từ cấp phường?
Ông Phạm Trung Kiên: Do đặc thù khu vực này không có doanh nghiệp lớn, nên muốn kinh tế tư nhân phát triển ngay từ cấp phường thì điều quan trọng nhất là chính quyền phải thật sự đồng hành, tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch và ổn định. Theo tôi, phường cần tập trung vào một số việc rất cụ thể. Trước hết là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, rà soát toàn bộ thủ tục liên quan đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo hướng công khai, minh bạch, giải quyết đúng hạn, giảm phiền hà và chi phí thời gian cho người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm những biểu hiện nhũng nhiễu, gây khó dễ. Cùng với đó là hỗ trợ hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiếp cận chuyển đổi số một cách thực chất, vì đây là nhu cầu rất sát với thực tế hiện nay khi nhiều cơ sở muốn bán hàng tốt hơn, quản lý hiệu quả hơn nhưng còn thiếu kỹ năng và công cụ; do đó, phường cần phối hợp tập huấn, hướng dẫn về thương mại điện tử, hóa đơn điện tử, thanh toán điện tử, phần mềm quản lý để từng bước giúp các cơ sở kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh.
Bên cạnh đó, phường cũng phải góp phần tạo dựng một môi trường kinh doanh văn minh, thông thoáng và dễ tiếp cận hơn, từ việc công khai thông tin quy hoạch, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường đến kết nối các nguồn lực hỗ trợ, nhất là vốn tín dụng, xúc tiến thương mại và các kênh tiêu thụ sản phẩm. Theo tôi, một nhiệm vụ rất quan trọng nữa là phải duy trì đối thoại thường xuyên giữa chính quyền với doanh nghiệp và hộ kinh doanh để kịp thời lắng nghe, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Tôi cho rằng, môi trường thuận lợi cho kinh tế tư nhân không bắt đầu từ những điều quá lớn, mà bắt đầu từ việc thủ tục thuận hơn, thông tin rõ hơn, chính quyền gần doanh nghiệp hơn và người dân, doanh nghiệp thật sự cảm nhận được mình được đồng hành, hỗ trợ trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
PV: Từ thực tiễn quản lý ở cơ sở, ông thấy chính sách cấp thành phố hiện còn “vênh” ở điểm nào so với đời sống phường xã?
Ông Phạm Trung Kiên: Tôi nhận thấy trong thời gian qua, các đồng chí Lãnh đạo và các cơ quan cấp Thành phố đã thực sự lắng nghe tiếng nói từ cấp cơ sở. Các chính sách đã sát sườn với đời sống người dân, được kịp thời điều chỉnh, bổ sung phù hợp với thực tiễn cuộc sống và được người dân đánh giá cao. Nếu có điểm nào đó còn “vênh” thì tôi nghĩ là ở khâu thực thi cần phải nhanh hơn. Đơn cử như các dự án hạ tầng kỹ thuật, nếu được triển khai xong và đưa vào vận hành sớm lúc nào thì sẽ tạo hiệu quả kinh tế xã hội và đáp ứng mong mỏi của người dân sớm chừng ấy. Thành phố cũng nên mạnh dạn phân bổ mạnh ngân sách về các phường để chủ động giải quyết nhanh, kịp thời các vấn đề phát sinh tại địa phương. Ở phường, chúng tôi tiếp xúc với bà con thường xuyên nên thấy rất rõ người dân quan tâm trước hết đến những việc rất gần với đời sống như đường sá, ngập nước, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, thủ tục hành chính, việc làm, an sinh xã hội. Đây đều là những nhu cầu rất thiết thực nên bà con luôn mong được giải quyết nhanh và nhìn thấy kết quả sớm.
PV: Nếu được bầu cử vào HĐND TP nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông sẽ kiến nghị điều chỉnh chính sách gì liên quan trực tiếp đến cấp phường? Và nếu phải chọn một thông điệp gửi tới cử tri An Nhơn trước ngày bầu cử, ông sẽ nói gì?
Ông Phạm Trung Kiên: Nếu được cử tri tin tưởng bầu chọn tôi vào Hội Đồng nhân dân Thành phố, tôi sẽ kiến nghị những chính sách giúp cấp phường làm việc nhanh hơn, rõ hơn, gần dân hơn và xử lý hiệu quả hơn những vấn đề rất cụ thể của đời sống hằng ngày.
Thành phố cần tiếp tục mạnh dạn giao thẩm quyền nhiều hơn cho cấp phường trong công tác nhân sự. Không nhất thiết phải quy định cứng số lượng biên chế từng cơ quan, phòng ban chuyên môn trực thuộc mà chỉ nên quy định biên chế tổng và những vấn đề mang tính chất khung. Theo đó, phường sẽ chủ động trong công tác nhân sự, bố trí con người cho phù hợp với đặc thù địa phương. Việc điều động, bổ nhiệm cũng sẽ linh hoạt thực hiện phù hợp với năng lực chuyên môn và kết quả công tác, theo đúng nguyên tắc “có vào, có ra, có lên, có xuống” và nêu cao trách nhiệm người đứng đầu.
Như đã nêu ở trên, tôi sẽ kiến nghị Thành phố tăng cường phân bổ ngân sách về các phường để chủ động giải quyết nhanh, kịp thời các vấn đề phát sinh tại địa phương. Có rất nhiều vấn đề không lớn, nhưng nếu không làm sớm, làm tốt thì sẽ làm “mất điểm” của chính quyền trong mắt người dân, ví dụ như: ngập nước, thu gom vận chuyển rác thải không kịp thời, nắp cống hư hỏng, cây xanh gãy đổ, cơ sở vật chất xuống cấp… Những việc này đều cần đến ngân sách và cần được phân bổ kịp thời. Do đó, việc Thành phố bổ sung ngân sách cho cấp phường là cần thiết, việc phân bổ chi tiết và giám sát sử dụng ngân sách sẽ do Hội đồng nhân dân phường thực hiện và sẽ được Kiểm toán nhà nước thực hiện kiểm toán theo quy định nên vẫn đảm bảo tính chặt chẽ, tiết kiệm, không gây thất thoát, lãng phí.
Về thông điệp gửi tới cử tri An Nhơn trước ngày bầu cử, tôi muốn nói rằng: tôi hiểu rằng những điều lớn lao đều bắt nguồn từ những việc làm nhỏ bé. Do đó, tôi cam kết làm thật tốt những việc rất cụ thể, rất gần với đời sống của Nhân dân. Đó là làm cho thủ tục hành chính thuận lợi hơn, đô thị khang trang hơn, môi trường sạch hơn, an sinh tốt hơn, và hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ có thêm điều kiện phát triển. Tôi tin rằng, khi chính quyền gần dân hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và làm việc trách nhiệm hơn, thì người dân sẽ cảm nhận được sự thay đổi bằng chính cuộc sống hằng ngày của mình.
Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng làm bằng hết trách nhiệm của mình, nói đi đôi với làm, lắng nghe dân, gần dân và lấy kết quả cụ thể trong phục vụ Nhân dân để trả lời cho niềm tin của cử tri.
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!