Ngày 27/5, Meta công bố việc triển khai các gói thuê bao trả phí cho những ứng dụng chủ lực của mình, đánh dấu một bước đi quan trọng trong chiến lược đa dạng hóa nguồn doanh thu, qua đó giảm dần sự phụ thuộc lâu nay vào hoạt động quảng cáo.
Thông tin này được bà Naomi Gleit, Giám đốc Sản phẩm của Meta, công bố trong một video đăng trên Instagram. Theo đó, công ty đang triển khai Facebook Plus, Instagram Plus và WhatsApp Plus trên phạm vi toàn cầu, đồng thời xúc tiến thêm nhiều kế hoạch dành cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và các sản phẩm trí tuệ nhân tạo.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh Meta đang chịu sự theo dõi sát sao từ giới đầu tư liên quan đến quy mô chi tiêu rất lớn cho lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trong năm nay, công ty dự kiến phân bổ từ 125 tỷ USD đến 145 tỷ USD cho chi tiêu vốn, trong đó phần lớn được dành cho việc phát triển các trung tâm dữ liệu phục vụ AI.
Sau thông tin được công bố, cổ phiếu Meta đã tăng gần 3%.
Theo một số báo cáo, Instagram Plus và Facebook Plus sẽ được cung cấp với mức giá 3,99 USD/tháng, trong khi WhatsApp Plus có giá 2,99 USD/tháng. Hai gói dịch vụ dành cho Instagram và Facebook được cho là sẽ bổ sung loạt tính năng như công cụ phân tích nâng cao, thống kê lượt xem lại story, khả năng mở rộng phạm vi tiếp cận người dùng và các tùy chọn cá nhân hóa hồ sơ. Trong khi đó, WhatsApp Plus hướng đến trải nghiệm cá nhân hóa hơn, với nhãn dán cao cấp, nhạc chuông tùy chỉnh và giao diện theo chủ đề.
Bà Gleit cũng cho biết, Meta sẽ triển khai kế hoạch dài hạn về việc hợp nhất các dịch vụ này dưới một thương hiệu thống nhất mang tên Meta One.
Trước đó, vào năm 2023, Meta đã triển khai các phiên bản trả phí không kèm quảng cáo của Facebook và Instagram tại thị trường châu Âu nhằm đáp ứng các quy định của Liên minh châu Âu (EU) về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mô hình này cho phép người dùng lựa chọn giữa phiên bản miễn phí có quảng cáo và phiên bản trả phí không có quảng cáo.