![]() |
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh mạng xã hội đang trở thành những thế lực quyền lực tiềm ẩn. Nguồn ảnh LĐO |
Ngày 17/3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương phối hợp cùng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Tạp chí Cộng sản và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề “Công tác lý luận của Đảng và những định hướng nghiên cứu quan trọng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Phát biểu tại hội thảo, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác lý luận trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ông khẳng định, chặng đường 95 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh tính đúng đắn của đường lối cách mạng, đặc biệt là các chủ trương, chính sách lớn trong suốt 40 năm đổi mới.
Nhìn lại quá trình đổi mới, ông Trần Cẩm Tú cho biết, từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu và chịu sự bao vây cấm vận, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển với thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng vào kinh tế và chính trị toàn cầu. Hiện nay, nền kinh tế Việt Nam đạt quy mô hơn 475 tỷ USD, đứng thứ 32 thế giới, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 786,29 tỷ USD, trong khi giá trị thương hiệu quốc gia lên tới 507 tỷ USD, đưa Việt Nam vào nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại và thu hút đầu tư nước ngoài.
Ông nhấn mạnh, những thành tựu này là kết quả của ý chí, nghị lực phi thường và sự sáng tạo của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng. Điều này cũng khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam là phù hợp với xu thế phát triển của thời đại.
Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đất nước đứng trước nhiều cơ hội lớn nhưng cũng phải đối mặt với không ít thách thức. Do đó, theo ông Trần Cẩm Tú, Đảng cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao trí tuệ và bản lĩnh lãnh đạo, đề ra những phương thức sáng tạo, đột phá trong nhận thức lý luận. Mục tiêu trước mắt là đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia có nền công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển với thu nhập cao.
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ông Trần Cẩm Tú đặt ra nhiều câu hỏi mang tính chiến lược: Đảng sẽ lãnh đạo phát triển dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo bằng công cụ nào? Làm thế nào để tổ chức và xây dựng bộ máy lãnh đạo hiệu quả trong quá trình chuyển đổi số? Đảng cần có lực lượng nào để kiểm soát và giám sát những thay đổi do công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) mang lại?
Ngoài ra, ông nhấn mạnh việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải đi trước một bước, thông qua công tác định hướng, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, quản lý báo chí và nắm bắt dư luận xã hội. Điều này nhằm dự báo xu hướng, phân tích bản chất vấn đề và cung cấp luận cứ khoa học sắc bén để phản bác các quan điểm sai trái, bảo vệ Đảng, chế độ, nhân dân và lợi ích quốc gia.
Đặc biệt, ông cảnh báo về ảnh hưởng ngày càng lớn của mạng xã hội đối với tư tưởng của hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước. Ông đặt vấn đề: Công tác tư tưởng cần làm gì để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong môi trường số, nơi mà con người và trí tuệ nhân tạo cùng tạo dựng? Làm thế nào để tuyên truyền và giáo dục tư tưởng hiệu quả cho công dân số trong bối cảnh này?