
Prabhakar Raghavan, đứng đầu mảng Google Search, cho rằng các chatbot AI hiện tại có thể tạo ra cạm bẫy về thông tin với người dùng.
"Loại trí tuệ nhân tạo mọi người đang đang thảo luận đôi khi có thể dẫn đến một thứ gọi là ảo giác", Raghavan, Phó Chủ tịch cấp cao của Alphabet và lãnh đạo bộ phận tìm kiếm Google Search, trả lời Welt am Sonntag (Đức) mới đây. "Điều này thể hiện qua việc máy móc có thể cung cấp câu trả lời thuyết phục nhưng hoàn toàn bịa đặt". Theo ông, một trong những nhiệm vụ cơ bản là giữ điều này ở mức tối thiểu.
Google đang bị thụt lùi so với OpenAI, một công ty khởi nghiệp được Microsoft hỗ trợ khoảng 10 tỷ đô la, trong cuộc đua công nghệ trí tuệ nhân tạo. Vào tháng 11 OpenAI đã giới thiệu ChatGPT, gây nên cơn sốt AI toàn cầu.

Công ty mẹ Alphabet của Google mới đây đã giới thiệu chatbot Bard của riêng mình, song vào đầu tuần này nó đã chia sẻ thông tin không chính xác trong một video quảng cáo, khiến công ty mất hàng tỷ đô la giá trị thị trường vào thứ Tư (8/2).
Alphabet, vẫn đang tiến hành thử nghiệm người dùng trên Bard và chưa cho biết khi nào ứng dụng có thể ra mắt công chúng. Raghavan nói: “Chúng tôi rõ ràng cảm thấy sự cấp bách, nhưng chúng tôi cũng cảm thấy trách nhiệm to lớn. Chúng tôi chắc chắn không muốn đánh lừa công chúng”.
Thu Hà