Thứ năm 08/10/2026 12:08
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Nghiên cứu - Dữ liệu

Lào Cai: Bài toán nhân lực không chỉ là thu hút, mà phải giữ được người giỏi

Thu hút nhân lực chất lượng cao bằng chính sách tài chính là bước đi cần thiết, nhưng chưa đủ. Với dự thảo chính sách giai đoạn 2026-2030, Lào Cai đang đứng trước bài toán khó hơn: làm sao xác định đúng ngành cần người, thu hút đúng người và tạo điều kiện để họ ở lại, phát huy năng lực thay vì chỉ “về tỉnh” trong một thời gian rồi rời đi.

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lào Cai tổ chức họp thảo luận, thống nhất các nội dung dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030, dự kiến trình kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVII.

Lào Cai: Bài toán nhân lực không chỉ là thu hút, mà phải giữ được người giỏi
Các đại biểu tham dự Hội nghị do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh chủ trì. (Ảnh: Tiến Lập)

Theo dự thảo, chính sách được thiết kế trên 4 nhóm lớn: thu hút nhân lực chất lượng cao; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng; hỗ trợ đào tạo nghề cho nhóm ưu tiên; hỗ trợ, đãi ngộ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại vị trí, địa bàn đặc thù.

Trong đó, Lào Cai dự kiến ưu tiên thu hút tiến sĩ, thạc sĩ, sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, giỏi; chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý và nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đối ngoại, hợp tác quốc tế.

Mức hỗ trợ dự kiến từ 60 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/người, tùy trình độ, ngành nghề và đối tượng. Riêng chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học đầu ngành được đề xuất hỗ trợ thêm 500 triệu đồng/người.

Đây là mức hỗ trợ cho thấy tỉnh xác định nhân lực chất lượng cao là một nguồn lực đầu tư cho phát triển. Nhưng chính sách càng lớn thì yêu cầu xác định đúng nhu cầu càng quan trọng.

Một trong những vấn đề được các đại biểu đặt ra tại cuộc họp là cần rà soát những ngành nghề tỉnh đang thiếu, xây dựng danh mục cụ thể và phân nhóm đối tượng cần thu hút.

Đây là điểm cần thiết để tránh tư duy “thu hút người giỏi” theo nghĩa chung chung.

Một địa phương không nhất thiết cần thật nhiều người có bằng cấp cao, mà cần người có năng lực phù hợp với những điểm nghẽn cụ thể. Một bác sĩ giỏi tại địa bàn thiếu bác sĩ, giáo viên chất lượng cao ở vùng khó khăn hay chuyên gia công nghệ có khả năng thúc đẩy chuyển đổi số có thể tạo ra giá trị trực tiếp hơn nhiều so với việc thu hút nhân lực theo cách dàn đều.

Vì vậy, câu hỏi quan trọng không chỉ là hỗ trợ bao nhiêu, mà là Lào Cai đang thiếu ai và cần năng lực gì cho giai đoạn phát triển mới?

Nếu trả lời được câu hỏi này ngay từ khâu thiết kế chính sách, nguồn lực ngân sách sẽ có cơ hội được sử dụng hiệu quả hơn.

Lào Cai: Bài toán nhân lực không chỉ là thu hút, mà phải giữ được người giỏi
Các đại biểu phát biểu tại cuộc họp (Ảnh: Tiến Lập)

Dự thảo quy định người được thu hút phải cam kết làm việc tại Lào Cai tối thiểu 120 tháng, tương đương 10 năm kể từ khi được tuyển dụng, tiếp nhận hoặc ký hợp đồng. Riêng giáo sư, phó giáo sư và bác sĩ về công tác tại cơ sở y tế tuyến xã có thời gian cam kết tối thiểu 5 năm.

Quy định thời gian cam kết dài cho thấy tỉnh muốn bảo đảm khoản đầu tư từ ngân sách phải được chuyển hóa thành giá trị trong một khoảng thời gian đủ lớn.

Nhưng chính ở đây xuất hiện một bài toán khác: làm thế nào để người giỏi muốn ở lại đủ lâu?

Tiền hỗ trợ có thể tạo động lực ban đầu, song không phải yếu tố duy nhất quyết định một nhân lực chất lượng cao có gắn bó với địa phương hay không.

Môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp, điều kiện nghiên cứu, thu nhập, nhà ở, giáo dục cho con cái và khả năng phát huy chuyên môn đều có thể tác động đến quyết định ở lại.

Việc các đại biểu đề nghị nghiên cứu chính sách hỗ trợ nhà ở cho cán bộ ở xa đến công tác; xem xét chế độ đãi ngộ đối với cán bộ y tế, giáo viên và lực lượng tăng cường, biệt phái, luân chuyển cho thấy bài toán giữ người đã bắt đầu được nhìn nhận rộng hơn khoản hỗ trợ thu hút ban đầu.

Nói cách khác, muốn giữ người giỏi, tỉnh không chỉ cần một “gói tiền”, mà cần một môi trường đủ tốt để người giỏi nhìn thấy tương lai nghề nghiệp của mình tại Lào Cai.

