![]() |
| Phú Thọ đón khoảng 6,5 triệu lượt khách. |
Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 được xem là dấu mốc đặc biệt khi là năm đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội trong không gian phát triển mới sau sáp nhập. Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tri ân cội nguồn dân tộc mà còn mở ra cơ hội thúc đẩy du lịch, dịch vụ và kinh tế địa phương.
Với định hướng đổi mới, tỉnh đã xây dựng chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đa dạng, hội tụ bản sắc các vùng miền trên quê hương đất Tổ. Nhiều sản phẩm trải nghiệm mới được đưa vào phục vụ người dân và du khách như lễ hội văn hóa dân gian đường phố, trình diễn Hát Xoan làng cổ, hội trại văn hóa, quảng bá sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương, hội thi gói nấu bánh chưng, giã bánh giầy, chương trình nghệ thuật đặc sắc, tour đêm tại Đền Hùng cùng nhiều giải đấu thể thao sôi động.
![]() |
| Lễ Hội văn hóa dân gian đường phố thu hút khách du lịch. |
Song song với đó, Phú Thọ tích cực triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2026 với chủ đề “Phú Thọ - Đến để yêu”, “Du lịch Phú Thọ - Trải nghiệm đa sắc”. Đây được xem là chiến lược quảng bá mới, hướng tới kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.
Theo thống kê, trong dịp lễ hội năm nay, Phú Thọ đón khoảng 6,5 triệu lượt khách, tăng gần 12% so với mùa lễ hội năm 2025. Đáng chú ý, sau hành trình về Đền Hùng dâng hương, nhiều du khách tiếp tục lựa chọn lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm các sản phẩm du lịch sinh thái, cộng đồng tại Thanh Thủy, Kim Bôi, Hồ Hòa Bình, Tam Đảo, Đại Lải hay Mai Châu.
Lượng khách tăng mạnh cùng xu hướng mở rộng hành trình trải nghiệm cho thấy du lịch Phú Thọ đang từng bước chuyển mình, từ điểm đến tâm linh theo mùa trở thành trung tâm kết nối du lịch vùng trung du và miền núi phía Bắc.