Thứ tư 15/04/2026 11:17
Hotline: 024.355.63.010
Thời cuộc

Hành trình 80 năm: Sự trường tồn của dân tộc trên nền tảng độc lập, chủ quyền

Khi được hỏi về giá trị lớn nhất sau 80 năm, Thượng tướng, Viện sỹ Nguyễn Huy Hiệu - Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lặng đi giây lát rồi nói chậm rãi: “Đó chính là sự trường tồn của dân tộc Việt Nam trên nền tảng độc lập, chủ quyền”.

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc Việt Nam, 80 năm kể từ Ngày Độc lập (2/9/1945 – 2/9/2025) là quãng thời gian chưa phải là dài so với hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, nhưng lại mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là hành trình từ khát vọng độc lập, tự do đến những thành quả phát triển hôm nay.

Nhân dịp trọng đại này, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng – đã chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về giá trị của 80 năm, về ý nghĩa của độc lập, hòa bình và thông điệp gửi gắm đến thế hệ trẻ hôm nay.

Hành trình 80 năm: Từ khát vọng độc lập đến những thành tựu hôm nay

Khi được hỏi về giá trị lớn nhất sau 80 năm, Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu lặng đi giây lát rồi nói chậm rãi: “Đó chính là sự trường tồn của dân tộc Việt Nam trên nền tảng độc lập, chủ quyền. Chúng ta đã đi qua chiến tranh, vượt qua nghèo khó và từng bước khẳng định vị thế trên trường quốc tế. Đó là thành tựu lớn nhất, là niềm tự hào mà bất kỳ người dân Việt Nam nào cũng phải trân trọng”.

Hành trình 80 năm: Sự trường tồn của dân tộc trên nền tảng độc lập, chủ quyền
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu xúc động: Giá trị lớn nhất sau 80 năm là sự trường tồn của dân tộc Việt Nam trên nền tảng độc lập, chủ quyền.

Nhắc lại những ngày đầu lập nước, Thượng tướng cho rằng, ít ai có thể hình dung từ một quốc gia bị tàn phá nặng nề sau chiến tranh, Việt Nam lại có thể trỗi dậy mạnh mẽ như hôm nay. Những năm 1945 – 1975 là ba thập kỷ liên tục chiến đấu để giữ vững độc lập dân tộc. Hòa bình lập lại, chúng ta lại đối diện với muôn vàn khó khăn: kinh tế kiệt quệ, đất nước chia cắt, hạ tầng đổ nát, cấm vận quốc tế kéo dài.

Thế nhưng, bằng ý chí kiên cường, sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, cùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Việt Nam đã vượt lên chính mình. “Từ một nước nghèo, hôm nay chúng ta đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình, hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế, trở thành bạn bè tin cậy, đối tác trách nhiệm của nhiều nước. Vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao. Đó là kết quả của 80 năm phấn đấu không ngừng”, Thượng tướng khẳng định.

Ông cho rằng, điều lớn lao nhất chúng ta đạt được không chỉ là thành tựu kinh tế, xã hội, mà quan trọng hơn là giữ được độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ được bản sắc và tinh thần Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Độc lập – hòa bình: Giá trị thiêng liêng, điều kiện tiên quyết để phát triển

Theo Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nếu phải nói về giá trị cốt lõi nhất mà dân tộc Việt Nam đã gìn giữ suốt 80 năm qua, thì đó chính là độc lập, hòa bình. Ông nhấn mạnh: “Không có độc lập thì không có tự do, không có hòa bình thì không thể có phát triển. Chúng ta phải luôn ghi nhớ, hòa bình hôm nay là sự đánh đổi bằng biết bao xương máu của các thế hệ cha anh.”

Là một người từng trải qua chiến tranh, ông thấu hiểu giá trị của từng ngày yên bình. “Chúng tôi đã đi qua bom đạn, tận mắt chứng kiến đồng chí, đồng đội ngã xuống để giữ từng tấc đất quê hương. Vì vậy, mỗi giây phút hòa bình hôm nay đều vô cùng quý giá. Độc lập, hòa bình không phải món quà được ban tặng, mà là kết quả của ý chí và sự hy sinh vĩ đại của cả dân tộc.”

Ông khẳng định, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, nguy cơ xung đột, tranh chấp vẫn luôn hiện hữu, bài học “giữ nước từ khi nước chưa nguy” càng phải được khắc ghi. Việt Nam phải xây dựng tiềm lực quốc phòng – an ninh vững mạnh, đồng thời duy trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị để bảo vệ môi trường ổn định cho phát triển.

