Thứ hai 25/08/2025 23:34
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đến đồng bào TP. Hồ Chí Minh nghĩa tình

Theo ông Nguyễn Văn Nên, TP. Hồ Chí Minh đã đi qua một chặng đường đầy thử thách, nhưng với tinh thần đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào đã giúp thành phố vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

Sáng 25/8/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Văn Nên tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời phân công đồng chí Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đến đồng bào TP. Hồ Chí Minh nghĩa tình
Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công đồng chí Nguyễn Văn Nên tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: MQ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Văn Nên cảm ơn chân thành, cũng như gửi những tình cảm đến nhân dân TP. Hồ Chí Minh, cảm ơn Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố đã luôn quan tâm sâu sát, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, động viên, chia sẻ đầy trách nhiệm, nghĩa tình giúp TP. Hồ Chí Minh có được diện mạo như hôm nay.

Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể cá nhân, đơn vị, nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh bày tỏ: “Tôi vô cùng biết ơn đồng bào, đồng chí gần xa, các bậc lão thành, các chuyên gia, nhà khoa học, văn sĩ, trí thức, nhà báo, nhà doanh nghiệp, các bậc tu hành, bạn bè quốc tế… đã luôn sát cánh, đồng tâm, hiệp lực, động viên, hỗ trợ, chia sẻ bằng nhiều cách, nhiều phương diện, giúp tôi hoàn thành trách nhiệm, để có được cuộc bàn giao đầy đủ ý nghĩa này”.

Nhìn nhận về nhiệm vụ tại thành phố đã qua, ông Nên cho rằng đó là một chặng đường đầy thử thách, nhưng với tinh thần đoàn kết, tình dân tộc, nghĩa đồng bào đã giúp TP. Hồ Chí Minh vượt qua mọi khó khăn, thách thức.

“Tôi đứng đây không phải để nói lời chia tay mà để tỏ lòng biết ơn sâu nặng đồng bào, đồng chí gần xa. TP. Hồ Chí Minh - nơi tôi đã sống, đã cống hiến, đã trăn trở từng ngày và được đồng hành cùng Đảng bộ, nhân dân, được phục vụ nhân dân, là một cơ hội lớn mà tôi mãi khắc ghi”, ông Nên xúc động chia sẻ.

Đặc biệt, trong thời điểm khó khăn nhất của nhiệm kỳ qua, một nhiệm kỳ không dễ dàng: đại dịch, đau thương, mất mát, cùng với những tác động từ bên ngoài và biến động bên trong, từ những chuyện cũ phải xử lý dứt khoát, đến cuộc đổi mới mang tính cách mạng phải thực hiện ngay và luôn đã tạo áp lực chưa từng có.

Nhưng chính trong khó khăn, thử thách, đã thấy được sức mạnh phi thường của hệ thống chính trị và người dân thành phố – những con người bình dị mà cao cả; lặng lẽ khiêm nhường mà tâm huyết, quả cảm; đơn giản, mộc mạc mà bao dung, nghĩa khí.

Về công tác Đại hội Đảng, ông Nên cho biết, đến thời điểm này, Đại hội Đảng bộ các cấp đã thành công trước thời gian quy định 01 tuần. Văn kiện và phương án nhân sự cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất đã được Bộ Chính trị thông qua, đang tập trung hoàn thiện. Các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chủ yếu nhiệm kỳ 2020 – 2025 đều hoàn thành. Thành phố mới sau sắp xếp đã vận hành khá đồng bộ và tương đối suôn sẻ. Những khó khăn, vướng mắc đã được nhận diện và đang tập trung tháo gỡ.

“Tôi tin tưởng và chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh lần thứ nhất sẽ thành công tốt đẹp. Chúc Ban Chấp hành khóa mới đoàn kết, hoàn hoàn thành xuất sắc trọng trách của Bộ Chính trị giao”, ông Nên bày tỏ.

Ông Nên cũng chúc ông Nguyễn Thanh Nghị - Phó bí thư thường trực Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, được phân công làm trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tiếp tục hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị mới và tiếp tục thực hiện sứ mệnh của mình, sau 07 tháng đi thực tế tại TP. Hồ Chí Minh đã nắm bắt toàn diện địa bàn phức tạp, và nghiên cứu chính sách giúp thành phố và cả nước, giúp Trung ương thực hiện công cuộc đổi mới thành công.

