Học Elon Musk mua bán cổ phiếu công ty để sinh lời

09:58 06/12/2021

Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã bán một lượng lớn cổ phần Tesla trong vài tuần qua. Tuy nhiên, sau nhiều cuộc mua đi bán lại, vị tỷ phú vẫn sở hữu nhiều hơn 564.000 cổ phiếu so với số lượng ban đầu.

Elon Musk liên tục mua đi bán lại cổ phiếu Tesla (Ảnh: Internet)

Theo một phân tích hồ sơ về Elon Musk cho thấy, vị tỷ phú không hoàn toàn rút vốn hoàn toàn tại Tesla bất chấp cuộc thăm dò bán 10% cổ phần trên Twitter cách đây không lâu. Cho đến nay, nhà sáng lập "gã khổng lồ" xe điện đã bán 10,1 triệu cổ phiếu, vẫn còn thiếu khoảng 7 triệu cổ phiếu so với mục tiêu ban đầu. Đó là bởi vì trong khi bán cổ phiếu, Musk đồng thời thực hiện quyền chọn mua thêm với giá thực tế hời hơn rất nhiều, khoảng 6,24 đô la một cổ phiếu, thấp hơn 1% so với giá cổ phiếu hiện tại của Tesla. Kể từ cuộc thăm dò trên Twitter của Musk vào ngày 6/11, ông đã thực hiện các quyền chọn mua 10,7 triệu cổ phiếu của Tesla. 

Elon Musk nợ khoảng 5 tỷ USD tiền thuế thu nhập liên bang đối với số cổ phiếu mới mà anh đã mua kể từ ngày 8/11. Theo hồ sơ, Musk đã bán bớt cổ phiếu Tesla để bù đắp khoản thuế. Tỷ phú trẻ cũng có kế hoạch thực hiện các tùy chọn bổ sung được cho là sẽ hết hạn vào năm tới (hiện Elon Musk vẫn còn 12,2 triệu quyền chọn sắp hết hạn chưa được thực hiện). Nếu không có thay đổi mới, Musk sẽ bản khoảng 5,3 triệu cổ phiếu mới mua để trang trải hóa đơn thuế nhưng anh vẫn có thêm gần 7 triệu cổ phiếu so với hiện tại. 

Các giám đốc điều hành khác nhận định, thay vì bán tất cả, Musk đang giữ lại phần lớn số cổ phiếu hiện có. Sau khi thực hiện xong các lựa chọn sắp hết hạn này, Musk sẽ có ít hơn 22,9 triệu lựa chọn nhưng vẫn sẽ có 50,7 triệu quyền chọn khác cho phép mua nhiều cổ phiếu bổ sung hơn. Số lượng các lựa chọn mà Musk nắm giữ có thể sẽ tăng lên đáng kể trong năm tới.

Khoản lương của Elon Musk bao gồm 12 tùy chọn khác nhau khi công ty đạt được các mục tiêu về hiệu suất tài chính và giá trị thị trường nhất định. Với định giá 1 nghìn tỷ USD của Tesla, các mục tiêu giá trị thị trường đều đã hoàn thành và Musk đặt mục tiêu đạt được doanh thu và lợi nhuận. Nếu ước tính chính xác, vị tỷ phú có thể nhận thêm 8,4 triệu tùy chọn trong quý II hoặc quý III năm 2022. Hầu hết các cổ phiếu được bán trong các giao dịch vừa qua là những loại mà Musk nắm giữ kể từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng năm 2010 của công ty. Vì vậy, gần như tất cả 5,8 tỷ đô la mà ông nhận được cho những vụ mua bán sẽ được đánh giá là lợi nhuận vốn dài hạn, chịu thuế ở mức thấp hơn 20%. Để đạt được mục tiêu bán 10% cổ phiếu Tesla, Musk có thể cần bán thêm khoảng 2 triệu cổ phiếu để trang trải hóa đơn thuế cho 12 triệu quyền chọn bổ sung nhưng tiếp tục thu về số lượng cổ phần lớn hơn thời điểm bắt đầu.

Thục Anh