
Xác định việc huy động các nguồn vốn cho phát triển sản xuất, kinh doanh là nhiệm vụ trọng tâm, trong sáu tháng đầu năm 2022, Hội CCB huyện Thanh Ba đã huy động được hơn 7,6 tỉ đồng từ nguồn quỹ nội bộ, gần 650 triệu đồng từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội, của Trung ương hội và các tổ chức khác... cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Để các nguồn vốn vay phát huy hiệu quả, Hội thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến trình giải ngân, quy định trả lãi vay đúng kỳ hạn.
Toàn huyện có 77 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó có 74 tổ tốt, một tổ khá và hai tổ trung bình, không có tổ yếu kém. Chất lượng, hiệu quả các nguồn vốn vay được phát huy, hầu hết hội viên được vay vốn đã phát triển sản xuất, kinh doanh có lãi, nhiều người có thu nhập cao, ổn định. Hiện nay, toàn huyện có năm doanh nghiệp, một hợp tác xã, 12 trang trại, 96 gia trại, hơn 1.000 hộ kinh doanh dịch vụ do hội viên CCB làm chủ, tạo việc làm cho hơn 1.600 lao động.
Bên cạnh đó, công tác xóa nhà tạm được triển khai tích cực, cùng với nguồn vốn hỗ trợ của các doanh nghiệp, các tổ chức, nhà hảo tâm, từ năm 2021 đến nay, hội đã hỗ trợ sửa chữa, làm mới được 27 nhà cho hội viên với tổng số tiền hơn một tỉ đồng... Với sự giúp đỡ của tổ chức hội, sự nỗ lực vượt khó của mỗi hội viên, hiện nay, toàn huyện chỉ còn 291 hộ CCB nghèo, chiếm 2,8%, 325 hộ cận nghèo, chiếm 3,24%.
CCB Ma Văn Sơn (khu 10, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba) luôn tích cực lao động, sản xuất với quyết tâm chiến thắng đói nghèo. Năm 2008, ông thành lập Công ty TNHH Sơn Thủy, chuyên sản xuất, may gia công hàng may mặc xuất khẩu. Đến nay, Công ty của ông có hai cơ sở cho doanh thu mỗi năm từ 6 - 7 tỉ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 100 lao động là con em CCB, hộ nghèo với thu nhập ổn định từ 7 - 9 triệu đồng/người/tháng.
Ông Ma Văn Sơn chia sẻ: “Những khó khăn trong công việc làm ăn về vốn, về công nghệ... không làm tôi chùn bước. Tôi luôn mong muốn mở rộng doanh nghiệp để tạo thêm nhiều việc làm, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”.
Không chỉ ông Sơn, nhiều CCB huyện Thanh Ba đã vượt khó vươn lên trở thành những tấm gương điển hình về phát triển kinh tế như: CCB Nguyễn Xuân Trường (xã Đại An), Trần Văn Thức (xã Khải Xuân), Nguyễn Văn Ánh (xã Chí Tiên), Hà Kim Tới (xã Võ Lao), Nguyễn Văn Nguyên (xã Đỗ Xuyên)... Dù mỗi người một điều kiện, hoàn cảnh, một cách làm khác nhau nhưng các CCB đều có chung ý chí, nghị lực, quyết tâm vượt khó vươn lên bằng chính sức lao động của mình.
Ông Vũ Nhật Tân - Chủ tịch Hội CCB huyện Thanh Ba cho biết: “Phong trào CCB làm kinh tế giỏi đã giúp nhiều CCB ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo và làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Qua phong trào thi đua lao động sản xuất, hội viên đã cải thiện đời sống gia đình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.
P.V