Ông Nguyễn Văn Nên bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đến đồng bào TP. Hồ Chí Minh nghĩa tình
Ông Nguyễn Văn Nên là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; bí thư Trung ương Đảng khóa XII và ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Ông Nguyễn Văn Nên sinh năm 1957, quê quán tỉnh Tây Ninh. Quá trình công tác ông đi lên từ cơ sở và gắn kết với tỉnh Tây Ninh, ở vị trí ban đầu là chiến sỹ cảnh sát hình sự ông trải qua nhiều vị trí quan trọng, như: Đội trưởng Công an huyện Gò Dầu; Trưởng Công an huyện Gò Dầu; Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy Gò Dầu; Phó bí thư thường trực rồi Bí thư huyện ủy Gò Dầu… Đến tháng 9/2021, ông Nguyễn Văn Nên được bầu là Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, nhiệm kỳ 2010-2015. Đến tháng 01/2011, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 11/2013, ông được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Tiếp tục trải qua các vị trí trong yếu: Ban bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đến tháng 10/2020, ông được Bộ Chính trị chỉ định và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025. Tháng 01/2021, ông được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Ngày 25/8/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia làm Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. Đồng thời phân công đồng chí Nguyễn Văn Nên theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh cho đến Đại hội XIV của Đảng.

Ông là ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; bí thư Trung ương Đảng khóa XII và ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII.

Trên cương vị Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025, ông Nguyễn Văn Nên đã cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố xây dựng, đề xuất Chính phủ trình Quốc hội thông qua Nghị quyết 98 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh (thay thế Nghị quyết 54).

Đây là Nghị quyết được xem là đột phá về chính sách, phá vỡ điểm nghẽn thể chế, mở ra cơ chế mới để TP. Hồ Chí Minh khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển lâu dài.

Tin bài khác
Hà Nội tạo bước đột phá mới trong thu hút nhà đầu tư chiến lược

Hà Nội tạo bước đột phá mới trong thu hút nhà đầu tư chiến lược

Hà Nội liên tục có những động thái quyết liệt nhằm đổi mới cơ chế, chính sách và mô hình thu hút nhà đầu tư chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Ngành thuế đề xuất cắt giảm 44% thủ tục hành chính

Ngành thuế đề xuất cắt giảm 44% thủ tục hành chính

Cục Thuế đề xuất đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân và đảm bảo nguồn thu ngân sách bền vững.
Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cao tốc Hưng Yên – Ninh Bình dài 46,8 km

Kiến nghị đẩy nhanh tiến độ cao tốc Hưng Yên – Ninh Bình dài 46,8 km

Tuyến đường dài 46,8 km nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình sẽ được nâng cấp lên cao tốc trước 2030, để giải quyết tình trạng ùn tắc.
Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quán triệt tinh thần ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất với phương châm “4 tại chỗ”

Thủ tướng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quán triệt tinh thần ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất với phương châm “4 tại chỗ”

Trực tiếp chủ trì cuộc họp triển khai công tác ứng phó cơn bão số 5 (bão Kajiki), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp, ngành, địa phương quán triệt tinh thần ứng phó nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất với phương châm “4 tại chỗ”
Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Ông Trần Lưu Quang giữ chức Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh

Sáng 25/8/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Ngoại giao kinh tế và văn hóa: Hai trụ cột mới cho phát triển bền vững địa phương

Ngoại giao kinh tế và văn hóa: Hai trụ cột mới cho phát triển bền vững địa phương

“Đối ngoại là nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên” trong công cuộc phát triển và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước vươn lên trong kỷ nguyên mới. Theo đó, đối ngoại của Việt Nam phải tham gia, đóng góp tích cực, chủ động, có trách nhiệm hơn vào các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.”
FDI vào TP. Hồ Chí Minh tăng hơn 45% trong 7 tháng, dự báo tiếp tục bùng nổ

