Lãnh đạo tỉnh Long An gặp gỡ - đối thoại với doanh nghiệp tại các Huyện Bến Lức và Thủ Thừa

16:34 20/04/2023

Với phương châm luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, ngày 19/4/2023, tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã diễn ra Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm chia sẻ, lắng nghe và cùng nhau tìm giải pháp kịp thời tháo gỡ những vướng mắc của doanh nghiệp.

Buổi gặp gỡ diễn ra quy mô với gần 50 đại biểu trực thuộc lãnh đạo UBND Tỉnh, thường trực Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, lãnh đạo các Sở - Ban - Ngành, lãnh đạo địa phương và hơn 100 đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện Bến Lức và Thủ Thừa. Đây là buổi đối thoại nhằm chia sẻ, lắng nghe và cùng nhau tìm giải pháp kịp thời tháo gỡ những vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải, cùng các doanh nghiệp nhanh chóng vượt qua khó khăn, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhằm chia sẻ, lắng nghe và cùng nhau tìm giải pháp kịp thời tháo gỡ những vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải

Buổi gặp gỡ diễn ra quy mô với gần 50 đại biểu trực thuộc lãnh đạo UBND Tỉnh, thường trực Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, lãnh đạo các Sở - Ban - Ngành, lãnh đạo địa phương và hơn 100 đại diện các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện Bến Lức và Thủ Thừa.

Phát biểu định hướng hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - ông Nguyễn Minh Lâm nhấn mạnh: “Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới biến động phức tạp, tác động tiêu cực đến sự phục hồi và triển vọng tăng trưởng toàn cầu; trong nội tại nền kinh tế của tỉnh nhà còn tồn tại nhiều khó khăn hơn so với nhiều địa phương trên cả nước. Song với tinh thần vượt khó, chính quyền tỉnh đã cùng với nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đồng lòng cùng nhau kịp thời khắc phục những hạn chế; biến khó khăn thành động lực phát triển, thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Minh chứng là tình hình kinh tế - xã hội quý I/2023 tiếp tục có xu hướng phục hồi; tốc độ tăng trưởng (GRDP) đạt 3,82%; tình hình phát triển doanh nghiệp có tín hiệu tích cực với tổng số doanh nghiệp thành lập mới là 350 và khoảng 600 hộ kinh doanh, với tổng vốn khoảng 4.600 tỷ đồng, cấp mới 06 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký trên 13.300 tỷ đồng; cấp mới 17 dự án FDI, tổng vốn đăng ký mới khoảng 180 triệu USD, với kết quả này, Long An đứng thứ 8/63 tỉnh, thành phố trong cả nước về thu hút FDI.”

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Ông Nguyễn Minh Lâm phát biểu định hướng hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - ông Nguyễn Minh Lâm phát biểu định hướng hội nghị.

“Đặc biệt, sau nhiều nỗ lực phục hồi kinh tế, cải cách hành chính, thực hiện đồng bộ các chính sách hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, Long An đã có sự vươn lên mạnh mẽ trên bảng xếp hạng PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) khi tăng 6 bậc (hạng 10/63). Long An vinh dự góp mặt trong TOP 10 các tỉnh, thành phố có chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tốt nhất năm 2022” - Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Lâm nói.

Buổi đối thoại nhằm chia sẻ, lắng nghe và cùng nhau tìm giải pháp kịp thời tháo gỡ những vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải
Buổi đối thoại nhằm chia sẻ, lắng nghe và cùng nhau tìm giải pháp kịp thời tháo gỡ những vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Dựa trên kết quả đã đạt được và những hạn chế cần khắc phục, với  quan điểm cởi mở, thẳng thắn Hội nghị đã đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh và Doanh nghiệp tại huyện Bến Lức và huyện Thủ Thừa với tinh thần khẩn trương, tích cực và nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp, một số công ty đầu tư hạ tầng và nhiều lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn của hai huyện đã trình những kiến nghị và nêu lên những khó khăn vướng mắc tới lãnh đạo tỉnh nhằm tìm kiếm giải pháp tháo gỡ và giải quyết kịp thời. 

Đại diện Tập đoàn Thắng Lợi đặt câu hỏi với Lãnh đạo tỉnh
Đại diện Tập đoàn Thắng Lợi đặt câu hỏi với Lãnh đạo tỉnh.

Trong đó, đặc biệt có những ý kiến của Tập đoàn Thắng Lợi đưa ra về vấn đề tiến độ thẩm định giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính còn chậm trễ, kéo dài thời gian gây tổn thất cho nhà đầu tư. Đại diện Tập đoàn đã kiến nghị lãnh đạo tỉnh sớm có chỉ đạo các Sở sớm có giải pháp, đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất để NĐT sớm thực hiện nghĩa vụ tài chính, rút ngắn thời gian thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn đơn vị thẩm định giá…Đối với công trình hạ tầng xã hội của Khu dân cư Trung tâm Thắng Lợi Gò Đen - Thắng Lợi Central Hill tại xã Phước Lợi, huyện Bến Lức về việc xác nhận chuyển nhượng 60% và giữ lại 40% khi chưa hoàn thành hạ tầng xã hội đang bị rà soát và ngưng thực hiện, tập đoàn Thắng Lợi cũng kiến nghị đối với phần đất các công trình hạ tầng xã hội nếu NĐT chưa thực hiện đầu tư, đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính và hoàn thành hạ tầng kỹ thuật thì có thể bàn giao cơ quan nhà nước quản lý sử dụng để sau này tổ chức đấu giá, đấu thầu tăng nguồn thu, ngân sách nhà nước hoặc trực tiếp đầu tư xây dựng theo nhu cầu thực tế, sự phát triển của địa phương. Ngoài ra, công ty CP Đầu tư xây dựng hạ tầng Hòa Bình cũng đã kiến nghị về vấn đề giải phóng mặt bằng…

Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An trả lời câu hỏi doanh nghiệp
Ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An trả lời câu hỏi doanh nghiệp.

