![]() |
| Các đại biểu làm nghi lễ chào cờ (Ảnh: Sở VHTT DL Quảng Ninh). |
Mở đầu chương trình là nghi lễ chào cờ trang nghiêm. Trong âm vang hào hùng của Quốc ca, hàng vạn tăng ni, phật tử, nhân dân và du khách thập phương cùng hướng về Tổ quốc, về cội nguồn dân tộc, khởi đầu một mùa lễ hội mới bằng niềm tự hào và khát vọng hướng thiện.
![]() |
| Các đại biểu dâng hương, làm lễ cầu Quốc thái, dân an. |
“Trăm năm tích đức tu hành/ Chưa về Yên Tử, chưa thành quả tu” – câu ca quen thuộc ấy một lần nữa ngân vang giữa đất trời linh thiêng, như lời mời gọi, như sợi dây kết nối triệu bước chân hành hương tìm về miền tâm linh của dân tộc.
![]() |
| Ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu (Ảnh: QNM). |
Hội tụ tinh hoa – Tỏa sáng giá trị toàn cầu
Dự Lễ khai hội có đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam; cùng đông đảo tăng ni, phật tử và du khách.
![]() |
| Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng Đại diện UNESCO tại Việt Nam phát biểu tại lễ khai hội (Ảnh: Sở VHTT DL Quảng Ninh). |
Đặc biệt, sự hiện diện của ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với di sản văn hóa tâm linh đặc biệt này.
![]() |
| |
Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Văn Khắng nhấn mạnh: Lễ hội Xuân Yên Tử năm 2026 là lễ hội đầu xuân đầu tiên được tổ chức trong niềm tự hào di sản thế giới – một dấu mốc lịch sử khẳng định tầm vóc và giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể di tích. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa tâm linh, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ của tỉnh trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững.
Nhắc lại hơn bảy thế kỷ trước, khi Trần Nhân Tông rời ngai vàng, chọn Yên Tử làm nơi tu hành và sáng lập Thiền phái Trúc Lâm, đồng chí khẳng định: chính tinh thần “nhập thế”, hòa đạo với đời đã làm nên sức sống trường tồn của Yên Tử – nơi giá trị tâm linh hòa quyện cùng hào khí dân tộc.
![]() |
| Các đại biểu tham dự. Nguồn Sở VHTT DL Quảng Ninh cung cấp |
Trong tiếng trống hội vang vọng núi rừng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện nghi thức gióng trống khai hội; Hòa thượng Thích Thanh Quyết thỉnh chuông mở đầu mùa lễ mới. Âm thanh trống – chuông ngân xa, lan tỏa giữa non xanh mây trắng như thức dậy mạch nguồn linh khí ngàn năm.
Tiếp đó là nghi lễ dâng hương cầu quốc thái dân an, lễ đóng dấu thiêng Yên Tử – những nghi thức linh thiêng thể hiện khát vọng hòa bình, thịnh vượng, ấm no cho muôn nhà. Hàng nghìn người thành kính chắp tay trước anh linh tiền nhân, gửi gắm ước nguyện một năm mới an khang, vạn sự cát tường.
![]() |
| Nguồn Sở VHTT DL Quảng Ninh cung cấp |
Mùa xuân của di sản và khát vọng phát triển
Hội xuân Yên Tử năm nay không chỉ mang đậm sắc màu tâm linh mà còn là điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động quảng bá Di sản thế giới, kích cầu du lịch, thúc đẩy thương mại – dịch vụ của tỉnh Quảng Ninh năm 2026.
Trong suốt mùa hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc: triển lãm cổ vật nhà Trần và tư liệu quý về Phật giáo Trúc Lâm; hội chợ OCOP, giới thiệu đặc sản địa phương; các trò chơi dân gian trong chương trình “Xuân di sản – Tết làng Nương”; chương trình nghệ thuật tái hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa Yên Tử… tạo nên không gian văn hóa giàu bản sắc và sức lan tỏa.
![]() |
| Nguồn ảnh Sở VHTT DL Quảng Ninh cung cấp |
Đặc biệt, nhằm tri ân nhân dân và du khách, tỉnh Quảng Ninh quyết nghị miễn 100% vé tham quan danh lam thắng cảnh Yên Tử từ năm 2026 đến hết năm 2028 – một quyết định thể hiện tinh thần cởi mở, hiếu khách và mong muốn chia sẻ giá trị di sản đến cộng đồng.
Lãnh đạo tỉnh kêu gọi mỗi người dân, phật tử và du khách tham gia lễ hội với tinh thần văn minh, tôn trọng không gian linh thiêng của di sản; chung tay bảo vệ môi trường, gìn giữ cảnh quan, góp phần lan tỏa hình ảnh Quảng Ninh nghĩa tình, thân thiện và trách nhiệm.
![]() |
| Nguồn Sở VHTT DL Quảng Ninh cung cấp |
Khi những bước chân hành hương tiếp tục nối dài trên con đường lên chùa Đồng, khi hương trầm quyện trong sương sớm, Hội xuân Yên Tử 2026 chính thức mở ra – không chỉ là một mùa lễ hội, mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, với tinh thần Trúc Lâm nhập thế, với niềm tin vào những giá trị bền vững của văn hóa dân tộc.
Giữa đất trời thiêng liêng, tiếng chuông chùa ngân vang như nhắc nhớ: mùa xuân không chỉ bắt đầu từ đất trời, mà bắt đầu từ sự an nhiên trong mỗi tâm người.