Ngày 10/1, Đoàn công tác Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đà Nẵng do đồng chí Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã đến Quảng Trị dâng hương, dâng hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.
![]() |
| Đoàn công tác TP. Đà Nẵng viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Thành Cổ Quảng Trị. |
Tại Thành cổ Quảng Trị – địa danh lịch sử gắn liền với cuộc chiến đấu 81 ngày đêm khốc liệt mùa hè năm 1972 – các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia.
![]() |
| Đồng chí Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (áo vest xanh) và đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị (áo vest đen) thỉnh chuông tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9. |
Tiếp đó, đoàn đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên chiến trường Đường 9 – Nam Lào và địa bàn Quảng Trị. Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, nơi quy tụ hơn 10.200 liệt sĩ đã ngã xuống trên tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại, đoàn đại biểu tiếp tục bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những người con ưu tú của dân tộc.
![]() |
| Đoàn công tác TP. Đà Nẵng dâng hương tại Khu Nhà bia ghi danh liệt sĩ Quảng Nam-Đà Nẵng tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn. |
Trong không khí trang nghiêm, xúc động, các đại biểu kính cẩn đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm và dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ – những người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Hoạt động tri ân không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm đối với thế hệ hôm nay và mai sau. Các đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tăng cường đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển bền vững, đời sống Nhân dân không ngừng được nâng cao.