Trả lời các câu hỏi của doanh nghiệp, ông Nguyễn Văn Thông, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Long An cho biết “ đối với kiến nghị xác định giá đất kéo dài của tập đoàn Thắng Lợi, thì qua 9 lần gia hạn đấu thầu từ cuối năm 2021 đến nay cho đến ngày 20/2/2023 công ty CP Đông Dương đã trúng thầu giá đất và hiện đang lập các thủ tục để thông qua hội đồng định giá đất trình tỉnh phê duyệt. Về việc xác định giá đất hiện nay đang là thực trạng chung trên địa bàn tỉnh gặp nhiều vướng mắc, tuy nhiên việc đấu thầu, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện theo thông tư Bộ Tài chính thời gian qua ngay cả Thắng Lợi cũng phải đấu thầu tới 9 lần thì cũng mong doanh nghiệp chia sẻ về vấn đề này... Liên quan về giải phóng mặt bằng của công ty Hòa Bình, Sở TNMT cũng đã nhận được kiến nghị của huyện Thủ Thừa đề nghị thẩm định bồi thường theo giá hiện nay nhưng Sở vẫn chưa an tâm lắm trong việc xác định giá do đó có chuyển trả về cho huyện có ý kiến tìm hiểu thêm…”.

Ông Võ Thanh Tú - Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Long An, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Thành Long An cũng đã kiến nghị về hai nội dung liên quan đến bảo vệ quyền - lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ ngành hàng tiêu dùng trong nước
Ông Võ Thanh Tú - Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Long An, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Thành Long An cũng đã kiến nghị về hai nội dung liên quan đến bảo vệ quyền - lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ ngành hàng tiêu dùng trong nước.

Bên cạnh đó, ông Võ Thanh Tú - Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Long An, Giám đốc Công ty TNHH Hòa Thành Long An cũng đã kiến nghị về hai nội dung liên quan đến bảo vệ quyền - lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ ngành hàng tiêu dùng trong nước. Đó là thứ nhất, mong muốn Sở công thương xem xét nâng cao vai trò bảo vệ hàng sản xuất trong nước, phải có hàng rào cản thuế quan hoặc hàng rào kỹ thuật để bảo vệ doanh nghiệp. Vì khi doanh nghiệp cảm thấy mình được bảo vệ mới tập trung đầu tư thiết bị công nghệ để đẩy mạnh sản xuất. Hiện nay Bộ công thương chưa thực sự quan tâm đúng đến vấn đề này. Thứ hai, Sở Công thương nên xem xét các chính sách đối với ngành hàng Trung Quốc nhập khẩu, vì khi hàng Trung Quốc nhập khẩu vào ngành hàng nào thì ngành hàng đó ở trong nước chết. Với kiến nghị này, đại diện Sở công thương ghi nhận thông tin của Hiệp hội doanh nghiệp và trình lên Bộ công thương để có giải pháp.

Đối với kiến nghị của ông Dương Long Thành - Đại diện cho Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh Long An, Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Lâm yêu cầu kiến nghị gửi đến Sở Xây dựng trả lời về các vấn đề giải pháp thực hiện nhà ở xã hội, rà soát lại quỹ đất công mang ra đấu thầu đầu tư để có thể phát triển thành các khu nhà ở xã hội. Kiến nghị thứ hai thông qua tỉnh gửi đến Bộ Công An về công tác Phòng cháy chữa cháy cần được hướng dẫn chi tiết và nới nhẹ quy định ban hành…

Trong khoảng thời gian ngắn của Hội nghị, các Sở ngành tỉnh và các địa phương đã cung cấp những thông tin và cơ bản giải đáp những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của Quý Doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị.

Kết thúc hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Minh Lâm khẳng định, UBND tỉnh sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát đối với đề xuất, kiến nghị giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh; xử lý nghiêm các trường hợp gây nhũng nhiễu, khó khăn, không thực hiện nghiêm theo chủ trương của Chính phủ - của tỉnh về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Đồng thời Ban lãnh đạo tỉnh mong muốn trong thời gian tới, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, Hội doanh nhân trẻ tỉnh, Chi hội, Hội và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nói chung và doanh nghiệp tại huyện Bến Lức, huyện Thủ Thừa nói riêng chia sẻ với những khó khăn của Tỉnh, tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong thực hiện kế hoạch, phương án phục hồi kinh tế đảm bảo tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp cần mạnh dạn và chủ động thay đổi cách nghĩ, cách làm, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tận dụng mọi cơ hội để ổn định và phát triển, đồng thời không ngừng nghiên cứu và ứng dụng tư duy quản lý mới phù hợp với xu thế của nền kinh tế toàn cầu nhằm nhanh chóng thích ứng và hội nhập, tiến tới tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Khó khăn của doanh nghiệp cũng sẽ là khó khăn của tỉnh, do đó về phía tỉnh sẽ luôn luôn đồng hành và thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư để hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện đồng bộ các chính sách phục hồi hỗ trợ, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Uyển Nhi - Hiểu Châu