![]() |
Nhập khẩu gạo của Philippines giảm mạnh trong quý I |
Trong quý I năm 2025, Philippines chỉ nhập khẩu hơn 600.000 tấn gạo, giảm gần một nửa so với mức 1,2 triệu tấn cùng kỳ năm ngoái, theo Bộ Nông nghiệp nước này và báo cáo từ tờ Manila Standard. Mức nhập khẩu trung bình hàng tháng hiện tại chỉ khoảng 200.000 tấn, thấp hơn nhiều so với mức 400.000 tấn/tháng vào năm 2024.
Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do lượng gạo nhập khẩu lớn vào cuối năm 2024, khiến nhu cầu nhập khẩu đầu năm nay giảm mạnh. Bên cạnh đó, theo Trợ lý Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines – ông Arnel de Mesa, sản lượng lúa trong nước được cải thiện cũng góp phần quan trọng làm giảm nhu cầu nhập khẩu.
Chính phủ Philippines đặt kỳ vọng sản lượng lúa năm 2025 sẽ đạt khoảng 20 triệu tấn, tiệm cận mức kỷ lục 20,06 triệu tấn của năm 2023. Cùng với đó, Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) đã được phân bổ hơn 9 tỷ peso trong năm nay, bao gồm cả phần ngân sách chưa sử dụng từ năm 2024, nhằm tăng cường khả năng thu mua lúa gạo trong nước.
Tuy nhiên, ông de Mesa lưu ý rằng hệ thống kho bãi và silo hiện tại vẫn cần thời gian nâng cấp để đáp ứng tốt hơn yêu cầu lưu trữ.
Năm 2024, lượng gạo dự trữ của NFA đã tăng vọt, đạt mức cao nhất trong nhiều năm. Theo Cơ quan Thống kê Philippines, tính đến tháng 1/2025, lượng gạo lưu kho của NFA đạt 284.810 tấn, tăng 485,1% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tiếp tục tăng lên 399.701 tấn (tương đương gần 8 triệu bao gạo) vào cuối tháng 2/2025.
Để đảm bảo an ninh lương thực trong những tình huống khẩn cấp, NFA đặt mục tiêu dự trữ 555.000 tấn gạo và dự kiến sẽ thu mua khoảng 880.000 tấn trong năm 2025.
Dù hoạt động nhập khẩu gạo chủ yếu do khu vực tư nhân đảm nhận, ông de Mesa nhấn mạnh rằng chính phủ vẫn đang nỗ lực điều tiết thị trường. Bộ Nông nghiệp đang tích cực triển khai các giải pháp tăng cường nguồn cung trong nước và hỗ trợ nông dân trước những biến động về giá cả.
“Mục tiêu của chính phủ là duy trì giá gạo ở mức hợp lý – từ 42 đến 45 peso/kg – đồng thời bảo đảm giá thu mua lúa khô, sạch dao động trong khoảng 21–23 peso/kg. Điều này nhằm bảo vệ người tiêu dùng khỏi giá gạo tăng quá cao, đồng thời bảo đảm thu nhập cho nông dân,” ông de Mesa khẳng định.