FDI vào TP. Hồ Chí Minh tăng hơn 45% trong 7 tháng, dự báo tiếp tục bùng nổ

Trong 7 tháng đầu năm 2025, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào TP. Hồ Chí Minh đạt gần 6,2 tỷ USD, tăng hơn 45% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến này được đánh giá là tín hiệu tích cực, cho thấy niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng nhà đầu tư quốc tế đối với môi trường kinh doanh tại Thành phố.
Xu hướng già hóa dân số: Nguy cơ đe dọa kinh tế toàn cầu và những cảnh báo cho Việt Nam

Xu hướng già hóa dân số: Nguy cơ đe dọa kinh tế toàn cầu và những cảnh báo cho Việt Nam

Dưới tác động của già hóa dân số, các chuyên gia nhận định, khi lao động khan hiếm, áp lực tăng lương là tất yếu, kéo theo chi phí sản xuất tăng và lạm phát khó kiểm soát.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với 5 địa phương, thúc giải ngân đầu tư công

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn làm việc với 5 địa phương, thúc giải ngân đầu tư công

Chiều 24/8, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn – Tổ trưởng Tổ công tác số 6 của Chính phủ – đã có buổi làm việc với lãnh đạo 5 tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng, Phú Thọ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP. Hồ Chi Minh lần thứ I- Dấu mốc lịch sử cho nhiệm kỳ 2025 – 2030

Đại hội Đại biểu Đảng bộ UBND TP. Hồ Chi Minh lần thứ I- Dấu mốc lịch sử cho nhiệm kỳ 2025 – 2030

Chiều ngày 23/8/2025, tại Hội trường Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh, Đại hội đại biểu Đảng bộ Ủy ban nhân dân TP.Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được tổ chức trọng thể. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, diễn ra sau khi Đảng bộ UBND các tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương và TP.Hồ Chí Minh chính thức hợp nhất vào ngày 01/7/2025.
Metro TP. Hồ Chí Minh sau mở rộng: Khát vọng nghìn km

Metro TP. Hồ Chí Minh sau mở rộng: Khát vọng nghìn km

Từ 7 tuyến metro với 355 km, TP. Hồ Chí Minh sau mở rộng địa giới đang “ôm” khát vọng xây dựng hệ thống metro dài hơn 1.000 km, vươn ra Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Giấc mơ nghìn km này hứa hẹn thay đổi diện mạo giao thông đô thị nhưng cũng khiến bài toán vốn, hạ tầng và quản lý trở nên cam go hơn bao giờ hết.
Đề xuất cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip, thúc đẩy ngành bán dẫn

Đề xuất cơ chế giá điện phù hợp cho các nhà máy sản xuất chip, thúc đẩy ngành bán dẫn

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 439/TB-VPCP ngày 22/8, truyền đạt kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn tại phiên họp lần thứ hai đầu tháng 8/2025.
Đảng bộ UBND tỉnh Lào Cai: Hạt nhân chính trị dẫn dắt phát triển toàn diện, bền vững

Đảng bộ UBND tỉnh Lào Cai: Hạt nhân chính trị dẫn dắt phát triển toàn diện, bền vững

Đại hội lần thứ I Đảng bộ UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2025–2030 khẳng định quyết tâm đổi mới, dẫn dắt kinh tế - xã hội phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.
TP. Hồ Chí Minh: Phường Cầu Ông Lãnh khát vọng đổi mới vì diện mạo đô thị văn minh, hiện đại

TP. Hồ Chí Minh: Phường Cầu Ông Lãnh khát vọng đổi mới vì diện mạo đô thị văn minh, hiện đại

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được mong muốn Phường Cầu Ông Lãnh tập trung vào chính quyền số, phục vụ nhân dân chuyên nghiệp và hiệu quả là cách để Phường Cầu Ông Lãnh tạo dấu ấn mới, diện mạo mới trong nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Tem truy xuất nguồn gốc – "tấm hộ chiếu" của nông sản Phú Thọ

Tem truy xuất nguồn gốc – "tấm hộ chiếu" của nông sản Phú Thọ

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, tem truy xuất nguồn gốc trở thành công cụ khẳng định uy tín, gia tăng giá trị và mở cánh cửa cho nông sản Phú Thọ vươn ra thị trường quốc tế.