Trong bối cảnh ngành điện liên tục đối mặt biến động về giá than, chi phí đầu vào và áp lực đảm bảo an ninh năng lượng, Nhiệt điện Hải Phòng vẫn là một trong những đơn vị nhiệt điện than quy mô lớn tại khu vực phía Bắc.
CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND) vừa công bố thông tin bất thường về việc lãnh đạo Công ty bị khởi tố và bắt tạm giam.
Cụ thể, trong thông báo phát đi, Nhiệt điện Hải Phòng cho biết ngày 21/5/2026, công ty nhận được Văn bản số 1607 thông tin có nội dung: Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ngày 21/5/2026 về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Dương Sơn Bá, Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Trong thông báo, Cơ quan điều tra cho biết ông Dương Sơn Bá bị bắt để điều tra về hành vi “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
![]() |
| Ông Dương Sơn Bá, Tổng giám đốc của Nhiệt điện Hải Phòng bị Cơ quan chức năng điều tra khởi tố. Ảnh: Nhiệt điện Hải Phòng |
Đến ngày 22/5/2026, Nhiệt điện Hải Phòng lập tức thực hiện việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty, qua đó bổ nhiệm ông Tạ Công Hoan - Chủ tịch HĐQT trở thành người đại diện theo pháp luật kể từ ngày 21/5. Đồng thời, miễn nhiệm ông Dương Sơn Bá khỏi vị trí này.
Trước đó, Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng là một trong những đơn vị bị xác định có liên quan đến sai phạm về quan trắc môi trường mà Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang thụ lý điều tra.
Theo đó, hàng loạt nhà máy lớn như Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng, Nhiệt điện Thái Bình 2 cùng nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực nhôm, thép và môi trường nằm trong diện phát sinh khí thải, nước thải với quy mô lớn. Tuy nhiên, dữ liệu môi trường được truyền về cơ quan quản lý là Sở Nông nghiệp và Môi trường đã bị can thiệp, chỉnh sửa, biến các chỉ số vượt ngưỡng cho phép thành nằm trong ngưỡng an toàn.
Cơ quan điều tra cho biết, các thiết bị quan trắc môi trường được lắp đặt tại các đơn vị xả thải đều được niêm phong và tích hợp hệ thống camera giám sát nhằm đảm bảo dữ liệu không bị can thiệp. Tuy nhiên, trên thực tế, hàng trăm trạm quan trắc đã bị chỉnh sửa kết quả, thậm chí nhiều hành vi trái phép còn được thực hiện từ xa.
Quá trình điều tra của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường cho thấy, trong hơn 300 trạm quan trắc môi trường thuộc các chủ nguồn thải trên cả nước bị khám xét, có gần 160 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa làm sai lệch dữ liệu, tương đương khoảng 55%.
Thời gian vừa qua, nhiều lãnh đạo doanh nghiệp ngành điện bị khởi tố, bắt tạm giam. Bắt đầu tư việc lãnh đạo Tập đoàn PC1, tiếp đó là Chủ tịch Tư vấn Xây dựng điện 1 (PECC1 - Mã: TV1) và Chủ tịch Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2 - Mã: TV2) cũng đều bị khởi tố.
Ông Dương Sơn Bá sinh năm 1968, là kỹ sư nhiệt điện tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời có bằng cử nhân Quản trị kinh doanh của trường này. Ông cũng có trình độ lý luận chính trị cao cấp.
Ông Bá có nhiều năm công tác trong ngành điện. Giai đoạn 1994–1998, ông làm kỹ sư nhà máy điện tại Công ty Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc.
Sau đó, ông có thời gian dài làm việc tại CTCP Nhiệt điện Phả Lại (Mã: PPC) – doanh nghiệp hiện là cổ đông lớn thứ hai của Nhiệt điện Hải Phòng với tỷ lệ sở hữu khoảng 26% vốn điều lệ. Ông Bá bắt đầu tại đây từ vị trí kỹ sư phòng kỹ thuật vào năm 1998.
Ông Dương Sơn Bá gia nhập Nhiệt điện Hải Phòng từ năm 2002, cũng bắt đầu với vai trò kỹ sư phòng kỹ thuật. Trong gần hai thập kỷ tiếp theo, ông gắn bó chủ yếu với khối kỹ thuật của doanh nghiệp trước khi trở thành Trưởng phòng Kỹ thuật giai đoạn 2009–2013.
Tháng 4/2021, ông được bầu vào HĐQT Nhiệt điện Hải Phòng và giữ chức Phó Tổng Giám đốc.
Chỉ vài tháng sau, vào tháng 7/2021, ông chính thức được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc công ty kiêm thành viên HĐQT.
Dù nắm giữ vị trí điều hành nhiều năm, ông Dương Sơn Bá cũng như nhiều lãnh đạo khác tại Nhiệt điện Hải Phòng không sở hữu lượng lớn cổ phần tại doanh nghiệp.
Về hoạt động kinh doanh, giai đoạn 2021 – 2025 – thời điểm ông Dương Sơn Bá giữ vai trò Tổng Giám đốc, Nhiệt điện Hải Phòng không còn duy trì mức lợi nhuận nghìn tỷ đồng như giai đoạn trước đó. Lợi nhuận sau thuế dao động từ 260 - 550 tỷ đồng mỗi năm. Doanh thu loanh quanh mốc 10.000 tỷ đồng.
Trong bối cảnh ngành điện liên tục đối mặt biến động về giá than, chi phí đầu vào và áp lực đảm bảo an ninh năng lượng, Nhiệt điện Hải Phòng vẫn là một trong những đơn vị nhiệt điện than quy mô lớn tại khu vực phía Bắc.