Ô tô nhập khẩu và sản xuất trong nước tăng mạnh

16:29 01/12/2022

Theo thông tin từ Tổng cục thống kê thì trong tháng 11 có khoảng gần 80.000 ô tô được bổ sung vào thị trường Việt Nam, bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước. So với tháng 10 thì lượng ô tô tăng mạnh và trở thành tháng có số lượng xe mới cao nhất trong năm.

Trong tháng 11 lượng ô tô nhập khẩu và sản xuất trong nước tăng mạnh tới 49%, cụ thể: Lượng xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 11 ước đạt 45.800 chiếc, tăng mạnh khoảng 20,8% so với tháng 10. Theo đó, tổng lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước 11 tháng đầu năm 2022 ước tính lên tới 407.100 chiếc. Trong tháng 11 ước tính có 32.000 chiếc ô tô nguyên chiếc được nhập về Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch ước đạt 616 triệu USD. 

Ảnh minh họa
Trong tháng 11 lượng ô tô nhập khẩu và sản xuất trong nước tăng mạnh tới 49%.

Tính trung bình mỗi chiếc ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11 có giá trị ở mức thấp, chỉ đạt 19.250 USD/chiếc. Tổng cộng lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong 11 tháng đầu năm 2022 ước đạt 160.852 chiếc với tổng giá trị kim ngạch là 3,550 tỉ USD.

Theo các chuyên gia, trong tình hình kinh tế hiện nay, việc người dân chi một khoản tiền lớn để phục vụ mua ô tô không nhiều như năm 2021. Một trong những nguyên nhân chính đó là lạm phát đang diễn ra, ngoài ra lãi suất ngân hàng cũng tăng cao, việc vay tiền mua xe cũng đang bị siết chặt hơn.

Vũ Tiến