![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 (Ảnh: TTXVN). |
Các cơ quan báo chí lớn như Hoàn Cầu thời báo và nền tảng tin tức Thượng Quan đồng loạt phân tích sâu về sự xuất hiện này. Họ khẳng định, trong bối cảnh địa chính trị biến động phức tạp, vị trí người phát biểu khai mạc tại diễn đàn an ninh hàng đầu này là minh chứng rõ nhất cho trọng lượng chiến lược của một quốc gia, vượt xa các quy chuẩn lễ tân thông thường.
Tham vọng tăng trưởng 10% và bước chuyển của ngoại giao
Giới phân tích quốc tế chỉ ra rằng, các hoạt động đối ngoại dồn dập của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam thời gian qua được thiết kế để phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu nội lực cốt lõi.
Mục tiêu chiến lược: Việt Nam đặt kỳ vọng đạt mức tăng trưởng kinh tế trên 10% trong 4 năm tới, hướng đến cột mốc trở thành quốc gia có thu nhập cao vào năm 2045.
Để hiện thực hóa con số tăng trưởng đầy áp lực này, Việt Nam cần một không gian an ninh ổn định để thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI), chuyển giao công nghệ và thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược. Ngoại giao lúc này không còn đóng vai trò hỗ trợ đơn thuần, mà đã dịch chuyển thành trụ cột cốt lõi thúc đẩy công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế đất nước.
"Sức mạnh quân sự hàng đầu" và tư duy không chọn bên
Đánh giá về tầm vóc của Việt Nam tại bàn nghị sự Shangri-La năm nay, ông Vương Nghĩa Nguy - Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế (Đại học Nhân dân Trung Quốc) nhìn nhận: "Việt Nam là nước có sức mạnh quân sự hàng đầu trong khối ASEAN và sở hữu tầm nhìn chiến lược dài hạn."
Chuyên gia này phân tích, thông điệp mở màn của Việt Nam phản ánh rõ hai thực tế:
Khát vọng của khối ASEAN trong việc giành quyền chủ động lớn hơn, can thiệp sâu hơn vào các chương trình nghị sự an ninh khu vực.
Tinh thần tự chủ chiến lược cao độ, kiên quyết từ chối việc đứng về phe này hay phe khác trong cuộc đối đầu giữa các siêu cường.
Nhìn lại lịch sử, 13 năm trước, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam từng đến Shangri-La để đưa ra thông điệp về "Sự tin cậy chiến lược". Đến nay, sự xuất hiện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mang một sức nặng hoàn toàn mới. Việt Nam đã hội nhập sâu sắc vào chuỗi cung ứng toàn cầu, duy trì chính sách đối ngoại cân bằng, tăng cường hợp tác với Trung Quốc nhưng đồng thời giữ vững thế bám giữ và điều hòa lợi ích giữa các bên.
Dư luận quốc tế khẳng định, chính sự ổn định chính trị nội tại cùng cách tiếp cận độc đáo, sẵn sàng lên tiếng nhưng không chọn bên của Việt Nam chính là "nguồn cảm hứng" để các quốc gia khu vực cùng tìm kiếm giải pháp ứng phó với các thách thức địa chính trị hiện nay.