![]() |
| Hà Nội bác thông tin di dời 860.000 dân nội đô |
Hà Nội bác thông tin di dời 860.000 dân nội đô
Phát biểu tại hội nghị do Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội chủ trì, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở, cho biết thời gian qua đã xuất hiện một số cách hiểu sai về định hướng tái thiết đô thị, đặc biệt liên quan đến khu vực trung tâm như quanh Hồ Gươm, khu phố cổ, phố cũ hay các khu chung cư cũ.
Theo ông Kỳ Anh, cơ quan chức năng chưa từng công bố số liệu di dời dân cư cụ thể như con số 860.000 người được lan truyền. Đây không phải là chỉ tiêu di dời dân số trong quy hoạch, mà chỉ là một dữ liệu từng được nhắc đến để phục vụ việc xây dựng bài toán kinh tế định hướng cho Hà Nội trong dài hạn.
“Không có nghĩa là chúng ta phải di dời toàn bộ dân cư hiện có trong khu vực”, lãnh đạo Sở Quy hoạch - Kiến trúc nhấn mạnh, đồng thời cho biết thành phố sẽ xem xét kế thừa các quy hoạch trước đây trên nguyên tắc phù hợp với định hướng phát triển mới.
Vấn đề được làm rõ trong bối cảnh nhiều khu vực nội đô đang chịu áp lực dân số và hạ tầng rất lớn. Tại hội nghị, đại diện UBND phường Láng đề nghị thành phố thông tin cụ thể hơn về chủ trương tái thiết đô thị, giãn dân, khi địa bàn này có mật độ dân cư khoảng 40.000 người/km2 cùng 81 tòa chung cư cũ cần xem xét cải tạo.
Trả lời nội dung này, ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh cho biết trong đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Hà Nội có định hướng cải tạo, tái thiết đô thị toàn diện nhưng có chọn lọc, trên cơ sở tổ chức lại không gian, điều chỉnh quy hoạch, bảo tồn giá trị lịch sử - văn hóa và dành quỹ đất dự trữ cho phát triển lâu dài.
Điều đó có nghĩa, ở một số khu vực, thành phố có thể nghiên cứu các phương án mạnh như giải tỏa hoặc tái cấu trúc không gian đô thị nếu cần thiết. Tuy nhiên, tinh thần chủ đạo không phải là di dời ồ ạt hay áp dụng một mô hình cứng nhắc cho toàn bộ khu vực trung tâm.
Cách tiếp cận này phản ánh sự chuyển dịch trong tư duy quy hoạch: từ mở rộng cơ học sang tái thiết thích ứng, từ phát triển theo chiều rộng sang tổ chức lại cấu trúc đô thị theo chiều sâu, gắn với hiệu quả sử dụng đất, chất lượng sống và giá trị di sản.
Lấy con người làm trung tâm trong quy hoạch Thủ đô 100 năm
Đồ án Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được xây dựng trên quan điểm phát triển “văn hiến - văn minh - hiện đại - hạnh phúc”, trong đó con người được xác định là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của tăng trưởng.
Theo định hướng này, Hà Nội sẽ phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và kinh tế tuần hoàn. Cấu trúc đô thị tương lai được định hình theo mô hình mở, đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, trong đó sông Hồng đóng vai trò là trục cảnh quan sinh thái - văn hóa chủ đạo, kết nối nội đô với Vùng Thủ đô và các hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế.
Đồ án cũng đưa ra các mục tiêu tăng trưởng khá tham vọng cho từng giai đoạn. Trong giai đoạn 2026-2035, GRDP bình quân của Hà Nội được định hướng tăng trên 11%/năm, đưa quy mô nền kinh tế lên khoảng 200 tỷ USD vào năm 2035, với GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 18.800 USD.
Sang giai đoạn 2036-2045, thành phố tiếp tục duy trì mức tăng trưởng trên 11%/năm, hướng tới quy mô GRDP khoảng 640 tỷ USD vào năm 2045, đồng thời đưa GRDP bình quân đầu người lên tối thiểu 42.000 USD, thuộc nhóm cao trong khu vực.
Ở tầm nhìn dài hơn, giai đoạn 2046-2065, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân trên 5%/năm, với quy mô GRDP dự kiến đạt khoảng 1.920 tỷ USD và GRDP bình quân đầu người tối thiểu 95.000 USD vào năm 2065.
Những con số này cho thấy quy hoạch không chỉ là một bản phân bổ không gian đô thị, mà còn là khung chiến lược cho mô hình tăng trưởng mới của Thủ đô trong nhiều thập niên tới.
Trọng tâm tái thiết: phố cổ, phố cũ, chung cư cũ và hành lang sông Hồng
Một trong 11 nhóm giải pháp đột phá được đưa ra trong đồ án là tái thiết đô thị toàn diện và chọn lọc. Theo đó, Hà Nội định hướng nghiên cứu cải tạo, tái thiết khu vực trung tâm gắn với trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa - lịch sử cốt lõi.
Các khu vực được xác định là trọng điểm gồm phố cổ 36 phố phường, phố cũ (khu phố Pháp), các khu đô thị cũ và hệ thống chung cư cũ đã xuống cấp. Bên cạnh đó, thành phố cũng đặt ra yêu cầu cải tạo và tái thiết khu Hồ Tây và vùng phụ cận, cũng như những không gian di tích, di sản lớn như Hoàng thành Thăng Long, Cổ Loa, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và khu vực xung quanh.
Không dừng ở lõi trung tâm, định hướng tái thiết còn mở rộng theo các vành đai phát triển như vành đai 1, vành đai 2, vành đai 3, sau đó lan tỏa ra các khu vực đô thị mới và vùng nông thôn. Đây được xem là bước đi nhằm tái cấu trúc không gian phát triển của Hà Nội theo hướng đồng bộ hơn giữa bảo tồn, chỉnh trang và mở rộng.