Thứ tư 07/10/2026 04:07
Hotline: 024.355.63.010
Email: banbientap.dnhn@gmail.com
Thị trường

Doanh nghiệp Ba Lan rộng cửa chào hàng Việt vào chuỗi cung ứng

Cuộc kết nối tại Hà Nội cho thấy nhu cầu hợp tác không chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm Ba Lan vào Việt Nam, mà đang mở theo hướng hai chiều khi doanh nghiệp nước này tìm kiếm nguồn cung từ các nhà sản xuất Việt Nam.

Một bên tìm nhà phân phối rượu vang, bánh kẹo tại Việt Nam; bên kia tìm nhà sản xuất mỹ phẩm thuần chay, tự nhiên và nguồn hoa quả sấy thăng hoa. Những nhu cầu khá cụ thể này đang tạo ra cơ hội kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Ba Lan.

Ngày 7/9 tại Hà Nội, các doanh nghiệp hàng đầu của Ba Lan đã làm việc với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) để tìm kiếm đối tác phân phối tại Việt Nam, đồng thời tìm nguồn hàng trong các lĩnh vực mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống. Đoàn do ông Bartosz Komosa - Chủ tịch Hiệp hội Diễn đàn Doanh nghiệp Châu Á, làm trưởng đoàn, cùng đại diện Thương vụ Việt Nam tại Ba Lan.

Các doanh nghiệp lớn của Ba Lan đang tìm nhà phân phối rượu vang, bánh kẹo tại Việt Nam, đồng thời tìm kiếm nhà sản xuất mỹ phẩm thuần chay, tự nhiên và đối tác cung ứng hoa quả sấy thăng hoa. (Ảnh: Cục Thị trường trong nước)
Các doanh nghiệp lớn của Ba Lan đang tìm nhà phân phối rượu vang, bánh kẹo tại Việt Nam, đồng thời tìm kiếm nhà sản xuất mỹ phẩm thuần chay, tự nhiên và đối tác cung ứng hoa quả sấy thăng hoa (Ảnh: Cục Thị trường trong nước).

Điểm đáng chú ý của cuộc gặp là nhu cầu của hai phía được đặt lên bàn khá rõ, từ sản phẩm cần phân phối, nguồn hàng cần tìm đến yêu cầu về năng lực sản xuất và thị trường.

Ba Lan tìm đầu ra cho rượu vang, bánh kẹo

JNT Group, doanh nghiệp có doanh thu khoảng 500 triệu PLN, đang tìm nhà phân phối tại Việt Nam cho rượu vang Cava và các sản phẩm đồ uống có cồn của Ba Lan.

Doanh nghiệp này sở hữu một nhà máy sản xuất rượu vang sủi Cava lớn thứ ba tại Tây Ban Nha, đồng thời nằm trong nhóm doanh nghiệp lớn của Ba Lan trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh rượu vang và đồ uống có cồn.

Trong khi đó, MAJAMI thuộc Sweet House cũng tìm kiếm nhà phân phối tại Việt Nam cho các sản phẩm bánh kẹo Ba Lan.

Như vậy, với nhóm hàng tiêu dùng, cơ hội được đặt ở cả hai khâu: doanh nghiệp Ba Lan tìm đối tác có khả năng đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối Việt Nam, còn doanh nghiệp Việt có thể tham gia sâu hơn vào hoạt động phân phối và bán lẻ hàng nhập khẩu.

Đối tác Ba Lan tìm nguồn mỹ phẩm, hoa quả Việt Nam

Ở chiều ngược lại, nhu cầu từ Ba Lan lại mở ra dư địa cho các nhà sản xuất Việt Nam.

GABONA, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phân phối và bán buôn mỹ phẩm chuyên nghiệp, sản phẩm chăm sóc tóc, trang điểm và phụ kiện làm đẹp, đang tìm kiếm nhà sản xuất Việt Nam có năng lực về mỹ phẩm thuần chay và mỹ phẩm tự nhiên.

