![]() |
Ông Chu Tuấn Anh - Giám đốc Hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aptech |
Trước làn sóng phát triển mạnh mẽ của AI và tác động của nó đến lực lượng lao động, theo ông, chúng ta nên nhìn nhận và “ứng xử” với AI như thế nào cho đúng?
Ông Chu Tuấn Anh: Trước tiên, hiện nay chúng ta thấy AI phát triển rất là mạnh mẽ và nó gây tác động rất lớn đến lực lượng lao động. Cụ thể hơn là nhiều doanh nghiệp ứng dụng AI khiến một số vị trí trước đây tồn tại thì nay đã bị “xóa sổ”. Những lo ngại này là có thật.
Tuy nhiên, nếu nhìn nhận một cách bình tĩnh thì AI chỉ là một công cụ. Bất kể công cụ nào con người tạo ra cũng nhằm mục đích đơn giản hóa các hoạt động. Vậy nên, thay vì sợ hãi AI, chúng ta hãy xem nó như điện, như thép – là những thứ mà con người đã và đang phụ thuộc để phát triển.
Chúng ta không cần lo sợ việc “phụ thuộc vào AI”, bởi bản chất mọi tiến bộ đều kéo theo sự phụ thuộc ở một mức độ nào đó. Điều quan trọng là hãy tận dụng AI như một công cụ hỗ trợ, nâng cao năng lực của mình, thay vì chống lại nó.
Theo ông, những yếu tố cốt lõi nào giúp một người có thể bắt đầu học và ứng dụng AI hiệu quả trong cuộc sống hằng ngày?
Ông Chu Tuấn Anh: Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất là động lực – động lực thực sự để ứng dụng AI vào cuộc sống, công việc. Qua nhiều năm đào tạo AI cho cá nhân và tổ chức, chúng tôi nhận thấy: dù có học kỹ đến đâu, nếu người học không có nhu cầu hoặc mục tiêu rõ ràng, thì việc ứng dụng gần như bằng không.
Yếu tố thứ hai là kiến thức và kỹ năng cơ bản về AI. Hiện nay có nhiều khóa học miễn phí giúp người học trang bị nền tảng này dễ dàng. Sau khi có động lực và kỹ năng, yếu tố thứ ba chính là ứng dụng thường xuyên – biến AI thành công cụ sử dụng hằng ngày, giống như việc ta từng quen dùng Google cho mọi câu hỏi.
Ba yếu tố đó: động lực, kỹ năng, thói quen sử dụng, sẽ giúp bất kỳ ai sử dụng AI một cách hiệu quả và tự nhiên nhất.
![]() |
Theo ông, AI đang thay đổi cách thức làm việc và nâng cao hiệu suất công việc như thế nào trong bối cảnh Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới?
Ông Chu Tuấn Anh: Chúng ta đang chứng kiến một bước nhảy vọt về năng suất nhờ AI. Những công việc trước đây cần người có chuyên môn cao thực hiện trong nhiều tuần hoặc cả tháng, thì nay có thể hoàn thành trong vòng một ngày nếu biết tận dụng AI.
Ví dụ: một tài liệu pháp lý từng cần cả nhóm luật sư phân tích, thì nay một người có tư duy logic và biết dùng AI có thể xử lý rất nhanh. Điều này tạo ra một sự đột phá cần thiết cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới, nơi hiệu quả và tốc độ là yếu tố then chốt.
AI chính là công cụ giúp các bạn trẻ rút ngắn khoảng cách, vươn mình mạnh mẽ và đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ công nghệ thế giới.
Theo ông, làm thế nào để các bạn trẻ hôm nay có thể nuôi dưỡng tinh thần yêu nước và biến nó thành những hành động thiết thực, góp phần đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới?
Ông Chu Tuấn Anh: Gần các dịp đại lễ, chúng ta chứng kiến ngọn lửa yêu nước bùng lên mạnh mẽ trong nhân dân, đặc biệt là giới trẻ qua các sự kiện như concert quốc gia, các cuộc diễu hành... Tuy nhiên, điều quan trọng là sau sự kiện, làm thế nào để giữ lửa và chuyển hóa tinh thần yêu nước ấy thành hành động cụ thể?
Hệ thống đào tạo Apech tổ chức sự kiện giao lưu với các cựu học viên – những người đã góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm sáng trên bản đồ thế giới. Qua các câu chuyện thành công ấy, có thể rút ra một "công thức chung": Lòng yêu nước + công nghệ + bản sắc cá nhân, đó chính là cách để giới trẻ giúp Việt Nam vươn mình.
![]() |
Không cần những hành động “long trời lở đất”, đôi khi chỉ cần làm tốt công việc hiện tại, giúp gia đình mình sống tốt hơn, hoặc theo đuổi đam mê (dù là bi-a hay sáng tạo nội dung) đến mức xuất sắc, cũng là một cách góp phần xây dựng đất nước.
Xin cảm ơn ông về những chia sẻ!