| Bài liên quan |
| Chiến sự Trung Đông gây thiệt hại nghiêm trọng cho kinh tế toàn cầu |
Xung đột địa chính trị kéo dài tại Trung Đông đang phủ bóng lên triển vọng phục hồi của kinh tế thế giới. Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế công bố ngày 3/6, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu, đồng thời đưa ra cảnh báo về những hệ lụy ngày càng lớn đối với đầu tư, việc làm và lạm phát nếu bất ổn tiếp tục kéo dài.
Theo OECD, kinh tế toàn cầu được dự báo tăng trưởng 2,8% trong năm 2026, giảm đáng kể so với mức 3,4% của năm 2025. Tổ chức này kỳ vọng tăng trưởng có thể phục hồi lên khoảng 3,1% vào năm 2027 trong kịch bản cơ sở, khi những tác động từ xung đột được kiểm soát và giá năng lượng dần ổn định từ giữa năm 2026.
![]() |
| OECD cảnh báo kinh tế toàn cầu giảm tốc, tăng trưởng năm 2026 chỉ còn 2,8% |
Báo cáo xây dựng hai kịch bản chính đối với triển vọng kinh tế thế giới. Kịch bản thứ nhất giả định các gián đoạn chỉ mang tính ngắn hạn, hoạt động thương mại và chuỗi cung ứng sớm được khôi phục. Kịch bản thứ hai đặt ra khả năng xung đột kéo dài, khiến giá năng lượng duy trì ở mức cao và gây ra những tác động tiêu cực sâu rộng hơn đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
OECD cho rằng nếu căng thẳng tiếp tục kéo dài sang năm 2027, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới có thể giảm xuống chỉ còn 2,1%, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 3,4% trong giai đoạn 2013 - 2019 trước đại dịch COVID-19.
Tổ chức này nhấn mạnh thời gian xung đột càng kéo dài thì chi phí kinh tế và xã hội càng lớn. Môi trường bất ổn có thể làm suy giảm niềm tin của nhà đầu tư, kéo theo sự sụt giảm của dòng vốn đầu tư toàn cầu, bao gồm cả những lĩnh vực đang được kỳ vọng dẫn dắt tăng trưởng trong tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI) và các ngành công nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng.
Bên cạnh đó, nguy cơ gia tăng thất nghiệp cũng được OECD đề cập khi các doanh nghiệp phải thu hẹp kế hoạch mở rộng sản xuất và đầu tư trong bối cảnh chi phí đầu vào leo thang.
Một trong những rủi ro đáng lo ngại nhất hiện nay là áp lực lạm phát. OECD dự báo lạm phát toàn cầu có thể tăng lên khoảng 4% trong năm nay, cao hơn mức 3,4% của năm 2025, ngay cả trong trường hợp xung đột chỉ gây ra những gián đoạn ngắn hạn.
Giá năng lượng, phân bón và các sản phẩm liên quan đến dầu khí duy trì ở mức cao được cho là sẽ tạo sức ép lớn đối với các nền kinh tế đang phát triển. Tại nhiều quốc gia, chi tiêu cho năng lượng và lương thực vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong ngân sách hộ gia đình, khiến người dân dễ bị tổn thương hơn trước các cú sốc giá cả.
Đối với các nền kinh tế chủ chốt, OECD dự báo tăng trưởng của Mỹ sẽ giảm xuống còn khoảng 2% trong năm nay và tiếp tục hạ xuống 1,8% vào năm 2027. Trong khi đó, Khu vực đồng euro (Eurozone) được dự báo chỉ tăng trưởng 0,8% trong năm nay, thấp hơn mức 1,4% của năm trước, do khu vực này vẫn phụ thuộc đáng kể vào nguồn năng lượng nhập khẩu.
OECD nhận định triển vọng kinh tế toàn cầu trong giai đoạn tới sẽ phụ thuộc lớn vào diễn biến của cuộc xung đột tại Trung Đông. Tổ chức này cũng lưu ý rằng ngay cả khi xung đột kết thúc, những tác động tiêu cực đối với thương mại, đầu tư và tâm lý thị trường vẫn có thể kéo dài trong nhiều năm sau đó.