Dự thảo cũng không chỉ hướng tới nhóm tiến sĩ, chuyên gia hay nhà quản lý. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề dành cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an được đề xuất ở mức 70% học phí đào tạo nghề trình độ trung cấp hoặc cao đẳng theo quy định.

Đây là cách tiếp cận đáng chú ý, bởi một nền kinh tế muốn phát triển không chỉ cần “người giỏi ở trên”, mà cần một lực lượng lao động có kỹ năng ở quy mô lớn.

Cùng với đó, dự thảo đề xuất hỗ trợ đào tạo sau đại học, đào tạo bác sĩ nội trú, đào tạo giáo viên, nhân lực công nghệ thông tin, chuyển đổi số và một số nhóm học sinh, sinh viên để tạo nguồn nhân lực cho tỉnh.

Nếu được thiết kế hợp lý, các chính sách này có thể tạo thành một chuỗi tương đối hoàn chỉnh: đào tạo nguồn – thu hút nhân lực – bố trí đúng việc – tạo điều kiện phát triển – giữ chân nhân lực.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh Phát biểu kết luận tại cuộc họp. (Ảnh: Tiến Lập)

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Thị Hiền Hạnh đánh giá dự thảo vẫn còn một số hạn chế, trong đó một số tiêu chuẩn, điều kiện chưa phù hợp; yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp các đơn vị rà soát toàn diện, bảo đảm dự thảo có tính khả thi, khoa học.

Các sở, ngành cũng được yêu cầu rà soát nhu cầu nhân lực của từng ngành để hoàn thiện dự thảo trước khi trình HĐND tỉnh.

Đây là khâu có ý nghĩa quyết định. Bởi hiệu quả của chính sách nhân lực cuối cùng không nằm ở việc Lào Cai dành bao nhiêu tiền để thu hút người giỏi, mà ở việc những người được thu hút có giải quyết được điểm nghẽn nhân lực, tạo ra giá trị mới và đóng góp đủ lâu cho sự phát triển của tỉnh hay không.

Vì thế, bài toán của Lào Cai trong giai đoạn 2026-2030 không chỉ là thu hút người giỏi về tỉnh, mà phải tạo ra một môi trường để người giỏi muốn đến, có đất để dụng võ và có lý do để ở lại.

Tin bài khác
Quản lý an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối

Quản lý an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất một đầu mối

Theo dự thảo Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Bộ Y tế sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm chính trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Thời tiết hôm nay 8/10: Bắc Bộ nắng hanh, trời mát mẻ

Thời tiết hôm nay 8/10: Bắc Bộ nắng hanh, trời mát mẻ

Thời tiết hôm nay 8/10, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; Huế - Quảng Ngãi có mưa lớn; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông về chiều tối, sáng đến trưa trời nắng gián đoạn.
Hà Tĩnh đề nghị bổ sung 177 tỷ đồng bảo trì hạ tầng giao thông năm 2027

Hà Tĩnh đề nghị bổ sung 177 tỷ đồng bảo trì hạ tầng giao thông năm 2027

Nhu cầu kinh phí quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ năm 2027 của Hà Tĩnh khoảng 421 tỷ đồng, trong khi nguồn dự kiến phân bổ từ ngân sách Trung ương mới đáp ứng khoảng 243,574 tỷ đồng. Tỉnh đề nghị bổ sung phần kinh phí còn thiếu khoảng 177 tỷ đồng để chủ động duy tu, sửa chữa, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.
Libera Nha Trang làm mới trải nghiệm, kéo dài hành trình khám phá phố biển

Libera Nha Trang làm mới trải nghiệm, kéo dài hành trình khám phá phố biển

Một điểm đến du lịch không thể chỉ trông chờ vào cảnh đẹp để giữ chân du khách. Khi nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng, việc liên tục tạo ra những hoạt động mới đang trở thành một cách để các tổ hợp du lịch tăng sức hấp dẫn, kéo dài thời gian khách ở lại và tạo thêm giá trị cho hành trình. Tại Libera Nha Trang, chuỗi hoạt động cuối tuần “Alora Nha Trang - Giao nhịp trời Âu” diễn ra chiều 10-10 là một ví dụ cho cách tiếp cận này.
Đà Nẵng trên hành trình định hình vị thế cực tăng trưởng du lịch

Đà Nẵng trên hành trình định hình vị thế cực tăng trưởng du lịch

Theo PGS. TS Phạm Trung Lương, lợi thế của Đà Nẵng hiện nay nằm ở sự kết hợp của “ba lớp năng lực” đặc biệt, và sự kết hợp đó tạo nền tảng quan trọng để Đà Nẵng đảm nhiệm vai trò của một cực tăng trưởng mà Nghị quyết 26-NQ/TW đặt ra. Tối ưu hóa còn 150 kí tự
Hàng nghìn vé tàu, máy bay hỗ trợ công nhân về quê đón Tết Đinh Mùi

Hàng nghìn vé tàu, máy bay hỗ trợ công nhân về quê đón Tết Đinh Mùi

Dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, tổ chức Công đoàn dự kiến dành 2.000 vé tàu hỏa hai chiều và 550 vé máy bay hai chiều hỗ trợ người lao động, đồng thời tăng cường chăm lo tiền mặt, phương tiện về quê và yêu cầu công khai phương án trả lương, thưởng Tết trước kỳ nghỉ ít nhất 20 ngày.
Tuyên Quang tìm dư địa nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp

Tuyên Quang tìm dư địa nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp

12.293 tỷ đồng vốn đăng ký tại 96 dự án là nguồn lực đáng kể đối với công nghiệp Tuyên Quang nhưng chưa phải thước đo cuối cùng của hiệu quả đầu tư. Giá trị thực chỉ hình thành khi dòng vốn được chuyển thành nhà máy, công suất, doanh thu, việc làm và nguồn thu ngân sách. Đây là bài toán đặt ra với các khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh trong những tháng cuối năm 2026.
Hà Tĩnh thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng không gian phát triển văn hóa, du lịch

Hà Tĩnh thúc đẩy doanh nghiệp mở rộng không gian phát triển văn hóa, du lịch

Khu vực doanh nghiệp đang ngày càng giữ vai trò quan trọng trong khai thác tài nguyên bản địa, phát triển sản phẩm dịch vụ và quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh. Tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đổi mới, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch.
Phú Thọ thành lập Cụm công nghiệp 74,75ha, vốn hơn 732 tỷ đồng

Phú Thọ thành lập Cụm công nghiệp 74,75ha, vốn hơn 732 tỷ đồng

UBND tỉnh Phú Thọ quyết định thành lập Cụm công nghiệp Tiến Sơn với diện tích 74,75ha, tổng vốn đầu tư hơn 732 tỷ đồng, thời gian thực hiện không quá 36 tháng.
Quảng Trị: Tạo không gian văn hóa thường xuyên, thúc đẩy phát triển du lịch

Quảng Trị: Tạo không gian văn hóa thường xuyên, thúc đẩy phát triển du lịch

Quảng Trị định hướng tổ chức Ngày Văn hóa gắn với Tuần Văn hóa - Du lịch theo hướng thiết thực, thường xuyên, tạo không gian để người dân, doanh nghiệp và du khách trải nghiệm các giá trị văn hóa.
Quảng Trị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư

Quảng Trị yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở, khu đô thị, khu dân cư

Quảng Trị yêu cầu rà soát từng dự án, xác định rõ khó khăn, trách nhiệm và thời hạn xử lý; ưu tiên tháo gỡ các dự án đủ điều kiện để triển khai ngay, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng thu ngân sách.
Thời tiết hôm nay 7/10: Nam Trung Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay 7/10: Nam Trung Bộ mưa lớn

Thời tiết hôm nay 7/10, Bắc Bộ nắng hanh, đêm trời lạnh; Trung Bộ trời mưa, có nơi mưa lớn; cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa nhiều về chiều tối, có nơi mưa to.
Khánh Hòa hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP lên TikTok Shop, mở rộng thị trường số

Khánh Hòa hỗ trợ đưa sản phẩm OCOP lên TikTok Shop, mở rộng thị trường số

Không chỉ dừng ở việc giới thiệu sản phẩm, chương trình hỗ trợ đưa OCOP Khánh Hòa lên TikTok Shop còn mở thêm một kênh bán hàng trực tuyến, giúp doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất từng bước thích ứng với phương thức tiếp thị mới.
Bắc Ninh nâng sức cạnh tranh kinh tế tư nhân từ chuyển đổi số và quản trị hiện đại

Bắc Ninh nâng sức cạnh tranh kinh tế tư nhân từ chuyển đổi số và quản trị hiện đại

Gần 40 nghìn doanh nghiệp, hơn 206 nghìn cơ sở kinh doanh cá thể và mức tăng doanh thu 66% trong 5 năm cho thấy sức lớn nhanh của kinh tế tư nhân Bắc Ninh. Tuy nhiên, để quy mô chuyển thành năng suất và sức cạnh tranh, chuyển đổi số cùng quản trị hiện đại đang trở thành phép thử quan trọng đối với từng doanh nghiệp.
Lễ hội Mường Lò 2026: Vòng Xòe nối dài di sản, mở rộng không gian du lịch Tây Bắc

Lễ hội Mường Lò 2026: Vòng Xòe nối dài di sản, mở rộng không gian du lịch Tây Bắc

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 mang chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” sẽ diễn ra từ ngày 16 đến 21/10 tại phường Nghĩa Lộ, tỉnh Lào Cai. Không chỉ tiếp nối một điểm hẹn văn hóa đã thành thương hiệu, mùa hội năm nay còn mở ra không gian để di sản gặp đời sống đương đại, sản phẩm địa phương gặp du khách và các điểm đến Tây Bắc tìm thêm cơ hội liên kết.