Đó là những lời tâm huyết của ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh sáng nay (ngày 26/08) tại Hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị.
Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, thể chế tốt chỉ thực sự hóa thành "vàng", thành động lực tăng trưởng thực tế khi nó được hiện thực hóa bằng những hành động tốc lực, đồng bộ và quyết tâm chính trị cao độ.
Đồng chí Nguyễn Văn Được phát động đợt thi đua cao điểm 30 ngày đêm tổ chức thi hành Luật Phát triển đô thị. Ảnh: SGGP
Luật Phát triển đô thị (có hiệu lực từ ngày 01/10/2026) được kỳ vọng là "chìa khóa thể chế" mang tính bước ngoặt, tháo gỡ những điểm nghẽn và mở ra không gian bứt phá cho TP. Hồ Chí Minh. Để đón đầu cơ hội vàng này, chính quyền Thành phố đang bước vào một chiến dịch "40 ngày đêm" thần tốc nhằm hoàn thiện khung pháp lý, với tư duy đột phá mạnh mẽ: chuyển từ "quản lý, tiền kiểm" sang "kiến tạo phát triển và hậu kiểm", tạo động lực to lớn cho cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp.
Sự kiện quán triệt, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị mới đây tại TP. Hồ Chí Minh không chỉ là một hội nghị phổ biến pháp luật đơn thuần, mà là nhịp trống mở màn cho chiến dịch hành động đặc biệt. Với Chỉ thị số 22-CT/TU (ngày 24/8/2026) của Thành ủy và Kế hoạch số 475/KH-UBND (ngày 25/8/2026) của UBND Thành phố, TP. Hồ Chí Minh đang cho thấy quyết tâm hiện thực hóa Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thành phố trong kỷ nguyên mới, với mục tiêu tăng trưởng hai con số và phát triển bền vững.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất trong kế hoạch hành động của UBND TP. Hồ Chí Minh là sự thay đổi triệt để về tư duy quản trị. Ông Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc triển khai Luật Phát triển đô thị phải gắn liền với bước đột phá mạnh mẽ: Chuyển từ tư duy "quản lý, tiền kiểm" sang tư duy "kiến tạo phát triển và hậu kiểm".
Theo người đứng đầu chính quyền thành phố, Luật Phát triển đô thị mang lại cho Thành phố một thể chế vượt trội thông qua việc phân quyền triệt để, toàn diện. Điều này mở ra không gian phát triển đa cực đầy hứa hẹn, từ không gian biển, không gian ngầm, không gian trên cao cho đến mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD). Hơn thế nữa, Luật còn tạo bệ phóng thúc đẩy các mô hình kinh tế tiên phong – những "mảnh đất màu mỡ" mà cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đang khao khát như: Khu thương mại tự do, logistics số và cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox).
Để các chính sách này thực sự đi vào đời sống, Thành ủy TP. Hồ Chí Minh yêu cầu toàn hệ thống chính trị thực hiện nguyên tắc “6 rõ”: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh, hay làm phát sinh thêm các điều kiện, thủ tục gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Đi kèm với đó là cơ chế đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm soát quyền lực, minh bạch giải trình và đặc biệt là khuyến khích, bảo vệ những cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

TP. Hồ Chí Minh - Siêu đô thị và động lực phát triển của Việt Nam. Ảnh : Báo Chính phủ
Với việc Luật Phát triển đô thị chính thức có hiệu lực từ 01/10/2026, TP. Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với một khối lượng công việc khổng lồ để cụ thể hóa các quy định. Chủ tịch UBND Thành phố đã phát động lộ trình thần tốc "30 ngày đêm" nhằm hoàn thành toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) hướng dẫn thi hành.
Cụ thể, UBND Thành phố đã trình HĐND ban hành danh mục 117 VBQPPL (trong đó có 70 Nghị quyết phải ban hành ngay); đồng thời UBND Thành phố cũng phải ban hành 48 Quyết định (26 Quyết định ban hành ngay) và Chủ tịch UBND Thành phố ban hành 03 Quyết định. Tổng cộng 168 VBQPPL phải được xây dựng, thẩm định, lấy ý kiến và thông qua trong một khoảng thời gian cực kỳ kỷ luật.
Các mốc thời gian (Sơ đồ Gantt) được vạch ra vô cùng chi tiết và nghiêm ngặt: Hoàn thành dự thảo ban đầu: Trước 29/08 đối với Nghị quyết và 05/09 đối với Quyết định; Tham vấn và lấy ý kiến: Phải hoàn thành tham vấn các bộ, ngành và đối tượng chịu tác động ngay trong nửa đầu tháng 9/2026. Mọi văn bản phải đảm bảo lấy ý kiến thực chất từ chuyên gia, nhà khoa học, và đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp - những người sẽ trực tiếp thụ hưởng và thực thi chính sách; Thẩm định và trình thông qua: Sở Tư pháp phải tập trung tối đa nhân lực để hoàn tất thẩm định trước ngày 21/09. HĐND Thành phố dự kiến tổ chức các kỳ họp chuyên đề từ 28/09 đến trước 30/09/2026 để thông qua các Nghị quyết; Đến 01/10/2026: Toàn bộ hệ thống văn bản hướng dẫn chi tiết phải chính thức có hiệu lực đồng thời cùng Luật Phát triển đô thị, tuyệt đối không để xảy ra "khoảng trống pháp lý".
Để bảo đảm hoàn thành 100% nhiệm vụ của chiến dịch "30 ngày đêm", Chủ tịch UBND Thành phố đặt ra yêu cầu rất cao đối với Giám đốc các sở, ngành. Các cơ quan chủ trì phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND Thành phố về tiến độ, chất lượng dự thảo. Sở Nội vụ được giao theo dõi sát sao trách nhiệm người đứng đầu, tham mưu khen thưởng đột xuất cho các đơn vị vượt tiến độ, nhưng đồng thời kiên quyết phê bình, không xét thi đua với những cá nhân, đơn vị để xảy ra chậm trễ.
Việc phân loại các nhóm nội dung thực thi (nhóm kế thừa; nhóm thuộc thẩm quyền HĐND; nhóm chính sách mới, nhạy cảm cần báo cáo cấp ủy) cũng cho thấy sự bài bản, chặt chẽ nhằm không bỏ sót nguồn lực hay tạo ra rào cản mới. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố cũng sẽ vào cuộc để phản biện xã hội, đảm bảo mọi chính sách ban hành đều thấu tình đạt lý, sát thực tiễn.
Ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: "Cơ hội lịch sử đã mở ra khi Quốc hội tin tưởng trao cho TP. Hồ Chí Minh chiếc "chìa khóa thể chế" vượt trội. Nhưng cơ hội có biến thành động lực tăng trưởng hay không hoàn toàn phụ thuộc vào hành động "tốc lực" và quyết tâm chính trị cao độ của chúng ta trong chiến dịch 30 ngày đêm sắp tới".
Người đứng đầu chính quyền thành phố kêu gọi toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức Thành phố hãy phát huy tối đa tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì sự cất cánh của Thành phố mang tên Bác.
Với cộng đồng doanh nghiệp, đây chính là thời điểm vàng để nắm bắt các cơ chế, chính sách mới, cùng chung tay hiện thực hóa khát vọng cất cánh của TP. Hồ Chí Minh, tiếp tục giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế, cực đổi mới sáng tạo và chuẩn mực quản trị địa phương của cả nước.