Công nghệ sấy thăng hoa được đánh giá là một trong những phương pháp hiện đại và hiệu quả nhất hiện nay, đặc biệt đối với các loại rau củ quả nhạy cảm với nhiệt độ cao.
Công nghệ sấy thăng hoa được đánh giá là một trong những phương pháp hiện đại và hiệu quả nhất hiện nay, đặc biệt đối với các loại rau củ quả nhạy cảm với nhiệt độ cao.

Đoàn doanh nghiệp Ba Lan đồng thời đặt vấn đề tìm đối tác cung ứng hoa quả sấy thăng hoa của Việt Nam.

Đây là nhóm nhu cầu đáng chú ý bởi thay vì chỉ tìm kiếm hàng hóa đã có sẵn trên thị trường, đối tác nước ngoài đang hướng tới nhà sản xuất có năng lực đáp ứng yêu cầu sản phẩm cụ thể.

Với doanh nghiệp Việt, điều này đồng nghĩa cơ hội hợp tác không chỉ nằm ở một đơn hàng xuất khẩu đơn lẻ. Nếu đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, quy cách, sản lượng và khả năng cung ứng ổn định, doanh nghiệp có thể tiến tới quan hệ cung ứng dài hạn.

Kết nối trực tiếp để đi vào từng sản phẩm

Từ những nhu cầu cụ thể của đoàn Ba Lan, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã kết nối các doanh nghiệp Việt Nam cùng lĩnh vực để hai bên trực tiếp giới thiệu sản phẩm, trao đổi nhu cầu và đánh giá khả năng hợp tác.

Tại phiên làm việc, doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu năng lực sản xuất, sản phẩm và những nhóm hàng có khả năng hợp tác xuất nhập khẩu với đối tác Ba Lan. Cách kết nối theo từng ngành hàng giúp cuộc trao đổi đi sâu hơn vào nhu cầu thực tế thay vì dừng ở giới thiệu chung.

Theo Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh, việc kết nối trực tiếp giúp doanh nghiệp hai bên trao đổi cụ thể hơn về nhu cầu sản phẩm, khả năng hợp tác và cách tiếp cận thị trường của mỗi nước.

Trước phiên kết nối doanh nghiệp, đoàn Ba Lan cũng làm việc với Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước về thị trường hàng hóa Việt Nam, chính sách phát triển thị trường và khả năng hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

Đại diện TikTok Việt Nam cũng trao đổi với đoàn về chính sách bán hàng dành cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên nền tảng thương mại điện tử, đặc biệt là TikTok Shop, cùng các yêu cầu và điều kiện để doanh nghiệp có thể kinh doanh tại Việt Nam.

Cơ hội chỉ thành đơn hàng khi doanh nghiệp đáp ứng đúng nhu cầu

Kết thúc buổi làm việc, doanh nghiệp hai nước đã hình thành các kết nối trực tiếp theo từng nhóm sản phẩm và nhu cầu cụ thể. Các bên dự kiến tiếp tục làm việc sâu hơn với từng đối tác, sản phẩm và yêu cầu của mỗi thị trường.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, giá trị đáng chú ý nhất không nằm ở một cuộc gặp, mà ở việc thị trường đã đưa ra nhu cầu tương đối rõ ràng: mỹ phẩm thuần chay, mỹ phẩm tự nhiên và hoa quả sấy thăng hoa. Đây là cơ sở để các nhà sản xuất tự rà soát năng lực, chuẩn hóa sản phẩm, chuẩn bị hồ sơ và chủ động tiếp cận đối tác phù hợp.

Cổng GoGlobal của Bộ Công Thương hiện cũng cung cấp cơ chế kết nối doanh nghiệp Việt với nhà phân phối nước ngoài, cùng các nhóm hỗ trợ về nghiên cứu thị trường, tiêu chuẩn, chứng nhận, tài chính, thương hiệu và phát triển sản phẩm.

Khi nhu cầu mua hàng đã được xác định cụ thể, lợi thế sẽ thuộc về doanh nghiệp có sản phẩm phù hợp và đủ năng lực chứng minh khả năng cung ứng. Từ một cuộc gặp thương mại đến một hợp đồng thực tế, khoảng cách nằm ở chính khả năng đáp ứng đó.

Tin bài khác
Khánh Bình mở cửa ngõ mới sang Campuchia, kỳ vọng 1,2 tỷ USD hàng hóa

Khánh Bình mở cửa ngõ mới sang Campuchia, kỳ vọng 1,2 tỷ USD hàng hóa

Cặp cửa khẩu quốc tế đường bộ Khánh Bình - Chrey Thom chính thức khai trương, mở thêm tuyến giao thương giữa An Giang, Đồng bằng sông Cửu Long với Kandal và Phnom Penh. An Giang đặt mục tiêu tổng giá trị xuất nhập khẩu qua cửa khẩu đạt khoảng 1,2 tỷ USD vào năm 2030.
Vĩnh Long mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tư nhân

Vĩnh Long mở không gian tăng trưởng mới từ kinh tế tư nhân

Vĩnh Long đang đứng trước dư địa tăng trưởng mới sau hợp nhất, với lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, thủy sản, kinh tế biển và năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, để biến quy mô thành năng lực cạnh tranh, địa phương cần tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, vốn, hạ tầng và logistics.
Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026: Khẳng định thương hiệu Việt

Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026: Khẳng định thương hiệu Việt

Diễn ra từ ngày 30/10 đến 7/11/2026, Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên 2026 mang chủ đề “Thái Nguyên - Đệ nhất danh trà” với nhiều hoạt động đặc sắc gắn với kỷ niệm 195 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên (4/11/1831 - 4/11/2026).
ITPC và Arobid hợp tác phát triển nền tảng xúc tiến thương mại, đầu tư số

ITPC và Arobid hợp tác phát triển nền tảng xúc tiến thương mại, đầu tư số

Chiều 1/10/2026, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (ITPC) và Công ty CP Công nghệ Arobid ký kết hợp tác chiến lược trong lĩnh vực xúc tiến thương mại và đầu tư trên môi trường số. Trọng tâm hợp tác là phát triển ITPC Digital Trade & Investment Platform (ITPC Platform), hướng tới tích hợp thương mại điện tử B2B, dữ liệu và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).
Năm tuyến du lịch liên tỉnh mở rộng không gian trải nghiệm Lào Cai – Tuyên Quang

Năm tuyến du lịch liên tỉnh mở rộng không gian trải nghiệm Lào Cai – Tuyên Quang

Việc Lào Cai và Tuyên Quang thống nhất phát triển 5 tuyến du lịch liên tỉnh không chỉ mở rộng phạm vi liên kết điểm đến, mà còn tạo cơ hội kết nối hai vùng tài nguyên giàu bản sắc thành những hành trình trải nghiệm dài ngày, đa dạng và có khả năng thu hút thị trường.
Làng nghề Việt bước vào mùa kết nối mới: Từ sản phẩm truyền thống đến thị trường số

Làng nghề Việt bước vào mùa kết nối mới: Từ sản phẩm truyền thống đến thị trường số

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 22 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 8-12/10 tại Hà Nội, quy tụ gần 100 gian hàng của hơn 50 đơn vị đến từ 18 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, các sản phẩm làng nghề năm nay sẽ được tăng cường kết nối với thương mại điện tử, livestream, truy xuất nguồn gốc và du lịch nông nghiệp, nông thôn.
Bưởi Vĩnh Long trước bài toán xuất khẩu bền vững

