Hơn 320 doanh nghiệp từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau, bao gồm Trung Quốc, Đức, Ý, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ... đã tới Việt Nam để tìm kiếm nguồn cung cấp sản phẩm gỗ. Đây được xem là cơ hội lớn giúp các doanh nghiệp gia tăng khả năng tiếp cận đơn hàng xuất khẩu trong quý IV/2023 và quý I/2024. Hiện tại, các doanh nghiệp trong ngành cũng đã nhận được nhiều đơn đặt hàng mới và đã bắt đầu tăng cường làm việc ca trực hoặc tuyển thêm lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất.
Bà Judy Wang, Chủ tịch tổ chức triển lãm VietnamWood và Công ty TNHH Yorkers Trade & Marketing Service, cho biết thêm rằng ngoài việc tăng cung cấp sản phẩm gỗ và sản phẩm chế biến từ gỗ của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, châu Âu, Hoa Kỳ cũng sẽ giới thiệu công nghệ, dây chuyền sản xuất chế biến gỗ và các giải pháp xây dựng nhà máy thông minh để giảm tỷ lệ sản phẩm lỗi và tăng cường hiệu suất sản xuất tổng thể. Hiện tại, nhu cầu nhập khẩu máy móc để tái đầu tư của các doanh nghiệp ngành gỗ Việt Nam đang rất cao, ước tính khoảng 240 triệu USD, đặc biệt từ Trung Quốc, châu Âu, Hàn Quốc và Nhật Bản.
Việt Nam hiện là quốc gia xuất khẩu gỗ đứng thứ 5 trên toàn thế giới, và dự kiến kim ngạch xuất khẩu năm 2023 sẽ đạt 1,4 tỷ USD, mặc dù thấp hơn mục tiêu ban đầu là 17 tỷ USD đề ra vào đầu năm.
Theo ông Nguyễn Chánh Phương, Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM, trong tháng 8/2023, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm chế biến gỗ của Việt Nam đã đạt hơn 1,1 tỷ USD, đánh dấu một tín hiệu tích cực về tình hình xuất khẩu gỗ sau một thời gian giảm sâu do khó khăn trong việc tiếp cận đơn hàng của các doanh nghiệp.
Đức Huy