Năm 2026 đang chứng kiến giai đoạn tăng trưởng đặc biệt của ngành du lịch Việt Nam khi hàng loạt kỷ lục về lượng khách quốc tế liên tiếp được thiết lập. Chỉ trong 5 tháng đầu năm, lượng khách nước ngoài đến Việt Nam đã vượt mốc 10,6 triệu lượt, tạo nền tảng quan trọng để ngành du lịch hướng tới mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm.
![]() |
| Du lịch Việt Nam tăng tốc mạnh mẽ, liên tiếp xác lập các cột mốc chưa từng có |
Những con số cho thấy sức bật của điểm đến Việt Nam
Theo số liệu của Cục Thống kê, riêng tháng 5/2026, Việt Nam đón khoảng 1,78 triệu lượt khách quốc tế, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm, tổng lượng khách quốc tế đạt 10,6 triệu lượt, tăng 14,9% và là mức cao nhất từng ghi nhận trong cùng kỳ 5 tháng của các năm trước đây.
Trước đó, tháng 4 cũng ghi nhận hơn 2,03 triệu lượt khách quốc tế. Nhờ kết quả này, tổng lượng khách quốc tế trong 4 tháng đầu năm đạt 8,8 triệu lượt, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2025. Đây đồng thời là mức cao nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn 4 tháng đầu năm của ngành du lịch Việt Nam.
Đáng chú ý, ngành du lịch đã lần đầu tiên đạt hai dấu mốc lịch sử cùng lúc: duy trì 4 tháng liên tiếp đón trên 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng và lần đầu tiên đạt 8,8 triệu lượt khách chỉ sau 4 tháng đầu năm.
![]() |
| Khu vực châu Âu trở thành điểm sáng mới khi lượng khách tăng 53,3% |
Các thị trường trọng điểm tiếp tục dẫn dắt tăng trưởng
Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn là hai nguồn khách lớn nhất của du lịch Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm, Trung Quốc đạt khoảng 1,85 triệu lượt khách, tăng 94% so với cùng kỳ năm trước. Hai thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc đóng góp gần 40% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.
Bên cạnh các thị trường truyền thống, nhiều quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Trong đó, Philippines lần đầu góp mặt trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam với mức tăng trưởng 183%. Thị trường Nga cũng bứt phá mạnh mẽ khi đạt hơn 504.000 lượt khách trong 4 tháng đầu năm, tăng trên 300% so với cùng kỳ năm trước.
Khu vực châu Âu trở thành điểm sáng mới khi lượng khách tăng 53,3%. Một số thị trường được miễn thị thực như Ba Lan, Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc đều ghi nhận mức tăng trưởng cao.
Hàng không vẫn giữ vai trò chủ đạo
Xét theo phương thức nhập cảnh, đường hàng không tiếp tục là lựa chọn phổ biến nhất của du khách quốc tế. Trong 4 tháng đầu năm, khoảng 7,3 triệu lượt khách đến Việt Nam bằng đường hàng không. Trong khi đó, khách nhập cảnh bằng đường bộ đạt khoảng 1,4 triệu lượt và đường biển đạt hơn 174.000 lượt.
Kết quả này cho thấy mạng lưới hàng không quốc tế ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối Việt Nam với các thị trường du lịch trọng điểm trên thế giới.
![]() |
| Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026, với tổng doanh thu dự kiến khoảng 1,1 triệu tỷ đồng |
Hà Nội góp phần vào bức tranh tăng trưởng chung
Không chỉ ở phạm vi cả nước, nhiều địa phương cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ. Tại Hà Nội, 5 tháng đầu năm 2026 đón khoảng 14,98 triệu lượt khách du lịch, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 4,06 triệu lượt, tăng 28,1%; khách nội địa đạt 10,92 triệu lượt, tăng 13,7%. Tổng doanh thu từ du lịch của Thủ đô ước đạt 62,77 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6%.
Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế và phục vụ 150 triệu lượt khách nội địa trong năm 2026, với tổng doanh thu dự kiến khoảng 1,1 triệu tỷ đồng.
Những kỷ lục liên tiếp được thiết lập từ đầu năm cho thấy triển vọng hoàn thành mục tiêu đang trở nên khả quan hơn. Chính sách thị thực thông thoáng, môi trường ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng được nâng cao cùng hoạt động xúc tiến du lịch hiệu quả đang tạo động lực giúp Việt Nam tiếp tục gia tăng sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch quốc tế.