Microsoft đạt giá trị thị trường 2 nghìn tỷ đô la, chỉ đứng sau Apple tại Mỹ
Microsoft, công ty phần mềm lâu đời do Bill Gates đồng sáng lập 46 năm trước, đang trên đà trở thành công ty Mỹ thứ hai có giá trị hơn 2 nghìn tỷ đô la khi cổ phiếu đạt mức cao kỷ lục mới hôm thứ Hai (26/4).
Cổ phiếu của Microsoft hầu như không thay đổi cho đến hôm thứ Hai khi tăng 20% (so với 13% của S&P 500) và mức cao kỷ lục mới đã nâng giá trị vốn hóa thị trường của công ty lên mức đáng kinh ngạc là 1,97 nghìn tỷ USD, chỉ cách một chút so với cột mốc 2 nghìn tỷ USD.
Điều này được thúc đẩy bởi doanh số kỷ lục của phần mềm đám mây dành cho doanh nghiệp của mình trong thời kỳ đại dịch, Microsoft dường như đã chuẩn bị đuổi kịp nhà sản xuất iPhone Apple, công ty hiện có giá trị gần 2,3 nghìn tỷ USD và trở thành công ty Mỹ đầu tiên đạt được mức vốn hóa thị trường 2 nghìn tỷ USD vào tháng 8 năm ngoái.
Microsoft có trụ sở tại Redmond, thuộc tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, đây là công ty Mỹ thứ ba vượt qua mức vốn hóa thị trường 1 nghìn tỷ USD vào tháng 4 năm 2019, chưa đầy một năm sau khi Apple và Amazon làm như vậy trong vòng tháng 8 và tháng 9 năm 2018.
Cổ phiếu của Microsoft đã tăng đáng kinh ngạc 50% trong năm qua, khiến công ty có giá trị cao hơn Tesla và Facebook, hai công ty có giá trị thứ năm và thứ sáu của quốc gia này. Các công ty duy nhất có giá trị gần bằng Apple và Microsoft là Amazon (trị giá 1,7 nghìn tỷ USD) và Alphabet (trị giá 1,6 nghìn tỷ USD).
"Trong bối cảnh mà Facebook, Amazon, Apple và Alphabet cố gắng hết sức để cải thiện việc giám sát quy định chống độc quyền thì Microsoft — vốn đã phải trải qua những khó khăn về quy định trong những năm 1990 và đầu những năm 2000 và giờ đây họ đã tự thấy mình ở một vị trí đáng ghen tị khi ngày một mở rộng lĩnh vực đám mây của họ ", nhà phân tích Dan Ives của Wedbush cho biết trong ghi chú.
Microsoft dự kiến sẽ báo cáo thu nhập quý đầu tiên sau khi thị trường đóng cửa. Các nhà phân tích kỳ vọng công ty sẽ đạt doanh thu khoảng 41 tỷ USD, cao hơn 17% so với cùng kỳ năm trước và đánh dấu quý tốt thứ hai của công ty từ trước đến nay, chỉ sau doanh thu 43 tỷ USD trong quý 4 năm ngoái.
Gates thành lập Microsoft vào năm 1975 từ căn phòng ký túc xá Harvard của mình cùng với người bạn thời thơ ấu Paul Allen , người đã qua đời vào năm 2018. Công ty kể từ đó đã phát triển trở thành công ty công nghệ có giá trị thứ hai thế giới, và công ty đã tạo ra được bốn tỷ phú trong suốt chặng đường hình thành và phát triể, trong đó bao gồm Bill Gates và Allen bên cạnh những nhân viên ban đầu là Steve Ballmer và Charles Simonyi . Mặc dù khởi đầu là một công ty phần mềm đơn giản, Microsoft đã phát hành máy tính cá nhân đầu tiên - chạy hệ điều hành riêng vào năm 1981. Ngày nay, ba phân khúc chính của công ty xoay quanh năng suất (bao gồm Microsoft Office và LinkedIn), dịch vụ đám mây (do Azure thống trị) và máy tính cá nhân (cụ thể là hệ điều hành Windows, phần cứng và Xbox). Ba phân đoạn trong quý trước đã tạo gần 15 tỷ đô la doanh thu.
Lyly (Theo Forbes)
Cùng chuyên mục
Công thức thành công của Tập đoàn du lịch hàng đầu Châu Á 2022 Sun Group
Một số cơ sở sản xuất sầu riêng tại Việt Nam đạt chuẩn
World Travel Awards vinh danh khách sạn Việt “phong cách nhất Châu Á”
7 tháng đầu năm, xuất khẩu linh kiện phụ tùng của THACO Industries tăng hơn 80% so với cùng kỳ
Vinamilk – 10 năm liền góp mặt trong top 50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất của Forbes Việt Nam
-
Kiểm soát lạm phát trong bối cảnh khó khăn mới
-
Tổng Giám Đốc FPT Smart Cloud Lê Hồng Việt: AI là một cơ hội lớn cho doanh nghiệp và xã hội
-
Vay ngân hàng mua bất động sản trong giai đoạn lãi suất thấp: Nên hay không?
-
Chuyên gia ‘hiến kế’ để phiên đấu thầu vàng thành công
-
TS. Trần Xuân Lượng: Hành vi người mua nhà đã thay đổi theo phân khúc căn hộ chung cư