Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ bão số 11, từ 3h đến 15h ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa rất to. Một số khu vực ghi nhận lượng mưa lớn như Trịnh Tường 1: 200,8mm, Yên Thế (Tân Lĩnh): 175,8mm, Bản Cầm: 81,4mm, Phong Hải: 74,4mm, Bản Qua (Bát Xát): 61,8mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy nhiều nơi đã đạt ngưỡng bão hòa, tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét.
![]() |
Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai kiểm tra khu vực sạt lở tại xã Phong Hải (Ảnh: Cổng TTĐT) |
Mưa lớn kéo dài đã gây ra hàng loạt vụ sạt lở đất quy mô lớn trên các tuyến giao thông trọng điểm. Nhiều đoạn thuộc Quốc lộ 70, Tỉnh lộ 157 (xã Phong Hải), Tỉnh lộ 175B (xã Púng Luông) cùng các tuyến đường liên xã tại Sín Chéng bị đất đá vùi lấp, gây ách tắc giao thông. Tại các xã Phong Hải, Trịnh Tường, tình trạng sạt lở và ngập úng đã gây thiệt hại cho nhiều hộ dân, diện tích sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Đặc biệt, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trịnh Tường buộc phải di dời học sinh đến nơi an toàn do nguy cơ sạt lở cao.
Toàn tỉnh Lào Cai chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, về tài sản, có 1 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 2 nhà thiệt hại nặng trên 70% và 5 hộ dân tại xã Trịnh Tường phải di dời tạm thời. Sản xuất nông nghiệp thiệt hại khoảng 1 ha lúa và 0,2 ha ao cá. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 5 tỷ đồng.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả. Lực lượng chức năng được huy động 24/24h để canh gác, kiểm soát giao thông tại các điểm ngập, sạt lở; tổ chức san gạt đất đá, khơi thông các tuyến đường bị chia cắt.
Đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã trực tiếp kiểm tra hiện trường tại xã Phong Hải, chỉ đạo chính quyền cơ sở huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương xử lý các điểm sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông và ổn định đời sống người dân. Các địa phương cũng chủ động triển khai phương án “4 tại chỗ”, sẵn sàng di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, đồng thời tổng hợp thống kê thiệt hại để có hướng hỗ trợ kịp thời.
Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt và vào cuộc khẩn trương của các cấp, công tác khắc phục hậu quả đang được triển khai hiệu quả, từng bước ổn định tình hình, giúp người dân yên tâm khôi phục sản xuất và sinh hoạt.