Nông sản là mặt hàng tiềm năng của Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc

11:59 15/11/2021

Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu nông sản lớn với giá trị hàng chục tỷ USD mỗi năm. Nhưng tại thị trường Xứ Sở Kim Chi, nông sản Việt Nam còn chiếm tỷ lệ khá nhỏ và vẫn đang ở dạng tiềm năng.

Hàn Quốc
Ảnh chụp tại Hàn Quốc. (Ảnh: The Observatory of Economic Complexity)

Cụ thể, Việt Nam hiện là đối tác cung cấp một số mặt hàng nông sản sang Hàn Quốc bao gồm rau quả, cà phê, hạt tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn, bánh kẹo và các sản phẩm ngũ cốc.

Theo số liệu tổng hợp, tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc của chúng ta đạt 107,25 triệu USD trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 3,47% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này ở mặt hàng cà phê là 50,64 triệu USD, tăng 12,72%. 

Theo dự báo vào năm 2022, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội thâm nhập vào thị trường Xứ Sở Kim Chi nếu tìm hiểu kỹ các thủ tục và khai báo nhập khẩu, tăng cường chất lượng và bảo quản sản phẩm. 

Lê Thành