Duy trì và phát triển văn hóa Việt trong cộng đồng Việt ở nước ngoài

17:35 04/06/2023

Cần giáo dục thế hệ thứ 2, thứ 3 ở nước ngoài nâng cao tính tự hào dân tộc, bản sắc văn hóa và truyền thống Việt Nam, cũng như xây dựng mối quan hệ gia đình gắn kết.

Ngày 3/6, tại Trụ sở Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka, Nhật Bản, đã diễn ra một sự kiện ý nghĩa và thành công mang tên "Hội thảo về Tầm quan trọng của việc dạy Tiếng Việt và văn hóa Việt cho trẻ em Việt Nam tại Kyushu, Nhật Bản". Với sự tham gia của hơn 120 đại biểu đến từ các tổ chức và cá nhân, sự kiện này đã thu hút sự quan tâm lớn từ cả những người tham dự trực tiếp lẫn trực tuyến.

Hội thảo được tổ chức bởi Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka và Hội người Việt Nam tại Fukuoka, với sự tham gia của nhiều vị khách quan trọng. Trong số đó có ông Mai Phan Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) thuộc Bộ Ngoại giao; ông Đinh Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Thông tin - Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao; PGS.TS. Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài; và bà Lê Hoài Thu, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Công nghệ giáo dục - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Duy trì phát triển văn hóa Việt trong cộng đồng Việt ở nước ngoài
Duy trì phát triển văn hóa Việt trong cộng đồng Việt ở nước ngoài.

Tại buổi hội thảo, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka - bà Vũ Chi Mai và Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Fukuoka - ông Nguyễn Duy Anh, cùng với các chuyên gia, giảng viên và đại diện các tổ chức và đoàn thể liên quan đã thảo luận về tầm quan trọng của việc dạy tiếng Việt và văn hóa Việt cho trẻ em Việt Nam thế hệ thứ 2, thứ 3 sinh sống tại Kyushu, Nhật Bản.

Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai đã nhấn mạnh rằng, sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu quan trọng cho chuỗi các hoạt động của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka trong việc thực hiện Đề án "Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng NVNONN giai đoạn 2023 - 2030". Đề án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và bao gồm các hoạt động như Cuộc thi "Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài", tri ân các cá nhân và tổ chức hội đoàn có đóng góp tích cực trong việc gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt, xây dựng tủ sách tiếng Việt và nhiều hoạt động khác.

Tổng Lãnh sự Vũ Chi Mai cũng cho rằng, việc dạy tiếng Việt và văn hóa Việt cho trẻ em Việt Nam thế hệ thứ 2, thứ 3 mang ý nghĩa quan trọng. Điều này giúp nâng cao tính tự hào dân tộc, bản sắc văn hóa và truyền thống Việt Nam, đồng thời nâng cao nhận thức và hiểu biết xã hội, cũng như xây dựng mối quan hệ gia đình gắn kết. Khuyến khích việc sử dụng tiếng Việt trong gia đình thế hệ thứ 2 và thứ 3 cũng góp phần xây dựng một cộng đồng phát triển và tạo nguồn nhân lực quan trọng, đồng thời đóng góp vào quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Nhật Bản.

Trong suốt buổi hội thảo, các chuyên gia và diễn giả đã trình bày nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến việc giữ gìn ngôn ngữ và văn hóa cho trẻ em có nguồn gốc Việt Nam, cách đảm bảo cơ hội học tiếng Việt và văn hóa Việt trong giáo dục tại Nhật Bản, cũng như phương pháp dạy và học tiếng Việt. Trong quá trình diễn ra hội thảo, lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN, PGS.TS. Nguyễn Lân Trung cùng với các chuyên gia đã trả lời nhiều câu hỏi quan trọng từ kiều bào xoay quanh việc tạo điều kiện tốt nhất để trẻ em Việt Nam tại Nhật Bản có thể học tập và phát triển toàn diện.

Hội thảo đã ghi nhận sự quan tâm và ủng hộ lớn từ cộng đồng Việt Nam tại Kyushu, Nhật Bản, và đây cũng là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong việc duy trì và phát triển tiếng Việt và văn hóa Việt trong cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài. Các hoạt động và ý tưởng được trình bày tại hội thảo sẽ góp phần quan trọng vào việc xây dựng một môi trường học tập và giao lưu tốt hơn cho trẻ em Việt Nam tại Kyushu, Nhật Bản, và cũng là cầu nối văn hóa giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản.

P.V (t/h)