![]() |
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh dự Lễ trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ II |
Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh lần thứ II không chỉ mang ý nghĩa vinh danh mà còn trở thành động lực mạnh mẽ, khuyến khích các văn nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo và cống hiến những tác phẩm có giá trị. Trong đợt này, 69 tác phẩm xuất sắc thuộc 7 chuyên ngành gồm Văn học, Âm nhạc, Mỹ thuật, Nhiếp ảnh, Kiến trúc, Sân khấu và Văn nghệ dân gian đã được vinh danh. Trong đó, có 6 giải A, 16 giải B, 18 giải C và 29 giải Khuyến khích.
Hội đồng xét tặng giải thưởng đánh giá cao chất lượng của các tác phẩm dự thi, cho rằng chúng thể hiện sự phong phú về đề tài, sáng tạo trong hình thức thể hiện, phản ánh chân thực diện mạo đời sống văn hóa - nghệ thuật Bắc Ninh. Hầu hết tác phẩm đều mang giá trị bền vững, có tác động sâu sắc đến nhận thức xã hội, góp phần giáo dục con người, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và thúc đẩy sự phát triển của nền văn học nghệ thuật tỉnh nhà.
![]() |
Lễ trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ II: Lan tỏa văn hóa dân gian |
Những tác phẩm đạt giải A đều có sự đầu tư công phu, thể hiện góc nhìn sáng tạo, phong cách nghệ thuật độc đáo. Chúng phản ánh hơi thở của cuộc sống đương đại, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc. Đây không chỉ là những thành tựu nghệ thuật mà còn là những tư liệu quý giá giúp công chúng hiểu sâu hơn về nền văn hóa lâu đời của dân tộc.
Giải thưởng lần này ghi nhận sự đóng góp của nhiều tên tuổi quen thuộc trong làng văn nghệ Bắc Ninh như Ngô Quốc Tính, Lưu Quang Lâm, Hoàng Giá, Nguyễn Anh Thuấn, Phạm Thuận Thành, Nguyễn Quang Khải… Bên cạnh đó, nhiều tác giả trẻ cũng đã khẳng định được phong cách và dấu ấn riêng như họa sĩ Nguyễn Khắc Hân, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng Đức Hiệp, nhà văn Đỗ Công Tiềm, kiến trúc sư Trần Quang Trung, nhạc sĩ Nguyễn Bá Quang…
![]() |
Những tác giả nhận giải A tại Lễ trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ II |
Các văn nghệ sĩ Bắc Ninh luôn gắn bó sâu sắc với quê hương, lấy cảm hứng từ truyền thống văn hiến và cách mạng để sáng tạo nên những tác phẩm giàu giá trị nghệ thuật. Nhà văn Phạm Thuận Thành, Phân hội trưởng Phân hội Văn học Nghệ thuật thị xã Thuận Thành, chia sẻ: "Giải thưởng Văn học Nghệ thuật có ý nghĩa rất quan trọng, tiếp tục thắp lên ngọn lửa đam mê, thúc đẩy sự sáng tạo của các nghệ sĩ, hướng tới phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng".
Văn học nghệ thuật là lĩnh vực đặc biệt của văn hóa, có vai trò quan trọng trong việc xây dựng nền tảng tinh thần xã hội. Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh lần thứ II không chỉ là dịp nhìn lại những thành tựu sáng tạo mà còn là cơ hội để tôn vinh những nỗ lực, cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ.
Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh, nhấn mạnh: "Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ văn nghệ sĩ Bắc Ninh đã luôn đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, cho ra đời nhiều tác phẩm có chất lượng cao, được công chúng đón nhận và yêu mến. Những tác phẩm này không chỉ phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước".
![]() |
Trao tặng kỷ niệm chương tại Lễ trao Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh lần thứ II |
Dù còn gặp nhiều khó khăn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh vẫn nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực nhằm tạo môi trường thuận lợi để nghệ sĩ phát huy khả năng sáng tạo. Việc tổ chức Giải thưởng lần này là minh chứng cho sự quan tâm, động viên của tỉnh đối với đội ngũ văn nghệ sĩ, đồng thời đặt ra kỳ vọng về sự tham gia tích cực của nhiều tác giả trong và ngoài tỉnh trong thời gian tới.
Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Bắc Ninh lần thứ II là dịp để tăng cường sự gắn kết giữa các văn nghệ sĩ, tạo cơ hội trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời khơi dậy nguồn cảm hứng sáng tạo. Đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của văn nghệ sĩ, từ đó đưa ra các chính sách hỗ trợ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để họ cống hiến nhiều hơn nữa.
Đất nước và tỉnh Bắc Ninh đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi sự đổi mới tư duy và sáng tạo không ngừng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Với niềm đam mê, tài năng và bản lĩnh, các văn nghệ sĩ Bắc Ninh sẽ tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị, góp phần xây dựng nền văn hóa tỉnh nhà ngày càng phát triển bền vững, lan tỏa tình yêu cuộc sống và khát vọng vươn cao của dân tộc.