Thông điệp gửi gắm tới thế hệ trẻ

Nhắc đến thế hệ trẻ hôm nay, giọng Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu bỗng chùng xuống, chứa chan tình cảm. Ông nói: “Chúng tôi đã trải qua chiến tranh, hiểu rõ sự mất mát và giá trị của hòa bình. Các bạn trẻ hôm nay sinh ra và lớn lên trong hòa bình, dưới lá cờ độc lập, cần nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với đất nước.”

Theo ông, trách nhiệm lớn nhất của thanh niên thời kỳ mới là học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến. Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với mục tiêu trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Để đạt được mục tiêu đó, cần một thế hệ trẻ có bản lĩnh, tri thức, khát vọng và tinh thần đổi mới.

Hành trình 80 năm: Sự trường tồn của dân tộc trên nền tảng độc lập, chủ quyền
Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu gửi gắm: Trách nhiệm lớn nhất của thanh niên thời kỳ mới là học tập, rèn luyện, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến.

Ông gửi gắm: “Thế hệ trẻ cần biết trân trọng những gì cha anh đã để lại, nhưng đồng thời phải có hoài bão lớn, không ngừng sáng tạo, tiếp thu tinh hoa nhân loại, làm giàu cho bản thân và đất nước. Hãy luôn tự hào là người Việt Nam, nuôi dưỡng tình yêu Tổ quốc, sẵn sàng đứng lên bảo vệ đất nước nếu cần. Trong hòa bình vẫn phải cảnh giác, trong hội nhập vẫn phải giữ gìn bản sắc, trong đổi mới vẫn phải giữ vững lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.”

Trách nhiệm truyền đời và khát vọng tương lai

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu nhiều lần nhấn mạnh đến tính liên tục của lịch sử: thế hệ đi trước đã viết nên những trang sử bằng máu và nước mắt, thì thế hệ hôm nay và mai sau phải viết tiếp bằng trí tuệ, công sức và khát vọng.

Ông chia sẻ: “Chúng ta tự hào vì có một dân tộc kiên cường, một Đảng kiên định, một thế hệ cha anh đã làm nên kỳ tích. Nhưng không được ngủ quên trên chiến thắng. Chúng ta còn nhiều việc phải làm, còn nhiều thách thức phía trước. Thế hệ trẻ phải coi độc lập, hòa bình là nền tảng để bứt phá, để đưa Việt Nam trở thành đất nước hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ từng mong muốn”.

Đối với ông, bài học lớn nhất sau 80 năm chính là sự gắn bó giữa dân tộc – Đảng – nhân dân – thế hệ trẻ. Nếu biết dựa vào dân, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, phát huy trí tuệ và khát vọng của thanh niên, đất nước sẽ vượt qua mọi khó khăn để vươn lên.

80 năm kể từ Ngày Độc lập, dân tộc Việt Nam đã chứng minh cho thế giới thấy sức mạnh của một dân tộc nhỏ bé nhưng kiên cường, giàu khát vọng. Độc lập, hòa bình – thành quả của máu xương cha anh – không chỉ là niềm tự hào mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân hôm nay.

Lời nhắn nhủ của Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu không chỉ là sự nhắc nhớ lịch sử, mà còn là kim chỉ nam cho tương lai: “Hãy sống xứng đáng với quá khứ, vững vàng trong hiện tại và khát vọng cho tương lai. Độc lập – hòa bình là nền tảng bất biến, còn phát triển là mục tiêu lâu dài. Trách nhiệm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay thuộc về thế hệ trẻ”.

Trong ánh mắt người lính già, ánh lên niềm tin rằng thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp nối truyền thống, vươn tới những đỉnh cao mới, để 80 năm hôm nay chỉ là điểm khởi đầu cho những thế kỷ huy hoàng phía trước.

Tin bài khác
Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng được bầu làm Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng

Sáng 14-4, HĐND TP Đà Nẵng khóa XI đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để kiện toàn bộ máy chính quyền nhiệm kỳ 2026–2031. Tại kỳ họp, các đại biểu tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố.
Đồng chí Nguyễn Văn Mười giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Đồng chí Nguyễn Văn Mười giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Sáng ngày 14/4, Tỉnh ủy Đồng Tháp tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ, chính thức chuẩn y đồng chí Nguyễn Văn Mười giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Chiều 13/4, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động Thượng tướng Lê Đức Thái giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn để triển khai Nghị quyết Trung ương 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu 5 định hướng lớn để triển khai Nghị quyết Trung ương 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 định hướng trọng tâm trong triển khai Nghị quyết Trung ương 2, từ bảo đảm thực thi thống nhất, đổi mới tư duy phát triển, khắc phục quy hoạch manh mún đến khơi thông nguồn lực trong dân và nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng dự hội nghị quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng dự hội nghị quán triệt nghị quyết Hội nghị Trung ương 2

