Với 19 dự án quy mô hơn 22.000ha, khu vực ven biển phía Đông Lâm Đồng đang dần hình thành trục phát triển đô thị - du lịch mới.
![]() |
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười báo cáo tiến độ các dự án. Ảnh: Quang -Giang |
Theo báo cáo của Sở Tài chính, khu vực ven biển Lâm Đồng (gồm tuyến ĐT.706B, Bưng Thị – Tà Kóu và Hòa Thắng) hiện có 19 dự án động lực, tổng diện tích hơn 22.000ha, đang được các nhà đầu tư quan tâm nghiên cứu, xúc tiến triển khai.
Trong 8 dự án dọc tuyến ĐT.706B (tổng diện tích khoảng 1.305ha), hiện có 2 dự án đã hoàn tất lựa chọn nhà đầu tư, tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng.
Trong đó, dự án Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục dân dụng) đã khởi công ngày 27/4/2026; dự án Khu đô thị thương mại, dịch vụ Hàm Tiến - Mũi Né (Khu III) đang triển khai bồi thường, giải phóng mặt bằng.
Có 3 dự án khác đang tổ chức lựa chọn nhà đầu tư với tổng vốn gần 40.000 tỷ đồng, gồm các khu đô thị Hàm Tiến - Mũi Né (Khu I, IV, V), hiện đang trong giai đoạn đấu giá hoặc thẩm định hồ sơ mời thầu.
![]() |
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ông Nguyễn Hồng Hải. Ảnh: Quang-Giang |
Bên cạnh đó, 1 dự án Khu du lịch Đồi Cát Bay đang hoàn thiện thủ tục để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư; 2 dự án khác gồm Khu đô thị sân bay Phan Thiết và Khu đô thị biển Hàm Tiến - Mũi Né đang được nghiên cứu, lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư.
Tại khu vực Bưng Thị – Tà Kóu, các dự án du lịch quy mô lớn đang tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục đất rừng. Trong khi đó, khu vực Hòa Thắng ghi nhận 5 dự án mới được nghiên cứu, đồng thời đề xuất các tuyến kết nối như đường vào sân bay Phan Thiết, đường sắt nhẹ đô thị theo hình thức đối tác công tư (PPP).
![]() |
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Quang-Giang |
Theo đánh giá, tiến độ triển khai các dự án ven biển đã có chuyển biến rõ nét, từng bước chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang thực hiện, góp phần mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương.