Bài liên quan |
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Giải phóng mặt bằng là mắt xích quyết định của đầu tư công |
Đồng Nai tính chi 4.400 tỉ đồng giải bài toán ngập úng sông Buông |
Theo Sở Tài chính, tính đến ngày 10/9, toàn tỉnh mới giải ngân hơn 11,8 nghìn tỷ đồng, đạt 33% kế hoạch vốn và 37% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Mặc dù nhiều đợt cao điểm được phát động, trong đó có cả chiến dịch “30 ngày đêm tăng tốc”, kết quả vẫn khiêm tốn so với yêu cầu.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Đảng tỉnh Đồng Nai Thái Bảo thẳng thắn chỉ ra: tỉnh không thiếu chủ trương hay nghị quyết, song “điểm nghẽn” nằm ở khâu thực hiện, đặc biệt là giải phóng mặt bằng.
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Huỳnh Thị Hằng nhấn mạnh: các sở, ngành phải tăng cường phối hợp, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, bởi “thời gian không còn để chờ đợi”.
![]() |
Đồng Nai quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025 |
Năm 2025, Chính phủ yêu cầu các địa phương hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công. Riêng Đồng Nai, khối lượng vốn cần giải ngân trong 3 tháng cuối năm còn hơn 10,8 nghìn tỷ đồng.
Đại diện nhiều đơn vị khẳng định quyết tâm về đích. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cam kết giải ngân toàn bộ hơn 3 nghìn tỷ đồng vốn được giao; Ban Quản lý dự án khu vực Chơn Thành cho biết sẽ hoàn thành ngay trong tháng 10 khi tiến độ đã đạt 90%.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tôn Ngọc Hạnh nhắc nhở: “Đã hứa thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện. Từng vướng mắc của dự án phải có giải pháp, có lộ trình xử lý cụ thể”.
Một điểm đáng chú ý của hội nghị lần này là việc kết nối trực tuyến đến tận 95 xã, phường trong toàn tỉnh – nơi trực tiếp triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và phối hợp với người dân. Theo lãnh đạo tỉnh, chính cấp cơ sở mới là “chìa khóa” quyết định tiến độ từng dự án.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức khẳng định: đơn vị hoàn thành tốt sẽ được khen thưởng, biểu dương và xem xét ưu tiên trong công tác cán bộ. Ngược lại, đơn vị chậm trễ sẽ bị hạ bậc thi đua, không đưa vào quy hoạch chức vụ, thậm chí có thể bị điều chuyển công tác.
Từ nay đến ngày 31/12, cứ 2 tuần một lần, Sở Nội vụ phối hợp Sở Tài chính sẽ rà soát, cập nhật tiến độ để làm căn cứ xử lý trách nhiệm. “Nếu không đạt kế hoạch, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chuyển ngay” – ông Đức nhấn mạnh.
Với quyết tâm chính trị cao, kỷ luật trách nhiệm rõ ràng và cơ chế thưởng phạt nghiêm minh, Đồng Nai đặt mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công trong năm 2025, tạo động lực thúc đẩy phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội của địa phương.