Sáng 13/4, hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi cả nước.
ĐBQH đề xuất bổ sung cơ chế tài chính Thủ đô, tăng phối hợp liên vùng trong bảo vệ môi trường

ĐBQH đề xuất bổ sung cơ chế tài chính Thủ đô, tăng phối hợp liên vùng trong bảo vệ môi trường

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, sáng 12/4, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), trong đó các vấn đề về bảo vệ môi trường, cơ chế tài chính và phối hợp liên vùng được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến.
Đại biểu Quốc hội đề xuất giãn dân nội đô, không cải tạo chung cư xuống cấp tại Hà Nội

Đại biểu Quốc hội đề xuất giãn dân nội đô, không cải tạo chung cư xuống cấp tại Hà Nội

Sáng 12/4, trong khuôn khổ chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), với nhiều ý kiến tập trung vào cơ chế đặc thù, quản lý đô thị và bài toán môi trường của Hà Nội.
Hải Phòng có tân Bí thư Thành ủy: Mở ra kỳ vọng cho giai đoạn phát triển mới

Hải Phòng có tân Bí thư Thành ủy: Mở ra kỳ vọng cho giai đoạn phát triển mới

Sáng 10/4, tại Hải Phòng, Thành ủy thành phố đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố và đại diện các sở, ban, ngành.
Sửa Luật Công chứng: Đề xuất mở rộng trách nhiệm bồi thường, siết chặt rủi ro pháp lý

Sửa Luật Công chứng: Đề xuất mở rộng trách nhiệm bồi thường, siết chặt rủi ro pháp lý

Thảo luận về dự án Luật Công chứng (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sáng 9/4, các đại biểu đề nghị hoàn thiện khung pháp lý theo hướng rõ trách nhiệm, mở rộng đối tượng bồi thường và kiểm soát chặt rủi ro dữ liệu, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và giao dịch liên thông.
Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì họp Thường trực Chính phủ, tập trung xây dựng chương trình hành động, tháo gỡ dự án tồn đọng và hoàn thiện bộ máy điều hành hiệu quả.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau: Lấy người dân làm trung tâm là tinh thần xuyên suốt trong hoạt động truyền thông

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau: Lấy người dân làm trung tâm là tinh thần xuyên suốt trong hoạt động truyền thông

“Báo chí là tạo dựng niềm tin và dẫn dắt xã hội, báo chí phản ánh khó khăn, bất cập là cần thiết, nhưng mục tiêu cuối cùng phải hướng đến tháo gỡ vướng mắc, phục vụ người dân tốt hơn. Lấy người dân làm trung tâm không chỉ là định hướng trong điều hành, mà cũng phải là tinh thần xuyên suốt trong hoạt động truyền thông” - ông Hồ Trung Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau nhấn mạnh.
Ông Ngô Văn Tuấn được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026–2031

Ông Ngô Văn Tuấn được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026–2031

Sáng 8/4, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên Chính phủ với 481/481 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Trong đó, đồng chí Ngô Văn Tuấn được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2026–2031. Ngay sau đó, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao Quyết định bổ nhiệm cho tân Bộ trưởng.
Chân dung nhà lãnh đạo mới điều hành chính sách tiền tệ

Chân dung nhà lãnh đạo mới điều hành chính sách tiền tệ

Quốc hội khóa XVI đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2026–2031, đánh dấu một thay đổi đáng chú ý ở vị trí điều hành chính sách tiền tệ, tín dụng và hệ thống ngân hàng trong giai đoạn kinh tế đang cần duy trì ổn định vĩ mô song song với thúc đẩy tăng trưởng.
Phê chuẩn thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới 2026-2031

Phê chuẩn thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới 2026-2031

Sáng 8/4, Quốc hội thực hiện quy trình phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, theo đề nghị của Thủ tướng Lê Minh Hưng.
Thanh Hóa: Hàng trăm Phóng viên báo chí Trung ương và địa phương tham gia Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Thanh Hóa: Hàng trăm Phóng viên báo chí Trung ương và địa phương tham gia Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Sáng 8/4, đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương hoạt động tại địa bàn Thanh Hóa đã tham dự hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng dành cho các cơ quan báo chí, xuất bản, văn nghệ sỹ, trí thức.