![]() |
| UBND Đặc khu Phú Quốc đã chính thức tổ chức lễ công bố đề án "Tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045", kết hợp với "Ngày hội tiếng Anh Phú Quốc lần thứ nhất". Ảnh: VN. |
Nhằm hướng tới Hội nghị cấp cao APEC 2027 và mục tiêu đưa “đảo ngọc” trở thành trung tâm du lịch sinh thái đẳng cấp quốc tế, ngày 02/8/2026, UBND Đặc khu Phú Quốc đã chính thức tổ chức lễ công bố đề án "Tăng cường năng lực ngoại ngữ cho cộng đồng giai đoạn 2026–2030, định hướng đến năm 2045", kết hợp với "Ngày hội tiếng Anh Phú Quốc lần thứ nhất".
Trong khuôn khổ ngày hội (Phu Quoc English day), người dân đã được trải nghiệm không gian thực hành tiếng Anh sinh động qua 4 phân khu trải nghiệm: Tư vấn đào tạo: Định hướng lộ trình học tập phù hợp từng lứa tuổi. Giao lưu văn hóa bản địa: Kết nối cộng đồng địa phương và du khách. Khu thương mại thực hành: Mua bán, trao đổi 100% bằng tiếng Anh.Trải nghiệm công nghệ: Đột phá tự học ngôn ngữ qua các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).
Đưa con tham dự chương trình, chị Nguyễn Thị Kim Ngân hào hứng chia sẻ: "Cho con đến với Ngày hội tiếng Anh Phú Quốc không chỉ giúp con có thêm nhiều bạn mới, mạnh dạn trong giao tiếp mà còn giúp cải thiện vốn tiếng Anh. Tôi rất mong muốn Phú Quốc tổ chức những Ngày hội tiếng Anh như thế này thường xuyên hơn, không chỉ cho các con mà cho tất cả người lớn cùng tham gia".
![]() |
| UBND Đặc khu Phú Quốc đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với các tổ chức giáo dục, trung tâm ngoại ngữ. Ảnh: VN. |
Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND Đặc khu Phú Quốc, cho biết đề án được xây dựng với lộ trình chiến lược, chia làm các giai đoạn rõ ràng: tháng 9/2026 – 6/2027: Triển khai thí điểm tại 10–15 trường phổ thông 3 cấp, đồng thời mở các lớp cộng đồng tại Dương Đông, Gành Dầu, An Thới và Dương Tơ; Giai đoạn 2026 – 2030: Nhân rộng mô hình đến ít nhất 50% số trường phổ thông và nhân đôi số lớp học cộng đồng, dự kiến tổ chức tổng kết giai đoạn 1 vào năm 2031; Giai đoạn 2031 – 2035: Phổ cập 100% các trường phổ thông và mở rộng toàn diện trong cộng đồng dân cư.
Với thông điệp “mỗi người dân Phú Quốc là một đại sứ du lịch”, trọng tâm đào tạo hướng tới lực lượng lao động tuyến đầu như tiểu thương, tài xế taxi, nhân viên dịch vụ và học sinh - sinh viên. Bà con có thể đăng ký qua trang website cũng như đường link của ban tổ chức công khai trên mạng xã hội và phương tiện thông tin đại chúng.
“Chúng tôi sẽ phân loại đối tượng để xếp lịch học phù hợp nhất (buổi sáng hoặc buổi tối). Điều cốt lõi không phải là bắt buộc mọi người giao tiếp thành thạo ngay, mà là trang bị những kiến thức cơ bản và sự tự tin để vượt qua rào cản ngôn ngữ khi đón tiếp du khách", bà Nguyễn Thị Kim Loan nói.
![]() |
| Đông đảo người dân Phú Quốc tham dự Ngày hội tiếng Anh lần 1. Ảnh: VN. |
Cũng tại buổi lễ, UBND Đặc khu Phú Quốc đã tiến hành ký kết hợp tác chiến lược với các tổ chức giáo dục, trung tâm ngoại ngữ và Công ty Tâm Trí Lực cùng đội ngũ kỷ lục gia siêu trí tuệ, đồng thời trao tặng nhiều suất học bổng tiếng Anh cộng đồng giá trị. Người dân có thể đăng ký tham gia các khóa học qua cổng thông tin chính thức: phuquochelloworld.com.
Ông Steven Bolhuis, đại diện Trung tâm Đào tạo WEUP Phú Quốc, một trong các đơn vị đồng hành, chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi được đóng góp vào sáng kiến này. Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực tiếng Anh cho người dân địa phương. Thông qua các suất học bổng được trao hôm nay, chúng tôi hy vọng sẽ giúp các em học sinh có thêm điều kiện tốt nhất để phát triển kỹ năng ngoại ngữ".
![]() |
| Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, cho rằng việc triển khai thực hiện đề án là chiến lược toàn diện nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực và cơ sở vật chất hiện tại. Ảnh: VN. |
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, khẳng định tầm quan trọng chiến lược của đề án đối với bước tiến vươn tầm thế giới của Đảo Ngọc: "Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã có những chủ trương rất quan trọng để Phú Quốc không chỉ phát triển mạnh nhất Việt Nam mà phải vươn tầm ra thế giới... Một trong những điều kiện quan trọng đó là thực hiện các đề án đào tạo ngoại ngữ cho Đặc khu Phú Quốc, để mỗi người dân trở thành một công dân hiện đại, giao tiếp thuận lợi với đại biểu từ 21 nền kinh tế APEC, thể hiện nét đẹp văn hóa và sự mến khách của Việt Nam".
Chủ tịch tỉnh An Giang cũng nhấn mạnh việc triển khai thực hiện đề án là chiến lược toàn diện nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực và cơ sở vật chất hiện tại. Việc ứng dụng công nghệ, đổi mới chương trình và thúc đẩy xã hội hóa sẽ tạo nền tảng nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ ngành du lịch mũi nhọn.
Sự thành công của lễ công bố và ngày hội tiếng Anh lần thứ nhất không chỉ tạo đà thuận lợi cho đề án giai đoạn 2026–2030, mà còn đặt nền móng vững chắc để Phú Quốc sẵn sàng đón chào các sự kiện tầm vóc toàn cầu, khẳng định vị thế của Đảo Ngọc trên bản đồ du lịch thế giới.