Hoạt động được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan báo chí với các đơn vị lực lượng vũ trang trong công tác tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.
Trong chương trình buổi sáng, đoàn công tác đã đến tham quan, tìm hiểu thực tế tại Chi đội Kiểm ngư số 2, trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Tại đây, các đại biểu được giới thiệu về hoạt động của lực lượng kiểm ngư, công tác tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ ngư dân, cũng như nhiệm vụ phối hợp bảo vệ an ninh, an toàn trên các vùng biển được phân công.
![]() |
| Lãnh đạo Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã trao quà lưu niệm tặng lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. |
Sau đó, đoàn đến Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để họp mặt, giao lưu, nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Các đại biểu cũng được xem phim tư liệu giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành, phát triển và những kết quả nổi bật của Vùng Cảnh sát biển 3 trong thời gian qua.
Thông tin tại buổi làm việc, Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, cho biết đơn vị được thành lập ngày 7/3/2001. Đến nay, sau 25 năm xây dựng và trưởng thành, Vùng Cảnh sát biển 3 đang quản lý vùng biển từ đảo Cù Lao Xanh, hiện thuộc tỉnh Gia Lai, đến tỉnh Vĩnh Long, bao gồm vùng biển của 6 tỉnh, thành ven biển, toàn bộ khu vực quần đảo Trường Sa và khu vực nhà giàn DK.
Theo Đại tá Lê Văn Tú, đây là vùng biển có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế biển và đối ngoại. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Vùng Cảnh sát biển 3 thường xuyên phối hợp với các Quân khu 5, 7, 9; Vùng 4 và Vùng 2 Hải quân; cùng các lực lượng phòng không - không quân, kiểm ngư, biên phòng và chính quyền địa phương để quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển.
Trong 25 năm qua, Vùng Cảnh sát biển 3 đã thực hiện nhiều nhiệm vụ trọng yếu như bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tham gia xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển; đấu tranh phòng, chống cướp biển, buôn lậu, gian lận thương mại và các loại tội phạm trên biển.
![]() |
| Đoàn công tác các cơ quan báo chí Trung ương tìm hiểu thực tế tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Ảnh: Mai Huấn. |
Đặc biệt, trong những năm gần đây, đơn vị tập trung thực hiện nhiệm vụ đấu tranh, ngăn chặn tình trạng tàu cá vi phạm quy định về khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo Thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản Việt Nam.
Đại diện Vùng Cảnh sát biển 3 cũng nhấn mạnh vai trò đồng hành của các cơ quan báo chí trong việc lan tỏa thông tin chính thống, kịp thời, khách quan về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho ngư dân, nhất là trong hoạt động khai thác hải sản xa bờ.
Buổi chiều cùng ngày, đoàn công tác đến thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Tại đây, các thành viên trong đoàn được xem phim truyền thống Vùng 2 Hải quân, nghe thông tin về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong 6 tháng đầu năm 2026.
Đại tá Phạm Ngọc Quý, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân và Chuẩn đô đốc Trần Mạnh Chiến, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, thay mặt đơn vị thông tin đến đoàn công tác về những nhiệm vụ trọng yếu của Vùng 2 Hải quân trong quản lý, bảo vệ vùng biển, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.
Vùng 2 Hải quân là lực lượng nòng cốt trong quản lý, bảo vệ khu vực biển rộng lớn, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, gắn với hệ thống nhà giàn DK1, DK2, hoạt động dầu khí, kinh tế biển và an ninh hàng hải. Trong thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân luôn duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, kiểm soát, nắm chắc tình hình trên biển, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.
![]() |
| Đại tá Phạm Ngọc Quý, Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân. |
Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, Vùng 2 Hải quân còn tích cực tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, tuyên truyền pháp luật trên biển, thực hiện các chương trình “Hải quân làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển”, “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” và nhiều hoạt động dân vận, chính sách hậu phương quân đội.
Sau chương trình giao lưu, thăm hỏi, đoàn công tác đã tham quan mô hình nhà giàn DK1, tìm hiểu thực tế đời sống, sinh hoạt, huấn luyện, công tác của cán bộ, chiến sĩ Vùng 2 Hải quân. Qua đó, các đại biểu báo chí có thêm tư liệu thực tiễn sinh động để phục vụ công tác tuyên truyền về biển, đảo, về hình ảnh người chiến sĩ Hải quân trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
![]() |
| Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tặng hoa chúc mừng đến Đoàn công tác Báo chí Trung ương khu vực phía Nam nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/2026). |
Chuyến đi thực tế tại Vùng Cảnh sát biển 3 và Vùng 2 Hải quân không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, mà còn góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan báo chí với lực lượng vũ trang. Đây cũng là dịp để đội ngũ những người làm báo hiểu sâu hơn về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, từ đó tiếp tục lan tỏa những thông tin tích cực, chính xác, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biển, đảo.
![]() |
| Đoàn công tác Báo chí Trung ương KV phía Nam chụp ảnh lưu niệm cùng Cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. |