Đồng Tháp: có gần 7.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia phòng, chống Covid-19

22:30 11/01/2022

Trong năm 2021, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19 như: Thành lập 148 điểm hướng dẫn cài đặt Bluezone, duy trì 11 ATM Gạo, duy trì và nâng chất 12 đội hình an sinh xã hội ...

Chiều ngày 11/01/2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng đến dự Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng đánh giá cao công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh nhà trong năm qua.

Nổi bật trong năm qua, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19 như: Thành lập 148 điểm hướng dẫn cài đặt Bluezone, duy trì 11 ATM Gạo, duy trì và nâng chất 12 đội hình an sinh xã hội. Gần 7.000 đoàn viên, thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch, đáng chú ý là mô hình “chuyến xe 0 đồng”, Đội Shipper áo xanh, phong trào triệu túi an sinh, mô hình “Người em của Đoàn”, “Chuyến xe nghĩa tình – Hành trình lan tỏa yêu thương” v.v.. Ngoài ra, còn vận động trên 29 tỷ đồng hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Cũng trong năm qua, đơn vị đã kết nối hỗ trợ vốn vay cho 960 thanh niên làm kinh tế với trên 86 tỷ đồng; hỗ trợ 16 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; xây dựng 28 cây cầu giao thông nông thôn với tổng trị giá gần 09 tỷ đồng; tu sửa, làm mới trên 50 km đường giao thông trị giá trên 19 tỷ đồng v.v..

Đồng thời, các cấp bộ Đoàn đã kết nạp trên 22.000 đoàn viên mới, giới thiệu trên 2.600 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, qua đó kết nạp 576 đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Bên cạnh biểu dương kết quả trên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Thắng yêu cầu các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm phát triển phong trào khởi nghiệp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; quan tâm đến công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và tinh thần trách nhiệm cho thanh thiếu niên; xây dựng chương trình công tác cụ thể, thiết thực; quan tâm chất lượng sinh hoạt của các cấp bộ Đoàn, khả năng tập hợp, huy động sức mạnh thanh niên v.v..

Bí thư Tỉnh đoàn Huỳnh Minh Thức tặng Cờ thi đua cho các đơn vị.

Dịp này, các đơn vị, doanh nghiệp, mạnh thường quân đã hỗ trợ trên 1,7 tỷ đồng cho mô hình “Người em của Đoàn”. Nhiều tập thể và cá nhân được nhận Cờ thi đua, giấy khen của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021./.

Theo Cổng TTĐT Đồng Tháp