Ngành sản xuất của Trung Quốc bất ngờ khởi sắc trở lại

16:28 30/11/2021

Hoạt động nhà máy của Trung Quốc bất ngờ tăng vào tháng 11, lần đầu tiên tăng trưởng trong ba tháng khi giá nguyên liệu thô và phân bổ năng lượng giảm xuống, giảm bớt một số áp lực đối với lĩnh vực sản xuất.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters) 

Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) sản xuất chính thức đã tăng lên 50,1 trong tháng 11 từ 49,2 trong tháng 10. Nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã mất đà trong nửa cuối năm nay khi phải vật lộn với việc sản xuất chậm lại, các vấn đề nợ trên thị trường bất động sản và bùng phát COVID-19. 

Lạm phát đạt mức cao nhất trong 26 năm vào tháng 10, tiếp tục siết chặt biên lợi nhuận của các nhà sản xuất và làm gia tăng lo ngại lạm phát đình trệ. Các nhà phân tích cảnh báo rằng có khả năng xuất hiện những hạn chế mới đối với sản xuất ở miền bắc Trung Quốc trước thềm Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh. Ngược lại, tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ chậm lại với chỉ số PMI phi sản xuất chính thức trong tháng 11 giảm xuống 52,3 từ 52,4 trong tháng 10. 

TA