Nghệ An: Doanh nghiệp phối hợp với TP. Vinh “giải cứu” rau xanh cho nông dân huyện Nghi Lộc

16:24 04/09/2021

Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An vừa thu mua 20 tấn rau xanh giúp cho nông dân huyện Nghi Lộc và phối hợp với UBND TP. Vinh để vận chuyển về phân phát cho người dân ở các phường, xã trên địa bàn…

Trước thực trạng rau xanh trên địa bàn huyện Nghi Lộc có nguy cơ “nằm ruộng” vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nên Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp Nghệ An đã phối hợp với UBND TP.Vinh đứng ra thu mua 20 tấn rau cho bà con nhà nông huyện này để đem về phân phát cho người dân các phường, xã. Phía Công ty chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí bao tiêu rau cho người dân huyện Nghi Lộc, còn UBND TP. Vinh đã huy động phương tiện để vận chuyển rau về. Trước mắt, doanh nghiệp này sẽ giải cứu 20 tấn rau cho người dân Nghi Lộc. Sau đó, tùy vào tình hình thực tế, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị để thu mua tiếp cho người dân. 

  Bà con nhà nông huyện Nghi Lộc vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa phấn khởi ra đồng thu hoạch rau xanh để các tổ chức, doanh nghiệp thu mua giúp.

Khi biết tin có xe về địa phương bao tiêu rau, bà con nông dân huyện Nghi Lộc ai cũng phấn khởi ra đồng thu hoạch. Nhiều người dân xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc) phấn chấn cho biết: "Rau năm nay được mùa thì lại bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nên không có ai thu mua. Trong lúc người dân chúng tôi tưởng chừng phải nhổ bỏ để lấy đất làm vụ mới thì may sao có các tổ chức, doanh nghiệp đến hỗ trợ tiêu thụ, nên bà con ai cũng vui mừng. Theo đó, bà con vừa đảm bảo phòng chống dịch, vừa cật lực ra đồng thu hoạch rau để các tổ chức, doanh nghiệp thu mua giúp". 

  Tập kết rau để chuyển ra ô tô tải.

Sau khi vận chuyển rau xanh về, Lãnh đạo UBND TP.Vinh cho biết, số rau này sẽ được ưu tiên hỗ trợ cho những phường trung tâm của thành phố và những địa phường có nhiều điểm phong tỏa như Hồng Sơn, Lê Mao, Trường Thi, Hưng Bình, Vinh Tân… 

  Rau được đưa lên xe ô tô tải để vận chuyển về TP. Vinh.

Được biết, trước khi chưa có dịch Covid-19, rau xanh trên địa bàn huyện Nghi Lộc chủ yếu cung cấp cho chợ đầu mối Vinh và xuất đi Hà Tĩnh, Hà Nội… Năm nay, dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, thương lái trên địa bàn chuyên thu mua rau lại liên quan đến chợ đầu mối Vinh, phải cách ly, nên không có người thu mua. Trong khi đó, trên địa bàn TP. Vinh lại đang thiếu hụt rau xanh để cung ứng cho nhân dân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19.

Hoàng Lan