Bưởi Vĩnh Long trước bài toán xuất khẩu bền vững

Từ 27 container bưởi Vĩnh Long đã xuất sang Australia đến quyết định tạm dừng nhập khẩu, một bài học lớn đang đặt ra với doanh nghiệp nông sản tại tỉnh Vĩnh Long nói riêng và nông sản Việt Nam xuất nói chung.
Mở rộng cửa vào thị trường châu Âu cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Mở rộng cửa vào thị trường châu Âu cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Giai đoạn 2 dự án “Tiếp cận thị trường châu Âu thông qua thương mại điện tử” sẽ tập trung nâng cao năng lực số, khả năng tuân thủ và mức độ sẵn sàng gia nhập thị trường EU cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam.
R&D mở lối để Bắc Ninh nâng vị thế trong chuỗi giá trị điện tử, bán dẫn

R&D mở lối để Bắc Ninh nâng vị thế trong chuỗi giá trị điện tử, bán dẫn

Sự quan tâm của Tập đoàn AVC đối với khả năng phát triển hoạt động nghiên cứu và phát triển tại Bắc Ninh cho thấy sức hút của địa phương không còn giới hạn ở nhà xưởng và dây chuyền sản xuất. Cơ hội lớn hơn đang nằm ở việc đưa nghiên cứu, thiết kế và phát triển công nghệ đến gần hệ sinh thái điện tử, bán dẫn đã hình thành.
HCMC Export 2026 kết nối 750 gian hàng với hơn 100 nhà mua hàng quốc tế

HCMC Export 2026 kết nối 750 gian hàng với hơn 100 nhà mua hàng quốc tế

HCMC Export 2026 dự kiến quy tụ khoảng 750 gian hàng và hơn 100 nhà mua hàng quốc tế, đồng thời lần đầu tích hợp triển lãm số, kết nối trực tiếp và trực tuyến nhằm mở rộng cơ hội giao thương cho doanh nghiệp Việt Nam.
Hà Nội khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực

Hà Nội khai mạc Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực

Ngày 28/9, tại Hà Nội, Hội nghị Đối thoại châu Á - Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực chính thức khai mạc, quy tụ khoảng 250 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế, cùng trao đổi về những vấn đề đặt ra trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản trong bối cảnh mới.
Thị trường Halal mở rộng, doanh nghiệp Việt cần vượt “ải” tiêu chuẩn

Thị trường Halal mở rộng, doanh nghiệp Việt cần vượt “ải” tiêu chuẩn

Thị trường Halal toàn cầu đang mở rộng từ thực phẩm sang nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, du lịch, tài chính và logistics, tạo thêm dư địa cho hàng hóa Việt Nam. Tuy nhiên, để biến cơ hội thành đơn hàng bền vững, doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn, chứng nhận và tính minh bạch của từng thị trường.
Doanh nhân Vũ - Võ kết nối sức mạnh từ chung một cội nguồn

Doanh nhân Vũ - Võ kết nối sức mạnh từ chung một cội nguồn

Ngày 26/9, tại TP. Hồ Chí Minh, hơn 160 doanh nhân, chủ doanh nghiệp từ ba miền tham dự Gala giao lưu, kết nối doanh nhân Vũ – Võ, với thông điệp “Chung một cội nguồn - Kết nối sức mạnh doanh nhân Vũ - Võ - Kiến tạo tương lai”.
Việt Nam mở rộng hợp tác đường sắt với doanh nghiệp Pháp

Việt Nam mở rộng hợp tác đường sắt với doanh nghiệp Pháp

Hợp tác đường sắt Việt Nam - Pháp đang chuyển từ cấp quản lý sang kết nối doanh nghiệp, mở rộng từ công nghệ, xây dựng, vận hành đến đào tạo, bảo trì và công nghiệp hỗ trợ. Đây cũng là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng đường sắt.
27.349 ha vùng trồng Vĩnh Long đáp ứng chuẩn xuất khẩu

27.349 ha vùng trồng Vĩnh Long đáp ứng chuẩn xuất khẩu

Vĩnh Long đã có 1.006 mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói trên hơn 33.960 ha, trong đó 27.349,64 ha được cấp mã số phục vụ xuất khẩu. Đằng sau những con số này là quá trình chuẩn hóa vùng nguyên liệu, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng để nông sản đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế.