Hồ sơ điều tra từ Cơ quan Công an cho biết, tối ngày 23/2/2026, chị Đ.N.H.P (sinh năm 1992) lên mạng tìm kiếm dịch vụ truyền dịch tại nhà và liên hệ với website do đối tượng Lưu Thế Quỳnh điều hành. Ngay sau đó, Quỳnh đẩy thông tin khách hàng vào một nhóm Zalo có tên “Nhóm Y tế cộng đồng - Partime chích thuốc”.
![]() |
| Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Thế Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. |
Nữ thành viên của nhóm này là Nguyễn Thị Bích Thuận đã nhận đơn và trực tiếp đến căn hộ của chị P. tại chung cư Citiesto (TP Hồ Chí Minh). Tại đây, Thuận tiến hành tiêm và truyền tổ hợp hóa chất gồm Glutax 50000000GS, Laroscorbine Palladium E-UF PN và Placenta vào cơ thể nạn nhân với mục đích làm trắng da. Chỉ một lát sau khi dòng chất lỏng đi vào cơ thể, chị P. lập tức lạnh run, khó thở rồi suy kiệt nghiêm trọng. Nạn nhân đã tử vong trước khi kịp đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra kết luận, toàn bộ quy trình tiêm truyền cho nạn nhân đều thực hiện chui, không thuộc cơ sở khám chữa bệnh được cấp phép.
Đáng sợ hơn, các loại hóa chất "thần dược" được dùng để truyền thẳng vào mạch máu nạn nhân hoàn toàn chưa từng được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký lưu hành hay giấy phép nhập khẩu, không đủ điều kiện sử dụng tại Việt Nam.
Phá đường dây buôn bán hàng cấm và những cảnh báo khẩn cấp
Mở rộng đấu tranh, cơ quan chức năng đã bóc gỡ đường dây buôn lậu hóa chất làm đẹp của Lê Trần Thảo. Từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, Thảo đã có 33 lần nhập lậu các loại sản phẩm truyền trắng từ Thái Lan về Việt Nam, đổ buôn thu lời bất chính hơn 340 triệu đồng trên tổng giá trị hàng hóa gần 2,94 tỷ đồng. Lực lượng chức năng đã tịch thu hàng trăm hộp hóa chất không hóa đơn, không nguồn gốc tại nơi ở của đối tượng này.
Ngày 25/6/2026, Công an TP. Hồ Chí Minh đã chính thức khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh” và “Buôn bán hàng cấm”, lệnh bắt tạm giam Lưu Thế Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuận và Lê Trần Thảo.
Vụ việc đau lòng này phơi bày một thực trạng nhức nhối khi nhiều người dân vẫn dễ dàng giao phó tính mạng cho các "bác sĩ mạng", những hội nhóm "chích thuốc part-time" vô thừa nhận. Cần ghi nhớ rằng bản chất của việc tiêm, truyền dịch là kỹ thuật y tế có điều kiện, phải được thực hiện bởi người có chuyên môn và có sự giám sát nghiêm ngặt của bác sĩ tại các cơ sở y tế được cấp phép để phòng ngừa sốc phản vệ và những hậu quả xấu có thể xảy .
Công an TP. Hồ Chí Minh đưa ra khuyến cáo khẩn, người dân tuyệt đối không sử dụng các dịch vụ tiêm truyền tại nhà, nói không với các hóa chất làm trắng không rõ nguồn gốc. Khi có nhu cầu chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, người dân phải lựa chọn những bệnh viện, phòng khám uy tín được Nhà nước cấp phép, có đủ trang thiết bị cấp cứu, tránh để tiền mất tật mang, thậm chí phải đánh đổi bằng cả mạng sống.