Tuổi thơ đầy gian khó phải đi bán trứng phụ gia đình
Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, đông con ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An, nên nữ doanh nhân sinh năm 1954- Phạm Thị Huân (hay còn gọi là Ba Huân) phải bỏ học từ rất sớm để theo mẹ đi gánh trứng, kiếm tiền lo cho kinh tế cho gia đình. Thời điểm bấy giờ, bà Huân đi các ấp trong xóm để mua lại trứng của người dân rồi sau đó mang ra chợ quê bán lấy tiền.
Khi nhu cầu của khách hàng ngày càng lớn, bà buôn bán qua các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp,... rồi vận chuyển lên TP.HCM. Đến năm 1985, bà lập vựa trứng gia cầm riêng ở Chợ Lớn và hình thành thương hiệu trứng Ba Huân. Đến năm 16 tuổi, bà chính thức kế nghiệp kinh doanh từ mẹ và từ đó cô gái trẻ miền Tây với ý chí quyết tâm đã tạo nên những bước ngoặt lớn của cuộc đời.
Ngoảnh đi ngoảnh lại đã 50 năm có lẻ, giờ đây, bà đã xây dựng cho riêng mình một doanh nghiệp vững chắc, giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Ba Huân. Bên cạnh đó, bà được mệnh danh là “nữ hoàng trứng”, cũng có thể gọi vui là “bà trùm trứng” Việt Nam.
Hành trình khẳng định thương hiệu trứng gia cầm Việt
Công ty TNHH Ba Huân được thành lập vào năm 2001 với số vốn điều lệ 8 tỷ VND. Do nhu cầu tiêu thụ trứng lớn, sản phẩm gia cầm và doanh nghiệp trứng gia cầm Ba Huân đã trở thành cái tên không còn xa lạ với người tiêu dùng khắp cả nước. Không những thế, sản phẩm trứng Ba Huân còn được xuất khẩu sang thị trường HongKong, Singapore, Malaysia.
Đang trên đà phát triển thuận lợi, khủng hoảng dịch cúm gia cầm H5N1 năm 2001 đã khiến cơ đồ gây dựng của gia đình bà gần như biến mất. Không thể chấp nhận thảm cảnh đó, bà Ba Huân bán gia sản, vay mượn để mua thiết bị xử lý trứng gia cầm của Tập đoàn Moba (Hà Lan). Bà quyết định đầu tư một dây chuyền công nghệ tự động hóa, xử lý trứng sạch đến 99,9% theo đúng tiêu chuẩn quốc tế với công suất 65.000 trứng/giờ. Năm 2009, do nhu cầu phát triển, công ty đã mua thêm máy xử lý trứng thứ 2, công suất gấp đôi: 120.000 trứng/giờ.
Sau biến cố đó, dù bị ảnh hưởng do biến động của nền kinh tế trong nước nhưng công ty vẫn đảm bảo doanh thu 120%/năm, nộp thuế và các khoản khác đạt tỷ lệ 160% so với đăng ký.
Năm 2009, doanh thu của công ty đạt 148 tỷ đồng, lợi nhuận là 391 triệu đồng; đến năm 2018, doanh thu đạt 1.245 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 20,02 tỷ đồng.
Năm 2021, sóng gió một lần nữa ập đến với công ty Ba Huân và các doanh nghiệp khi dịch COVID-19 hoành hành. Tuy nhiên, “bà trùm trứng” Việt Nam vẫn chèo lái con thuyền doanh nghiệp và từng bước vượt qua giai đoạn sóng gió này.
Đến nay, công ty Ba Huân có 12 đơn vị trực thuộc; 4 nhà máy sản xuất trứng, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi ở hai đầu đất nước; 3 trang trại chăn nuôi, 6 cửa hàng phân phối; sản phẩm công ty đã có mặt tại 3.000 siêu thị lớn nhỏ trên toàn quốc. Nếu chạy hết công suất, sản lượng trứng có thể đạt 2 triệu quả/ngày, đảm bảo nhu cầu trong nước và quốc tế.
Không chỉ là người phụ nữ giỏi kinh doanh, bà Phạm Thị Huân còn có thành tích nổi trội trong hoạt động xã hội. Bà được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2010); Bằng khen của UBND TP.HCM (các năm 2016, 2018); Huy hiệu TP.HCM (năm 2011) và nhiều hình thức khen thưởng khác. Đặc biệt, năm 2020, bà Phạm Thị Huân vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lao động”.
H.C (t/h)