Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, cùng đông đảo đại biểu và nhân dân Thành phố. Trước khi dự lễ kỷ niệm, đoàn đại biểu Trung ương và TP. Hồ Chí Minh đã dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
![]() |
| Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác. (Ảnh:Quang Duy) |
![]() |
| Bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước dự Lễ kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Bác. (Ảnh:Quang Duy) |
Mở đầu chương trình là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "TP. Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người", tái hiện hành trình lịch sử từ những năm tháng đấu tranh giành độc lập đến chặng đường nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Thành phố mang tên Bác bằng tinh thần năng động, sáng tạo và khát vọng vươn lên không ngừng.
![]() |
| Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu. (Ảnh: Quang Duy) |
Trong diễn văn kỷ niệm, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang khẳng định lễ kỷ niệm không chỉ là dịp ôn lại dấu mốc lịch sử đặc biệt khi Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây tròn nửa thế kỷ, mà còn là thời điểm để nhìn lại chặng đường phát triển đầy tự hào, tri ân những thế hệ đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời xác định khát vọng và trách nhiệm của Thành phố trong giai đoạn phát triển mới.
Tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh là kết tinh của tình cảm thiêng liêng mà đồng bào miền Nam luôn dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nguyện vọng ấy đã được Đoàn đại biểu Nam Bộ tha thiết đề nghị tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa I năm 1946 và trở thành hiện thực sau hơn ba thập niên đấu tranh giải phóng dân tộc. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa VI năm 1976, Quốc hội đã quyết nghị chính thức đặt tên Thành phố Sài Gòn - Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định lịch sử đó vừa ghi nhận những cống hiến to lớn của Đảng bộ và Nhân dân Thành phố trong sự nghiệp cách mạng, vừa trở thành phần thưởng cao quý mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước dành cho vùng đất luôn đi đầu trong các phong trào đấu tranh vì độc lập, thống nhất Tổ quốc.
Trải qua hai cuộc kháng chiến, Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định luôn là vùng đất anh dũng, kiên cường, góp phần làm nên những thắng lợi mang ý nghĩa lịch sử của dân tộc. Đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập và phát triển. Việc Thành phố được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử, hun đúc ý chí, khát vọng và trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.
Diễn văn cũng khẳng định cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam. Tình cảm đặc biệt mà Người dành cho miền Nam cùng niềm tin son sắt của đồng bào miền Nam đối với Bác đã trở thành nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, thôi thúc Thành phố mang tên Người không ngừng nỗ lực vươn lên, giữ vững vai trò tiên phong trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập.
Nhìn lại chặng đường hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đặc biệt qua hơn ba năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vị thế là trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là đầu tàu tăng trưởng và cực phát triển quan trọng của cả nước. Kinh tế duy trì đà tăng trưởng, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên, quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.
Từ một đô thị chịu nhiều hậu quả nặng nề sau chiến tranh, TP. Hồ Chí Minh từng bước vươn mình trở thành trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đóng góp tỷ trọng lớn vào ngân sách quốc gia. Song song với phát triển kinh tế, Thành phố tập trung nâng cao chất lượng sống của người dân thông qua các chương trình giảm nghèo bền vững, phát triển nhà ở xã hội, cải tạo kênh rạch, chỉnh trang đô thị, mở rộng hệ thống y tế, giáo dục và an sinh xã hội. Quan điểm xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc và chất lượng cuộc sống của người dân làm mục tiêu cao nhất trong mọi chính sách phát triển.
Một trong những dấu ấn nổi bật được nhấn mạnh tại lễ kỷ niệm là quá trình xây dựng và lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Đây không chỉ là việc tạo dựng các không gian văn hóa mang tên Bác mà còn là quá trình đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào đời sống xã hội, hình thành những giá trị đặc trưng của con người Thành phố mang tên Bác với tinh thần năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình, dám nghĩ, dám làm và luôn hướng tới cộng đồng. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh từng bước trở thành tài sản tinh thần, bản sắc văn hóa và niềm tự hào của mỗi người dân Thành phố.
Bước vào giai đoạn phát triển mới, TP. Hồ Chí Minh xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành đô thị văn minh, hiện đại, giữ vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á; đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch và dịch vụ của châu Á; hướng tới năm 2075 trở thành đô thị toàn cầu, thông minh, phát triển bền vững, ngang tầm các đô thị phát triển hàng đầu thế giới. Đây được xem là tầm nhìn dài hạn, thể hiện quyết tâm đưa Thành phố tiếp tục giữ vai trò đầu tàu, tạo động lực phát triển cho vùng Đông Nam Bộ và cả nước.
Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Thành phố sẽ tập trung triển khai bốn nhóm giải pháp mang tính đột phá. Trọng tâm đầu tiên là hoàn thiện thể chế với định hướng xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, tạo khung pháp lý vượt trội, tăng cường phân cấp, phân quyền, phát huy tính chủ động và khai thác hiệu quả các nguồn lực phát triển.
Đột phá thứ hai là đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn; tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), vi mạch bán dẫn, công nghệ sinh học, kinh tế dữ liệu, logistics và trung tâm tài chính quốc tế.
Đột phá thứ ba là kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực, tích hợp và siêu kết nối; đẩy nhanh phát triển hệ thống đường sắt đô thị, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ cùng các hành lang phát triển chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đột phá thứ tư là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh, năng lực, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị.
Trong suốt quá trình phát triển, con người luôn được xác định là trung tâm và là mục tiêu của mọi chính sách. Thành phố không chỉ hướng đến những chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế mà còn xây dựng môi trường sống nhân văn, nơi sự tử tế, nghĩa tình, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng tiếp tục được gìn giữ, phát huy. Đây cũng là nền tảng để Thành phố phát triển nhanh nhưng bền vững trong bối cảnh mới.
Thông điệp gửi tới thế hệ trẻ cũng được đặt ở vị trí quan trọng trong diễn văn. Thế hệ trẻ được kỳ vọng sẽ tiếp nối truyền thống của các thế hệ đi trước, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, làm chủ khoa học - công nghệ, hội nhập quốc tế, đóng góp vào hành trình xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở thành đô thị toàn cầu, xứng đáng với niềm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, mỗi người dân Thành phố được kêu gọi biến niềm tự hào thành hành động cụ thể, cùng chung sức xây dựng Thành phố ngày càng văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.
Tiếp nối chương trình, Anh hùng Lao động, Thầy thuốc Nhân dân, Giáo sư, Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, đại diện công dân TP. Hồ Chí Minh, đã phát biểu chia sẻ những tình cảm, trách nhiệm của một công dân Thành phố mang tên Bác đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thành phố. Sau đó, Tiến sĩ Mai Ngọc Xuân Đạt, Trưởng nhóm nghiên cứu Viện Công nghệ vật liệu tiên tiến, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Công dân trẻ tiêu biểu TP. Hồ Chí Minh năm 2025, đại diện thế hệ trẻ phát biểu, thể hiện quyết tâm tiếp nối truyền thống, cống hiến trí tuệ và sức trẻ cho sự phát triển của Thành phố.
Một số hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức, vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh:
![]() |
| Chương trình kỷ niệm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu. (Ảnh: Quang Duy) |
![]() |
![]() |
![]() |
| Các chương trình nghệ thuật tái hiện 50 năm Thành phố vinh dự mang tên người. (Ảnh: Quang Duy) |
Phần cuối chương trình là phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong khuôn khổ buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang phát biểu đáp từ, khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; xây dựng TP. Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.